Xây dựng tổ chức lực lượng ngành Hậu cần theo hướng tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
(CLO) Ngày 3/2, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã làm việc với Tổng cục Hậu cần về kết quả công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Báo cáo tại buổi làm việc, Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần cho biết, năm 2022, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp; sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần, ngành Hậu cần đã chủ động khắc phục khó khăn, tham mưu, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác, góp phần cùng toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Quang cảnh buổi làm việc.
Nổi bật là, đã thường xuyên nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng nghiên cứu, dự báo, tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm kịp thời hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Quân đội.
Tổng cục Hậu cần đã chỉ đạo toàn ngành đẩy mạnh xây dựng hậu cần khu vực phòng thủ; chỉ đạo, thực hiện tốt nội dung hậu cần trong diễn tập ở các cấp; tham mưu chỉ đạo, tổ chức tốt tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần và toàn ngành Hậu cần đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, nhất là bảo đảm tốt hậu cần cho bộ đội đón Tết; chủ động bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ đón nhận, huấn luyện chiến sĩ mới.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, Tổng cục Hậu cần tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ công tác hậu cần; chủ động nghiên cứu, dự báo những tác động đến công tác hậu cần; tham mưu, chỉ đạo, bảo đảm tốt hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần, sẵn sàng bảo đảm cho nhiệm vụ đột xuất, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.
Tập trung xây dựng tổ chức lực lượng ngành Hậu cần theo hướng tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo nghị quyết của Quân ủy Trung ương và kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo.
Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu Tổng cục Hậu cần rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng doanh trại; quản lý, sử dụng chặt chẽ đất quốc phòng; bảo đảm đủ, kịp thời, đồng bộ xăng dầu, phương tiện kỹ thuật, vật tư cho các nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; tiếp tục triển khai hiệu quả các đề án, chương trình, dự án đã được phê duyệt; thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, thiết thực.
Thành Nhân