Vứt con dưới hố gas: Luật sư đề nghị vá "lỗ hổng" pháp luật

Thứ năm, 11/06/2020 17:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hành vi của những bà mẹ cố tình vứt con một cách tàn nhẫn, thú tính cần thiết phải  trừng trị nhưng pháp lý hiện nay còn khoảng trống rất lớn.

Hiện nay tình trạng một số bà mẹ nhẫn tâm vứt con mới sinh khiến dư luận rất bất bình. Nhiều hành vi có thể xem là tội ác khó dung thứ. Tuy nhiên, luật pháp đang bộc lộ nhiều điểm bất cập chưa thể trừng trị nghiêm khắc những hành vi trên.

Xung quanh câu chuyện về người mẹ vứt con ở hố gas tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội trong khi thời tiết nóng 40 độ C, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng đây là hành động độc ác.

Trong trường hợp mẹ vứt con mới sinh cần thiết bổ sung các hình phạt để xử lý nghiêm những hành vi mất tính người (ảnh TL).

Trong trường hợp mẹ vứt con mới sinh cần thiết bổ sung các hình phạt để xử lý nghiêm những hành vi mất tính người (ảnh TL).

Việc vứt con như vậy nhưng con không bị chết là nằm ngoài ý muốn của người mẹ. Luật buộc người mẹ phải biết rằng hành vi của mình sẽ dẫn đến con bị chết nhưng bà mẹ vẫn thực hiện.

Tuy nhiên, khi đối chiếu với Điều 124 Bộ Luật hình sự 2015 về "Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ " thì người mẹ không bị xử lý. Bởi điều luật lại quy định phải có hậu quả làm trẻ bị chết thì mới xử lý hình sự về tội này.

Rõ ràng quy định như vậy chưa phù hợp với thực tiễn, không có tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa. “Rõ ràng đây là một điểm trống của Luật Hình sự” – ông Bùi Đình Ứng nhấn mạnh.

Trong thực tiễn nhiều hành vi vứt con của mẹ đẻ đã để lại hậu quả rất nặng nề cho trẻ như trẻ bị mù, điếc, thú dữ ăn một bộ phận chân, tay, bộ phận sinh dục… nhiều trẻ bị tâm thần. Những hành vi mẹ đẻ vứt con tuy không xảy đến hậu quả chết người nhưng khiến xã hội, dư luận lên án mạnh mẽ. 

Do đó, theo vị này, các cơ quan như Tòa án nhân dân tối cao; Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tối cao nên có thông tư, quy định, thống nhất xử lý những hành vi giết, vứt con mới đẻ tuy trẻ không chết nhưng để lại hậu quả ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khoẻ của trẻ thì vẫn phải bị xử lý nghiêm khắc.

Có như vậy mới đủ sức răn đe những người mẹ mất nhân tính.

Đến nay Công an thị xã Sơn Tây đã xác định người bỏ rơi cháu bé sơ sinh tại hố gas bỏ hoang dưới nắng nóng 40 độ C là P.T.T. (SN 1989, trú tại Hà Nam), chính là mẹ cháu bé.

Tại cơ quan công an, T. khai nhận, ngày 6/6, chị đón xe buýt lên thị xã Sơn Tây chơi. Đến khoảng 23h đêm ngày 6/6, chị thấy mình vỡ ối, trở dạ và một mình đi đến ruộng rau cạnh đền Mẫu trong thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ tự sinh cháu bé.

Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay sau khi sinh, T. đã bế con trèo vào phía sau đền Mẫu vứt bỏ. Sau đó, T. xoá dấu vết, rồi đi về trung tâm thành phố Hà Nội.

Trinh Phúc

Tin khác

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

(CLO) Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử lý nghiêm hộ kinh doanh chuyên tắm hơi, massage… ngang nhiên quảng cáo là phòng khám thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc chuyên điều trị giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao độc quyền.

Sức khỏe
Viện đào tạo thẩm mỹ quốc tế Nanozelle Academy bị đình chỉ hoạt động do có nhiều sai phạm

Viện đào tạo thẩm mỹ quốc tế Nanozelle Academy bị đình chỉ hoạt động do có nhiều sai phạm

(CLO) Theo danh sách xử phạt Sở Y tế TP HCM vừa công bố, Viện đào tạo thẩm mỹ quốc tế Nanozelle Academy cùng nhiều cơ sở thẩm mỹ khác đã bị đình chỉ hoạt động do có hàng loạt vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh, quảng cáo...

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện cơ sở đăng ký massage nhưng 'lấn sân' khám chữa bệnh với tế bào gốc

TP HCM: Phát hiện cơ sở đăng ký massage nhưng 'lấn sân' khám chữa bệnh với tế bào gốc

(CLO) Tổ công tác đặc biệt của Sở Y tế TP HCM vừa kiểm tra và xử lý một cơ sở mang tên LuxCell trên địa bàn quận 3, có dấu hiệu hành nghề khám chữa bệnh trái phép.

Sức khỏe
Bệnh viện Hồng Ngọc hợp tác với Giáo sư Nhật Bản phẫu thuật thay khớp gối không cắt gân cơ

Bệnh viện Hồng Ngọc hợp tác với Giáo sư Nhật Bản phẫu thuật thay khớp gối không cắt gân cơ

(CLO) Giáo sư Hiranaka Takafumi - “Cha đẻ” của phương pháp phẫu thuật thay khớp gối không cắt gân cơ sẽ có chuyến làm việc đặc biệt tại Việt Nam từ ngày 21/4 - 22/4 tới. Ông sẽ thăm khám và phối hợp cùng các bác sĩ Đơn nguyên Chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo cho bệnh nhân người Việt tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc (Hà Nội).

Sức khỏe
Dự thảo quy định mới của trung tâm y tế cấp huyện

Dự thảo quy định mới của trung tâm y tế cấp huyện

(CLO) Theo dự thảo, trung tâm y tế huyện chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Sức khỏe