Thừa Thiên Huế:

Xuất hiện tình trạng xe dịch vụ chở người về từ các tỉnh, thành đang áp dụng Chỉ thị 16

Thứ tư, 04/08/2021 18:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tại một số tỉnh, thành đang áp dụng chỉ thị 16, nhiều nhà xe đã mời gọi hành khách trên mạng xã hội rồi chở người về quê, vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chiều 4/8, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tình trạng xe dịch vụ vi phạm Công điện của Chính phủ, chở người về từ các tỉnh, thành phố đang áp dụng Chỉ thị 16 rất phức tạp.

Sau khi Công điện của Thủ tướng Chính phủ ban hành thì số lượng người về vùng dịch có chiều hướng giảm dần. Tuy nhiên, hai ngày gần đây, số lượng người về Thừa Thiên Huế tăng. Trung bình mỗi ngày tỉnh đón gần 100 công dân từ các tỉnh, thành phố đang áp dụng Chỉ thị 16.

Xuất hiện tình trạng người dân các tỉnh, thành phía Nam về quê bằng xe dịch vụ vi phạm quy định. (Ảnh: Hoàng Quân)

Xuất hiện tình trạng người dân các tỉnh, thành phía Nam về quê bằng xe dịch vụ vi phạm quy định. (Ảnh: Hoàng Quân)

Theo BCĐ, thay vì về bằng hình thức tự phát xe máy, nay người dân được các nhà xe dịch vụ mời gọi trên mạng xã hội để rời khỏi các tỉnh, thành phố áp dụng Chỉ thị 16 về quê.

Các phương tiện này thường chở người, thả xuống trước các chốt kiểm soát và quay đầu để người dân tự xử lý với lực lượng chức năng địa phương.

Một số trường hợp treo băng rôn trước xe với tiêu đề “Chuyến xe 0 đồng” nhưng trên thực tế, người dân thuê xe với chi phí cao. Một số trường hợp khi bị lực lượng kiểm tra thì quay đầu và thả người dân trên đường.

Mỗi ngày, Thừa Thiên Huế đón nhận hàng trăm người về từ các tỉnh, thành áp dụng Chỉ thị 16. (Ảnh: Hoàng Quân)

Mỗi ngày, Thừa Thiên Huế đón nhận hàng trăm người về từ các tỉnh, thành áp dụng Chỉ thị 16. (Ảnh: Hoàng Quân)

Được biết, trong ngày 3/8, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận cách ly 55 người về và trong sáng 4/8 đã tiếp nhận hơn 200 người về từ các tỉnh, thành đang áp dụng Chỉ thị 16.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian tới, tỉnh sẽ xử lý nghiêm các loại phương tiện vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh.

Hữu Tin - Việt Dũng

Bình Luận

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 26/4/2024, Đông Bắc Bộ có nắng nóng; Tây Bắc, Trung Bộ nắng nóng trên 39 độ; Tây Nguyên, Nam Bộ nắng nóng gay gắt.

Đời sống
Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

(CLO) Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".

Đời sống
Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai kế hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống
Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống