Xây dựng mô hình quản lý thông tin, truyền thông trên mạng xã hội ở tỉnh Quảng Ninh

Thứ hai, 22/04/2019 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đó là một trong trong những chủ đề chính được các đại biểu thảo luận tại Hội thảo Khoa học “Mô hình quản lý thông tin, truyền thông trên mạng xã hội ở tỉnh Quảng Ninh” tổ chức ngày 21/4 tại TP. Hạ Long.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: PV

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: PV

Ngày 21/4, tại TP. Hạ Long, Viện Báo chí (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo Khoa học “Mô hình quản lý thông tin, truyền thông trên mạng xã hội ở tỉnh Quảng Ninh”.

Trong các loại hình truyền thông trên internet, mạng xã hội đã và đang phát triển một cách nhanh chóng, hiệu quả, được nhiều người sử dụng internet ưa dùng, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong xã hội hiện đại. Mạng xã hội đã tham gia tích cực vào đời sống kinh tế, chính trị và những cuộc tranh luận xã hội của thế giới trở thành nguồn tin thời sự chính của đông đảo cư dân mạng và là một trong những công cụ lan truyền thông tin nhanh chóng, hiệu quả nhất của con người.

Bên cạnh mặt tích cực, các nước đang phải đối mặt với những yếu tố tiêu cực do sự phát triển quá nóng của mạng xã hội đem lại, như: Tin giả, phát ngôn gây thù hận và những vấn đề phức tạp khác. Đối với Việt Nam, mặt trái của mạng xã hội đang ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường xã hội, lợi ích cộng đồng, thậm chí cả an ninh quốc gia.

Những đòi hỏi cấp bách nêu trên dẫn đến yêu cầu có tính cấp thiết trong thực tiễn báo chí truyền thông tại các địa phương hiện nay là cần đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển, những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý thông tin, truyền thông trên mạng xã hội tại địa phương. Để từ đó đề xuất xây dựng mô hình quản lý thông tin, truyền thông trên mạng xã hội tại địa phương đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn.

Quảng Ninh là địa phương phát triển mạnh mẽ về báo chí – truyền thông với nhiều đổi mới trong phương thức quản lý trong thời gian qua. Việc đề xuất “Mô hình quản lý thông tin truyền thông trên mạng xã hội ở tỉnh Quảng Ninh” kỳ vọng sẽ đáp ứng được những yêu cầu cấp bách trong lý luận và thực tiễn đã nêu trên.

Đồng chí Mai Vũ Tuấn, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: PV

Đồng chí Mai Vũ Tuấn, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: PV

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận 2 chủ đề chính: Mạng xã hội và quản lý thông tin - truyền thông trên mạng xã hội ở Quảng Ninh - Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp; Xây dựng mô hình quản lý thông tin, truyền thông trên mạng xã hội ở tỉnh Quảng Ninh.

Các tham luận làm rõ những vấn đề sử dụng, quản lý mạng xã hội nhằm bảo vệ hệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các luận điệu sai lệch, xuyên tạc trên mạng xã hội; thực trạng và giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước với thông tin, truyền thông trên mạng xã hội ở Quảng Ninh; sử dụng truyền thông chính thống định hướng dư luận xã hội trước thông tin sai lệch trên mạng xã hội về những vấn đề lớn tại địa phương; quản lý thông tin truyền thông trên mạng xã hội – góc nhìn từ an ninh truyền thông…

Hội thảo hướng tới mục tiêu chủ yếu nhằm xác định rõ các chủ thể quản lý, vị trí, vai trò, phương thức phối hợp trong tổ chức, thực hiện công tác quản lý thông tin, truyền thông trên mạng xã hội ở tỉnh Quảng Ninh, tạo cơ sở cho sự ổn định về chính trị, thúc đẩy việc ứng dụng mạng xã hội cho việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần xây dựng một xã hội thông tin ở Việt Nam hiện nay.

P.V

Tin khác

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo
Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nghề báo
Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

(CLO) Mặc dù tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy theo đúng quy định, nhưng phóng viên Thời báo VTV và VnExpress bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng cản trở, hành hung.

Nghề báo
Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

(CLO) Ngày 23/4 tại Hà Nội, Báo Lao Động đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia gồm 5 thành viên do ông Sihono – Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Nghề báo