WHO tuyên bố bệnh mpox không còn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm thứ Năm (11/5) cho biết, họ sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu kéo dài 10 tháng đối với bệnh mpox, một căn bệnh do virus gây ra đã dẫn đến các ca nhiễm được xác nhận tại hơn 100 quốc gia.
Tổ chức đã tuyên bố mpox (hay còn gọi là bệnh đậu mùa khỉ trước khi WHO bỏ tên gọi này để tránh sự phân biệt) là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế vào tháng 7 năm 2022.

Ảnh: Reuters
Tổng giám đốc của WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, đã tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp đối với căn bệnh này dựa trên khuyến nghị của ủy ban khẩn cấp của tổ chức vào thứ Tư.
Động thái này báo hiệu rằng dịch bệnh do mpox gây ra, lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với chất dịch cơ thể và gây ra các triệu chứng giống như cúm và tổn thương da mưng mủ, đã được kiểm soát.
Nicola Low, Phó Chủ tịch Ủy ban khẩn cấp của WHO về mpox, cho biết cần phải chuyển sang một chiến lược quản lý rủi ro sức khỏe cộng đồng lâu dài đối với mpox hơn là dựa vào các biện pháp khẩn cấp.
WHO cho biết quá trình chuyển đổi sẽ bao gồm cả việc chuẩn bị và ứng phó với mpox theo các chương trình giám sát dịch bệnh quốc gia, chẳng hạn như các chương trình đối với HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.
Người đứng đầu WHO cho biết, các trường hợp mắc bệnh mpox đã giảm gần 90% trong ba tháng qua so với cùng khoảng thời gian trước đó. Tổng cộng, hơn 87.000 ca mpox đã được xác nhận trên toàn cầu từ đầu năm 2022 đến ngày 8/5 vừa rồi.
Tuy nhiên, WHO cho biết họ vẫn đặc biệt lo ngại về dịch mpox ở các quốc gia châu Phi vốn từng là một căn bệnh đặc hữu ở khu vực này, trước khi dịch bùng phát ra toàn cầu.
Gần đây, WHO cũng đã tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đối với COVID-19. Dẫu vậy, ông Tedros không quên cảnh báo rằng: "Cả hai loại virus tiếp tục lưu hành và cả hai đều sẽ tiếp tục đe dọa đến tính mạng con người".
Huy Hoàng (theo Reuters)