Xuất hiện ổ dịch Covid-19 phức tạp, chưa rõ nguồn lây tại tỉnh Đắk Nông
(CLO) Thông qua công tác khám sàng lọc, các ngành chức năng đã phát hiện hơn 51 ca bệnh ở Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, trở thành ổ dịch COVID-19 lớn nhất tỉnh Đắk Nông từ trước đến nay.

Xuất hiện ổ dịch COVID-19 lớn nhất tỉnh Đắk Nông. Ảnh minh họa
Sáng 7/9, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cho biết, địa phương vừa tiếp tục ghi nhận thêm 18 trường hợp mắc Covid-19 liên quan đến ổ dịch tại xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp.
Như vậy chỉ trong 3 ngày, tại huyện Đắk R'Lấp ghi nhận 34 bệnh nhân Covid-19 trong cộng đồng.
Trước đó, qua xét nghiệm sàng lọc, tại lễ khai giảng ở Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS-THPT Đắk R'Lấp, cơ quan chuyên môn phát hiện một nữ sinh lớp 6 dương tính với SARS-CoV-2.
Ngay sau đó, ngành y tế đã khoanh vùng xét nghiệm cho các trường hợp liên quan thì tiếp tục phát hiện thêm 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp này đều trú tại xã Quảng Tín và đều có liên quan đến nữ sinh lớp 6 nói trên.
Tối 6/9, ngành Y tế tỉnh Đắk Nông nhận định đây là ổ dịch lớn nhất trên địa bàn toàn tỉnh tính đến thời điểm hiện tại. Tình hình ổ dịch này diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm khó lường.
Trong đó, số lượng các ca F0 tăng nhanh, nhiều trường hợp F1, tiếp xúc gần đã xuất hiện tại 3 xã Nhân Đạo, Nghĩa Thắng, Hưng Bình và thị trấn Kiến Đức.
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, có dấu hiệu bùng phát mạnh trong cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã đồng ý thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với toàn bộ huyện Đắk R’lấp bắt đầu từ 12h ngày 7/9/2021.