WHO: Khoảng 180.000 nhân viên y tế trên toàn cầu đã chết vì COVID-19

Thứ sáu, 22/10/2021 11:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết 80.000 đến 180.000 nhân viên y tế trên toàn cầu có thể đã tử vong do Covid-19 đồng thời khẳng định lực lượng tuyến đầu này phải được ưu tiên tiêm chủng.

Một báo cáo của WHO hôm thứ Năm (21/10) ước tính rằng, trong số 135 triệu nhân viên y tế trên thế giới, “từ 80.000 đến 180.000 nhân viên y tế có thể đã chết vì Covid-19 trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021”.

who khoang 180000 nhan vien y te tren toan cau da chet vi covid 19 hinh 1

Người dân Nam Phi trong đợt tiêm phòng vắc xin vào cuối tuần ở phía đông Johannesburg. Ảnh: AP

Giám đốc WHO, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho rằng các nhân viên y tế cần phải được chủng ngừa trước căn bệnh này.

“Dữ liệu từ 119 quốc gia cho thấy trung bình cứ năm nhân viên y tế và chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu thì có hai người được tiêm chủng đầy đủ. Nhưng tất nhiên mức trung bình đó che giấu sự khác biệt rất lớn giữa các khu vực và các nhóm kinh tế", ông nói.

“Ở châu Phi, cứ 10 nhân viên y tế thì chưa đến một người được tiêm chủng đầy đủ. Trong khi đó, ở hầu hết các nước có thu nhập cao, hơn 80% nhân viên y tế được tiêm chủng đầy đủ”.

Ông nói thêm: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia đảm bảo rằng tất cả nhân viên y tế và người chăm sóc ở mọi quốc gia đều được ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19, bên cạnh các nhóm nguy cơ khác”.

Ông Tedros nói rằng hơn 10 tháng kể từ khi những liều vắc xin đầu tiên được WHO phê duyệt, thực tế là hàng triệu nhân viên y tế vẫn chưa được tiêm chủng là một 'bản cáo trạng' đối với các quốc gia và công ty kiểm soát việc cung cấp liều lượng trên toàn cầu.

Annette Kennedy, chủ tịch Hội đồng Y tá Quốc tế, cho biết tổ chức này rất tiếc thương cho tất cả các nhân viên y tế đã mất mạng.

WHO muốn mỗi quốc gia tiêm vắc xin cho 40% dân số vào cuối năm nay, nhưng ông Tedros cho biết 82 quốc gia hiện có nguy cơ thiếu chỉ tiêu đó, chủ yếu là do nguồn cung không đủ.

Cho đến nay, Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 4,9 triệu người kể từ khi dịch bùng phát ở Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019, theo thống kê từ Worldometers.

Hoàng Long (theo Guardian)

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h