WHO cảnh báo bệnh viện ở Syria quá tải sau xung đột sắc tộc
(CLO) Bệnh viện tại thành phố Sweida, miền nam Syria, đang quá tải bệnh nhân và phải hoạt động trong điều kiện thiếu điện, nước sạch sau khi các cuộc đụng độ sắc tộc nổ ra cách đây gần hai tuần.
"Ở Sweida, tình hình rất nghiêm trọng, các cơ sở y tế đang chịu áp lực khủng khiếp.. Điện và nước đã bị cắt, các nguồn cung thuốc thiết yếu đang cạn kiệt", bà Christina Bethke, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết.

Nhiều nhân viên y tế không thể đến nơi làm việc an toàn. Kho lạnh của bệnh viện chính từng chật kín trong tuần này do số ca chấn thương tăng đột biến.
Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (SNHR), ít nhất 903 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột sắc tộc.
Lãnh đạo SNHR, ông Fadel Abdulghany, cho biết con số này chưa phải cuối cùng, và tổ chức của ông đã ghi nhận các vụ hành quyết tại chỗ bởi quân đội Syria, các chiến binh bộ lạc Bedouin và các phe phái Druze.
Dù WHO đã triển khai hai chuyến viện trợ trong tuần qua, việc tiếp cận khu vực vẫn khó khăn do mâu thuẫn giữa các nhóm kiểm soát các khu vực khác nhau ở tỉnh Sweida.
WHO cho biết hơn 145.000 người đã phải di tản do các cuộc giao tranh gần đây, nhiều người trong số họ đang trú ẩn tại các trung tâm tiếp nhận tạm thời ở Daraa và Damascus.