WFP cảnh báo nguy cơ nạn đói nghiêm trọng ở Sudan
(CLO) Các khu vực phía nam thủ đô Khartoum của Sudan đang đối mặt với nguy cơ nạn đói nghiêm trọng, theo cảnh báo từ Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) vào ngày 10/6.
Thiếu hụt ngân sách viện trợ và xung đột kéo dài đã khiến nhu cầu cứu trợ vượt xa khả năng đáp ứng, đẩy hàng triệu người vào tình trạng đói kém.
Ông Laurent Bukera, Giám đốc WFP tại Sudan, mô tả mức độ đói kém và tuyệt vọng tại các khu vực phía nam Khartoum là “vô cùng nghiêm trọng”, đồng thời xác nhận nguy cơ nạn đói.
WFP đã hỗ trợ một triệu người tại bảy khu vực ở Khartoum sau khi được tiếp cận thủ đô, nhưng nhu cầu thực tế lớn hơn nhiều.

Xung đột giữa Quân đội Sudan (SAF) và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bùng phát từ tháng 4/2023 đã gây ra khủng hoảng di cư lớn nhất thế giới, với hơn 12,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Cuối tháng 3 năm 2025, SAF giành lại quyền kiểm soát Khartoum từ RSF, lực lượng từng ngăn cản viện trợ vào thành phố. Tuy nhiên, RSF vẫn duy trì sự hiện diện mạnh mẽ ở miền tây Sudan, làm phức tạp nỗ lực cứu trợ.
WFP hiện hỗ trợ khoảng bốn triệu người trên khắp Sudan, nhưng thiếu hụt 500 triệu USD khiến tổ chức phải cắt giảm khẩu phần dầu ăn và đậu trong các đợt phân phối lương thực. Khẩu phần tại các khu vực có nguy cơ nạn đói chỉ đạt 70% mức tiêu chuẩn (2100 kcal/ngày).
“Các chất bổ sung cho trẻ em và bà mẹ mang thai hoặc đang cho con bú đang ngoài tầm với do thiếu nguồn lực”, ông Bukera nhấn mạnh. “Nếu không có hỗ trợ khẩn cấp, chúng tôi không thể cung cấp gói lương thực mà người dân Sudan cần”. Tình trạng suy dinh dưỡng, đặc biệt ở trẻ em, đang gia tăng, với hàng chục ngàn trẻ em đối mặt với nguy cơ tử vong do thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng.
WFP đang mở rộng các hành lang nhân đạo, bao gồm tuyến đường từ Chad vào Darfur, dù bạo lực và lũ lụt cản trở vận chuyển. Tổ chức kêu gọi các bên giao tranh đảm bảo lối đi an toàn cho viện trợ và cộng đồng quốc tế tăng cường tài trợ để ngăn chặn nạn đói lan rộng.