“Việt Nam: Đi để yêu!”: Truyền thông du lịch Việt Nam trên nền tảng số!

(NB&CL) Theo lãnh đạo Tổng cục Du lịch cho biết, khi Việt Nam bắt đầu triển khai thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc, series clip “Việt Nam - Đi để yêu” thêm sứ mệnh chú trọng hướng tới khách du lịch quốc tế.

Qua đó các điểm đến của Việt Nam lần lượt được tái hiện đầy sức sống, năng động và an toàn, với thông điệp Việt Nam sẵn sàng chào đón khách quốc tế quay trở lại.

“Việt Nam: Đi để yêu!” - Chương trình truyền thông hình ảnh du lịch Việt Nam trên nền tảng số YouTube do Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) thực hiện được triển khai từ đầu năm 2021 đến nay đã ra mắt 09 video clip với các chủ đề phù hợp từng mùa du lịch. Chương trình có sự tham gia tích cực của nhiều nhà sáng tạo nội dung YouTube nổi tiếng, có sức ảnh hưởng trong giới trẻ và lượng theo dõi lớn.

Mỗi video clip trong chương trình “Việt Nam: Đi để yêu!” đều được lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự quan tâm của cộng đồng, qua đó quảng bá rộng rãi vẻ đẹp du lịch Việt Nam, duy trì cảm hứng và kích cầu du lịch. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa cũng như sứ mệnh truyền tải thông điệp về hình ảnh, đất nước con người Việt Nam qua chương trình này, phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Thủy - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch.

viet nam di de yeu truyen thong du lich viet nam tren nen tang so hinh 1

“Việt Nam - Đi để yêu!” - Chương trình truyền thông hình ảnh du lịch Việt Nam trên nền tảng số YouTube do Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) thực hiện.

+ Xin ông cho biết “Việt Nam: Đi để yêu!” – chương trình truyền thông hình ảnh du lịch Việt Nam trên nền tảng số YouTube có ý nghĩa như thế nào trong thời điểm Việt Nam mở cửa du lịch quốc tế?

- Chương trình “Việt Nam: Đi để yêu!” được khởi động từ tháng 1/2021 do Trung tâm Thông tin du lịch thực hiện dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Du lịch. Đây là sáng kiến nhằm hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động, khơi dậy cảm hứng du lịch và tình yêu quê hương đất nước.

Từ cuối năm 2021, khi Việt Nam bắt đầu triển khai thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc, series clip “Việt Nam - Đi để yêu” thêm sứ mệnh chú trọng hướng tới khách du lịch quốc tế. Qua đó các điểm đến của Việt Nam lần lượt được tái hiện đầy sức sống, năng động và an toàn, với thông điệp Việt Nam sẵn sàng chào đón khách quốc tế quay trở lại.

Mới đây nhất ngày 30/4/2022, nhân dịp SEA Games 31, chúng tôi đã cho ra mắt video clip “Việt Nam: Đi để yêu! - Let’s shine and Live fully” (Cùng tỏa sáng và trải nghiệm trọn vẹn ở Việt Nam), nhận được sự yêu thích của đông đảo đại diện đoàn thể thao quốc tế.

viet nam di de yeu truyen thong du lich viet nam tren nen tang so hinh 2

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch.

Chúng tôi rất vui mừng khi Chương trình luôn có sự đồng hành của Google và các tập đoàn hàng đầu trong nỗ lực hỗ trợ du lịch Việt Nam phục hồi sau đại dịch COVID-19. Lần đầu tiên, một chương trình truyền thông bài bản, dài hơi được Tổng cục Du lịch triển khai trên nền tảng số YouTube. Đến nay chương trình đã xây dựng được 9 video clip với những chủ đề khác nhau quảng bá vẻ đẹp du lịch Việt Nam ở mọi miền Tổ quốc. Ý tưởng mới, cách tiếp cận truyền thông số một cách toàn diện có ý nghĩa rất lớn đối với việc thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

+ Chúng tôi được biết, quy mô của chương trình được tổ chức một cách bài bản, khoa học với sự kết hợp của nhiều đơn vị, tổ chức tại các điểm du lịch nổi tiếng. Quá trình xây dựng một chương trình truyền thông lớn như “Việt Nam: Đi để yêu!” hẳn không hề dễ dàng, thưa ông?

- Tổng cục Du lịch có hướng tiếp cận hoàn toàn mới mẻ khi triển khai chương trình này. Chúng tôi cần những hình ảnh đẹp nhất, sống động nhất để quảng bá thu hút khách. Bên cạnh giới thiệu về tiềm năng, vẻ đẹp đất nước con người, chúng tôi đặc biệt đề cao yếu tố trải nghiệm chân thực của khách du lịch và mạch dẫn dắt người xem, giúp người xem như được hòa mình vào hành trình du lịch trong video clip.

viet nam di de yeu truyen thong du lich viet nam tren nen tang so hinh 3

Do vậy, Tổng cục Du lịch đã thu hút sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung trên YouTube, họ là những người trẻ có sự nhiệt huyết, đam mê du lịch, có khả năng sáng tạo hình ảnh rất chất lượng và có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Cùng với đó là sự tham gia của những khu, điểm du lịch nổi tiếng và những doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm đặc sắc…

Với sự ủng hộ, hợp tác, đồng hành của họ và sự hỗ trợ nhiệt thành của các điểm đến, các tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, Tổng cục Du lịch thực sự “vượt khó” gần 02 năm qua trong điều kiện kinh phí hoàn toàn eo hẹp để thực hiện chương trình này.

