Xuất khẩu Trung Quốc sang Mỹ có thể giảm 488 tỷ USD nếu không đạt thỏa thuận thương mại
(CLO) Nếu không đạt thỏa thuận trước ngày 12/8, Trung Quốc có thể mất 488 tỷ USD xuất khẩu sang Mỹ đến năm 2027.
Theo một nghiên cứu mới từ bộ mô phỏng kịch bản thuế quan của Đài quan sát Phức tạp Kinh tế (OEC), xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ có nguy cơ giảm mạnh tới 488 tỷ USD từ nay đến năm 2027.
.png)
Kịch bản này sẽ xảy ra nếu hai quốc gia không thể đạt được một thỏa thuận thương mại và các mức thuế cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc, vốn được đề xuất từ tháng 4, chính thức được áp dụng.
Ảnh hưởng lớn đến người tiêu dùng Mỹ
Bộ mô phỏng chỉ ra rằng người tiêu dùng Mỹ sẽ chịu tác động đáng kể, đặc biệt ở các lĩnh vực như máy tính, thiết bị điện, đồ chơi và quần áo. Đây là những ngành hàng dự kiến bị ảnh hưởng nặng nề nhất nếu các biện pháp thuế quan mới được triển khai.
Dự báo của OEC dành cho Trung Quốc được xây dựng dựa trên kịch bản mang tên "Ngày Giải phóng".
Theo đó, Trung Quốc phải đối mặt với mức thuế 34% được áp dụng từ ngày 2 tháng 4, cộng thêm các khoản thuế đã tồn tại từ trước khi chính quyền Tổng thống Donald Trump thứ hai lên nắm quyền. Kịch bản này phản ánh một giai đoạn căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa hai nước.
Hàng hóa Trung Quốc tìm đường đến các thị trường khác
Tuy nhiên, hàng hóa Trung Quốc không chỉ đơn thuần nằm lại trong nước. Bộ mô phỏng dự đoán rằng xuất khẩu của Trung Quốc sang khu vực Đông Nam Á sẽ tăng mạnh để bù đắp cho sự sụt giảm tại thị trường Mỹ.
Bên cạnh đó, các nước châu Âu, đặc biệt là các thành viên Liên minh châu Âu như Ý, Pháp và Hà Lan, cũng sẽ chứng kiến mức tăng trưởng nhỏ hơn trong việc nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc.
Cụ thể, theo dự báo của bộ mô phỏng, trong vòng hai năm tới, Việt Nam và Ấn Độ có thể lần lượt đón thêm khoảng 38 tỷ USD và 40 tỷ USD giá trị hàng hóa từ Trung Quốc.
Trong khi đó, Nga, với vị trí là nước láng giềng, cũng có khả năng nhập khẩu thêm 33,1 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc, tận dụng mối quan hệ thương mại sẵn có.
Cuộc đua đàm phán trước thời hạn quan trọng
Những con số dự báo này được công bố trong bối cảnh các đoàn đàm phán của hai nước đang gấp rút tìm kiếm một giải pháp. Mục tiêu là đạt được thỏa thuận trước khi các mức thuế vượt ngưỡng 100% đối với hàng hóa Trung Quốc chính thức quay trở lại vào ngày 12 tháng 8.
Dẫn đầu các nỗ lực này là Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc He Lifeng. Hai bên đã tổ chức cuộc họp tại Stockholm vào thứ Hai vừa qua, đánh dấu lần gặp thứ ba trong vòng ba tháng.
Tiến trình đàm phán và những bước đi trước đó
Trước đó, các đoàn đàm phán đã có hai cuộc gặp tại Geneva và London vào tháng 5 và tháng 6, qua đó thống nhất một khuôn khổ thương mại chung. Những nỗ lực này cho thấy quyết tâm của cả hai phía trong việc tìm kiếm một giải pháp ổn định.
Trước thềm cuộc họp tại Stockholm, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, trong một cuộc phỏng vấn với MSNBC vào thứ Hai, nhận định rằng việc duy trì các cuộc gặp thường xuyên với phía Trung Quốc đã mang lại cho Mỹ một nền tảng vững chắc trong quá trình đàm phán.
Trong khi đó, tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, khi trả lời phỏng vấn trên Fox News, bày tỏ lạc quan rằng khả năng cao sẽ có một đợt gia hạn cho việc tạm dừng áp thuế hiện tại. Ông cũng nhấn mạnh rằng quan hệ thương mại với Trung Quốc đang ở trạng thái rất tích cực.
Bối cảnh lịch sử của cuộc chiến thuế quan
Vào ngày 2 tháng 4, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp đặt mức thuế 34% lên hàng hóa Trung Quốc. Sau đó, chỉ trong vài tuần, mức thuế này đã leo thang lên tới 245% do những hành động trả đũa qua lại giữa hai bên.
Đến ngày 12 tháng 5, các mức thuế này được tạm dừng trong 90 ngày nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán thương mại. Tuy nhiên, mức thuế cơ bản 10% vẫn được duy trì cho đến nay.