Wolves tự ngộ nhận là nhà vô địch Premier League mùa 2018/19

Thứ tư, 21/04/2021 06:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Giữa lúc Super League tạo ra cơn sốt cho làng túc cầu thế giới, Wolves có động thái đầy hài hước trên mạng xã hội.

Trên trang mạng xã hội chính thức của đội bóng, ở phần giới thiệu, Wolves gọi mình là "Nhà vô địch Premier League 2018/19". Wolves hài hước bình luận: "Có lẽ đã quá trễ để thực hiện một cuộc diễu hành". Sau 3 tiếng, bài đăng của "Bầy Sói" thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Ở mùa giải 2018/19, Wolves xếp thứ 7 với 57 điểm. Nhà vô địch mùa đó là Man City. Các đội bóng xếp tiếp theo lần lượt là Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal và Man United. Đó đều là các câu lạc bộ nằm trong thành phần sáng lập của Super League. Nếu giải đấu mới này diễn ra, nhóm "Big Six" kể trên sẽ bị tước thành tích, danh hiệu trong quá khứ. Khi đó, Wolves nghiễm nhiên trở thành nhà vô địch nước Anh mùa giải 2018/19.

Wolves thay đổi phần giới thiệu đội bóng trên trang mạng xã hội chính thức của đội bóng. Ảnh: internet

Wolves thay đổi phần giới thiệu đội bóng trên trang mạng xã hội chính thức của đội bóng. Ảnh: internet

Thời điểm này, Super League đang khiến báo chí thế giới tốn nhiều giấy mực. Những người quan tâm cũng chia thành nhiều luồng quan điểm khác nhau. Tại Anh, các cổ động viên phản đối việc thành lập giải đấu này. Nếu Super League được tổ chức, Premier League không còn là số 1.

Trước các sân vận động như Anfield, Old Trafford, hàng loạt tấm băng rôn đã được treo lên để thể hiện sự phản đối. Các cổ động viên tại đây chỉ trích những ông chủ của đội bóng chỉ quan tâm đến tiền mà không màng đến những giá trị khác.

Bên cạnh đó, những biểu tượng của Premier League một thời như David Beckham, Eric Cantona cũng phản đối Super League.

"Tôi là một người yêu bóng đá. Đây là cuộc sống của tôi, cho đến khi không thể nhớ nữa. Tôi thích bóng đá khi còn nhỏ với tư cách là CĐV. Đến nay, tôi vẫn là fan của bóng đá. Ngay lúc này, với tư cách là cầu thủ và ông chủ của một đội bóng, tôi biết bóng đá không còn gì nếu thiếu người hâm mộ", Beckham viết trên trang cá nhân.

"Chúng tôi cần thứ bóng đá cho mọi người, công bằng và những giải đấu phải dựa trên thành tích. Môn thể thao mà chúng ta yêu thích đang gặp nguy hiểm", Beckham nói về Super League.

Eric Cantona, huyền thoại khác của MU, bức xúc: "CĐV luôn là điều quan trọng nhất của bóng đá. Họ cần được tôn trọng. Những CLB lớn có hỏi ý kiến CĐV về chuyện này chưa? Tất nhiên là không".

PV

Tin khác

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao
Liverpool dừng bước ở tứ kết Europa League

Liverpool dừng bước ở tứ kết Europa League

(CLO) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1-0 trên sân Gewiss nhưng thầy trò HLV Jurgen Klopp vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết, do đã để thua 0-3 ở lượt đi.

Thể thao
Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

(CLO) Tay vợt nữ cầu lông Nguyễn Thùy Linh là vận động viên thứ 7 của thể thao Việt Nam giành tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.

Thể thao
Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

(CLO) Câu lạc bộ Real Madrid đánh bại Man City tỷ số 4-3 sau khi hai đội hòa nhau với tổng tỷ số 4-4 trong 120 phút thi đấu đầy nghẹt thở, qua đó giành tấm vé vào chơi bán kết Champions League 2023/24, đối đầu với Bayern Munich.

Thể thao
Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam có được 3 điểm đầu tiên tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2024 sau khi giành thắng lợi trước U23 Kuwait với tỷ số 3-1.

Thể thao