Hà Tĩnh:

Xử phạt 20 triệu đồng đối với 3 công dân không chấp hành cách ly tại nhà

Thứ năm, 10/06/2021 17:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) 3 đối tượng không chấp hành quy định cách ly y tế tại nhà vừa bị chính quyền huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Công an xã Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xử phạt công dân không thực hiện cách ly tại nhà

Công an xã Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xử phạt công dân không thực hiện cách ly tại nhà

Theo đó, các trường hợp bị xử phạt gồm: N.Q.B (SN 2002) trú tại thôn Phú Hải, xã Kỳ Phú; H.N.C (SN 1993) trú tại thôn Phú Trung, xã Kỳ Phú và T.P.T (SN 1960) trú tại thôn Nam Tiến, xã Kỳ Bắc. Tổng số tiền xử phạt đối với 3 đối tượng là 20 triệu đồng.

Cụ thể trước đó, vào ngày 1/6/2021, anh N.Q.B từ vùng dịch Bệnh viện quốc tế Việt - Nga (Cầu Giấy - Hà Nội) trở về thôn Phú Hải (xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh); ngày 27/5/2021, anh H.N.C từ phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) trở về thôn Phú Trung (xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh). Hai công dân này đã được cán bộ y tế hướng dẫn đầy đủ các nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19, khai báo y tế và ký cam kết cách ly tại nhà 14 ngày.

Thế nhưng, tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 2 người đã rời khỏi địa phương, không chấp hành đúng cam kết cách ly tại nhà.

Công dân không chấp hành nghiêm túc cách ly tại nhà bị công an xã Kỳ Bắc (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xử phạt

Công dân không chấp hành nghiêm túc cách ly tại nhà bị công an xã Kỳ Bắc (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xử phạt

Đối với trường hợp T.P.T, ngày 6/5/2021, trở về từ vùng dịch Bệnh viện K3 Tân Triều (Hà Nội) trở về trên địa bàn thôn Nam Tiến (xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh), đã tiến hành khai báo y tế và ký cam kết cách ly tại nhà nhưng không chấp hành nghiêm túc.

Ngày 8/6, UBND huyện Kỳ Anh ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với anh N.Q.B và H.N.C; 5 triệu đồng đối với ông T.P.T về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế, được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Tuệ Lâm

Tin khác

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống
Công ty TNHH Tân Hồng Phúc bị phạt hơn 200 triệu đồng do khai thác khoáng sản vượt mức

Công ty TNHH Tân Hồng Phúc bị phạt hơn 200 triệu đồng do khai thác khoáng sản vượt mức

(CLO) UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định xử phạt hành chính hơn 200 triệu đồng đối với Công ty TNHH Tân Hồng Phúc do khai thác khoáng sản vượt công suất cho phép.

Đời sống