WSJ: Trump dự kiến tăng thuế nhập khẩu với Trung Quốc

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự kiến sẽ tiếp tục tăng thuế từ 10% lên 25% với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc cũng như cảnh báo tiếp tục đánh thuế với 267 tỷ USD hàng hóa còn lại.

 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ WSJ 4 ngày trước cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Argentina, ông Trump đã nói rằng "rất nhiều khả năng" ông sẽ không chấp nhận đề nghị hoãn tăng thuế của Trung Quốc, dự kiến có hiệu lực từ 1/1 năm sau.

"Thỏa thuận duy nhất sẽ là Trung Quốc mở cửa thị trường cho các doanh nghiệp Mỹ cạnh tranh công bằng", ông Trump nói với tờ WSJ. "Đối với các nước khác đang quan tâm, đây không phải vấn đề của họ".

Ông Trump, người dự kiến sẽ có cuộc gặp với ông Tập bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Buenos Aires trong tuần này, đã nói rằng nếu các cuộc đàm phán thất bại, ông sẽ áp thuế với 267 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu còn lại của Trung Quốc.

"Nếu không có thỏa thuận, tôi sẽ áp thuế lên nốt 267 tỷ USD còn lại", ở mức 10% hoặc 25% tùy vào tình hình, ông nói với tờ WSJ.

Phía Trung Quốc cho biết hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ bàn bạc phương hướng cho các cuộc đàm phán trong tương lai.

"Vấn đề lớn nhất bây giờ là làm sao để giải quyết cuộc chiến thương mại", một quan chức giấu tên của Trung Quốc cho hay. "Tôi rất thận trọng trước những gì có thể đạt được".

Ông Trump cũng cảnh báo rằng các đợt áp thuế tiếp theo có thể nhằm vào các sản phẩm điện máy, bao gồm các chiếc iPhone của Apple được sản xuất tại Trung Quốc, vốn thuộc nhóm hàng chưa bị ảnh hưởng.

Các sản phẩm điện tử đóng vai trò lớn nhất trong kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ và vốn được miễn thuế tính tới thời điểm này nhằm hạn chế mức tối đa ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại với người dân Mỹ.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Xem thêm

Nga cảnh báo đáp trả nếu phương Tây bắt giữ tàu thương mại

Nga cảnh báo đáp trả nếu phương Tây bắt giữ tàu thương mại

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các nước phương Tây bắt giữ hoặc kiểm tra các tàu thương mại của Nga, trong bối cảnh châu Âu đang gia tăng sức ép đối với đội tàu bị cáo buộc giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt.

Venezuela và Israel nối lại dịch vụ lãnh sự sau 17 năm

Venezuela và Israel nối lại dịch vụ lãnh sự sau 17 năm

(CLO) Venezuela và Israel ngày 11/8 đạt thỏa thuận nối lại các dịch vụ lãnh sự và thiết lập cơ chế điều phối chính thức, đánh dấu bước tiếp xúc cấp nhà nước đáng kể nhất giữa hai nước kể từ khi cắt đứt quan hệ ngoại giao năm 2009.

Mỹ tấn công tàu hàng, đe dọa Iran nếu đàm phán thất bại

Mỹ tấn công tàu hàng, đe dọa Iran nếu đàm phán thất bại

(CLO) Lực lượng Mỹ đã tấn công tên lửa vào hệ thống lái của tàu chở hàng "M/V Villa Nova" mang cờ Panama khi tàu này tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran tại Vịnh Oman, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết hôm 11/8.

Nga trả tự do cho cựu lính thủy đánh bộ Mỹ

Nga trả tự do cho cựu lính thủy đánh bộ Mỹ

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cựu lính thủy đánh bộ Robert Gilman, người bị giam giữ tại Nga từ năm 2022, sẽ trở về nước vào tối 11/8 theo giờ địa phương sau cuộc hội đàm giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cỡ chữ bài viết: