Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea
(CLO) Một máy bay chiến đấu Su-35 Flanker của Nga hôm 28/3 đã rơi xuống biển ngoài khơi cảng Sevastopol của Crimea và phát nổ.
Theo dõi báo trên:
Khuyến nghị được đưa ra sau khi Nhóm Chuyên gia Tư vấn Chiến lược (SAGE) về tiêm chủng của WHO tổ chức một cuộc họp vào thứ Tư để đánh giá vắc xin. Theo đó, liều lượng khuyến cáo cho trẻ dưới 12 tuổi là 10 microgam thay vì 30 microgam.
"Nhóm tuổi này (5-11) thực tế vẫn thuộc nhóm ưu tiên ở mức thấp về tiêm chủng, ngoại trừ trẻ em mắc bệnh nền", chủ tịch SAGE, Alejandro Cravioto, cho biết tại một cuộc họp.
Hiện, các mũi tiêm Pfizer/BioNTech đã được phép sử dụng cho nhóm tuổi này ở một số quốc gia bao gồm Mỹ, Canada, Israel và Liên minh Châu Âu.
Giám đốc vắc xin của WHO, Kate O'Brien, cũng cho biết không có lo ngại nào được đưa ra khi sử dụng vắc xin Pfizer cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trong các thử nghiệm lâm sàng.
Ban hội thẩm cũng khuyến nghị rằng nên tiêm liều bổ sung vắc xin Pfizer từ 4 tháng đến 6 tháng sau 2 mũi tiêm chính ở các nhóm ưu tiên cao như người lớn tuổi và nhân viên y tế.
Cũng theo cơ quan này, các quốc gia đã có tỷ lệ tiêm chủng từ trung bình đến cao nên ưu tiên cung cấp vắc xin sẵn có để tiêm tăng cường cho các nhóm nguy cơ cao, trước khi cung cấp vắc xin cho các nhóm có nguy cơ thấp hơn.
Cravioto nói thêm: “Việc tăng tỷ lệ bao phủ liều nhắc lại cho các nhóm ưu tiên rủi ro cao sẽ giúp giảm bệnh nặng và tử vong nhiều hơn so với việc sử dụng vắc xin tương đương để tăng tỷ lệ bao phủ tiêm chủng chính”, Cravioto nói thêm.
Hội đồng cũng khuyến nghị chỉ sử dụng liều tăng cường của Pfizer cho một số nhóm ưu tiên nhất định và không tán thành việc sử dụng "không kiểm soát" ở mọi lứa tuổi.
O'Brien giải thích rằng: “Chúng tôi chỉ đơn giản là chưa có bằng chứng về sự cần thiết hoặc bằng chứng về hiệu quả của các mũi tiêm tăng cường ở trẻ em dưới 12 tuổi”.
Huy Hoàng (theo RT)
(CLO) Một máy bay chiến đấu Su-35 Flanker của Nga hôm 28/3 đã rơi xuống biển ngoài khơi cảng Sevastopol của Crimea và phát nổ.
(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.
(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.
(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.
(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).