Xử lý gần 1000 trường hợp vi phạm giao thông trong dịp Festival Huế 2018

Thứ năm, 03/05/2018 07:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Festival Huế 2018 và những ngày lễ 30/4 và 1/5, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng loạt ra quân đảm bảo an ninh trật tự. Qua đó, đã xử lý gần 1000 trường hợp vi phạm Luật giao thông và tạm giữ 76 phương tiện.

Ngày 2/5, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Hội nghị giao ban tổng kết kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30/4, 1/5, đặc biệt trong suốt thời gian diễn ra lễ hội Festival Huế 2018.

Theo công an tỉnh, nhờ tiếp tục thực hiện quyết liệt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triển khai đồng bộ từ diện đến điểm các phương án, kế hoạch đã được đề ra, tình hình ANTT, TTATGT toàn tỉnh được giữ vững.

 

Báo Công luận
Lực lượng công an tỉnh ra quân đảm bảo ANTT, TTATGT trong những ngày lễ.

Theo đó, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 4 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng phạm tội về ma túy; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương so với dịp lễ năm 2017. 

Tai nạn giao thông nghiêm trọng không xảy ra, tình trạng ùn tắc giao thông được kiềm chế.

Đặc biệt, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý gần 1000 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, tạm giữ 76 phương tiện. 

Trong đó, đa phần các người điều khiển phương tiện đều vi phạm lỗi “vượt quá nồng độ cồn cho phép khi tham gia giao thông”.

Từ những kết quả đã đạt được, Đại tá Lê Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhấn mạnh, các đơn vị, địa phương cần tiếp tục tập trung phương tiện, lực lượng, triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối.

 Qua góp phần vào sự thành công của Lễ hội Festival Huế 2018, để mỗi người dân được vui chơi thoải mái, an toàn, thuận lợi trong dịp lễ hội này.

Hữu Tin

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương