World Cup nữ 2031 sẽ có 48 đội tham dự, mở ra cơ hội cho tuyển nữ Việt Nam
(CLO) Theo kế hoạch mới, World Cup nữ 2031 sẽ bao gồm 48 đội, được chia thành 12 bảng đấu, mỗi bảng có 4 đội. Tổng số trận đấu sẽ tăng từ 64 lên 104 trận, hứa hẹn mang đến một kỳ World Cup quy mô và hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Ngày 9/5, Hội đồng FIFA đã chính thức thông qua quyết định mở rộng số đội tham dự World Cup nữ từ 32 lên 48 đội kể từ năm 2031. Thay đổi mang tính bước ngoặt này không chỉ phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá nữ toàn cầu mà còn mở ra cơ hội lớn cho các đội tuyển đến từ những nền bóng đá đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
Theo kế hoạch mới, World Cup nữ 2031 sẽ bao gồm 48 đội, được chia thành 12 bảng đấu, mỗi bảng có 4 đội. Tổng số trận đấu sẽ tăng từ 64 lên 104 trận, hứa hẹn mang đến một kỳ World Cup quy mô và hấp dẫn.

FIFA cho biết quyết định mở rộng giải đấu được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến từ các liên đoàn bóng đá châu lục. Cơ quan này khẳng định đây là bước đi phù hợp với xu thế phát triển nhanh chóng của bóng đá nữ trong những năm gần đây. Bằng chứng rõ nét nhất là kỳ World Cup nữ 2023 tại Australia và New Zealand đã thu hút gần 2 triệu lượt khán giả đến sân và khoảng 2 tỷ lượt người theo dõi qua truyền hình và nền tảng số – những con số kỷ lục chưa từng có.
Về cơ cấu phân bổ suất tham dự, châu Âu (UEFA) vẫn chiếm số lượng lớn nhất với 20 suất. Châu Á (AFC) đứng thứ hai với 8 suất chính thức. Các khu vực khác bao gồm CAF (7 suất), CONCACAF (5), CONMEBOL (4), OFC (1) và 3 suất còn lại sẽ được xác định thông qua vòng play-off liên châu lục.
Đối với bóng đá nữ Việt Nam, đây là một cơ hội rất đáng kỳ vọng. Tại World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh sau khi vượt qua vòng play-off khu vực châu Á. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, các cô gái Việt Nam đã đánh bại Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan để ghi tên mình vào lịch sử.
Với việc số đội tham dự được nâng lên, cánh cửa đến World Cup 2031 chắc chắn sẽ rộng mở hơn với Việt Nam. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến hành trình dài hơi đó, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đang tập trung cho các mục tiêu gần như vòng loại Asian Cup nữ 2026, Giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33.
Sự thay đổi từ FIFA là tín hiệu tích cực cho bóng đá nữ thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng – nơi khát vọng vươn tầm quốc tế chưa bao giờ nguội lạnh.