+ Được biết, đến nay chương trình đã phát sóng nhiều video trên nền tảng số YouTube với những hình ảnh rất đẹp, sống động về đất nước, con người Việt Nam. Những video này, chương trình đã nhận được sự phản hồi ra sao, thưa ông?

- Các video clip trong chương trình “Việt Nam: Đi để yêu!” sau khi ra mắt đã đạt được hàng triệu lượt xem trên kênh YouTube chính thức của Tổng cục Du lịch, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng. Đặc biệt là sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan truyền thông, báo chí trong nước đã góp phần quan trọng quảng bá rộng rãi về chương trình này. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị cũng đã xin phép được sử dụng các video clip này để trình chiếu, quảng bá du lịch Việt Nam ở các sự kiện, hội chợ du lịch ở trong nước và quốc tế.

Qua theo dõi, Tổng cục Du lịch nhận thấy hastag #dideyeu đang được cộng đồng mạng xã hội rất yêu thích và sử dụng rộng rãi. Những thương hiệu lớn như Vinpearl, LaVie, SABECO… đã sử dụng để lan tỏa ra cộng đồng. Chương trình “Việt Nam: Đi để yêu!” đã có những tác động tích cực nhằm duy trì cảm hứng du lịch của người dân trong thời kì dịch bệnh và sẵn sàng đi du lịch khi dịch bệnh được kiểm soát.

viet nam di de yeu truyen thong du lich viet nam tren nen tang so hinh 4

Nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam được Chương trình quảng bá đến du khách.

+ Để chương trình được lan tỏa rộng hơn nữa nhằm thu hút được khách du lịch trong và ngoài nước, Tổng cục Du lịch hẳn cũng sẽ có thêm những kế hoạch đổi mới tiếp theo, phải vậy không thưa ông?

- Đây là một chương trình điển hình về cách làm mới mẻ, mang lại hiệu quả cao về truyền thông quảng bá. Trong bối cảnh sau đại dịch COVID-19, du lịch các nước trở lại vạch xuất phát, đường đua mới chỉ bắt đầu, chúng ta rất vui mừng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Việt Nam đã kiểm soát dịch bệnh tốt và là nước tương đối sớm mở lại hoàn toàn du lịch nội địa và quốc tế từ 15/3, công tác truyền thông, xúc tiến quảng bá đóng vai trò rất quan trọng trong việc kết nối lại thị trường, quảng bá thương hiệu và thu hút khách du lịch.

Xác định tính mùa vụ đối với thị trường nội địa và quốc tế, Tổng cục Du lịch sẽ tiếp tục chỉ đạo để xây dựng Chiến lược truyền thông riêng với từng thị trường trong từng phân khúc và giai đoạn cụ thể. Thời gian trước chúng tôi đã gắn bó chặt chẽ với các nhà sáng tạo nội dung, thời gian tới chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh và hợp tác nhiều hơn với những người có sức ảnh hưởng để lan tỏa giá trị cho cộng đồng trong nước và quốc tế, triển khai thêm trên các kênh mạng xã hội được yêu thích hiện nay và các phương tiện truyền thông khác, đưa “Đi để yêu!” trở thành một thương hiệu nổi bật.

+ Xin cảm ơn ông!

Trần Quốc (Thực hiện)

Xem thêm

Cuốn sách "Các Mác và Tư bản" của tác giả Phạm Đức Hải giới thiệu những nội dung cốt lõi trong di sản tư tưởng của Karl Marx.

Ra mắt sách ‘Các Mác và Tư bản’ nhân kỷ niệm 208 năm ngày sinh của Các Mác

(CLO) Nhân kỷ niệm 208 năm ngày sinh của Các Mác (5/5/1818 - 5/5/2026), Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã ra mắt cuốn sách “Các Mác và Tư bản - Trích tác phẩm kinh điển” của tác giả Phạm Đức Hải, nhằm giới thiệu tới bạn đọc những nội dung cốt lõi trong di sản tư tưởng của một trong những nhà tư tưởng có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử nhân loại.

'Vua Mèo' Bắc Hà: Những câu chuyện ít người biết về quyền lực và dinh thự đồ sộ hơn 100 năm trước

'Vua Mèo' Bắc Hà: Những câu chuyện ít người biết về quyền lực và dinh thự đồ sộ hơn 100 năm trước

Hơn một thế kỷ trôi qua, dinh thự Hoàng A Tưởng vẫn đứng đó như một chứng nhân của lịch sử. Nhưng đằng sau vẻ tráng lệ của kiến trúc Á - Âu giữa vùng cao Bắc Hà là câu chuyện về một đế chế quyền lực tồn tại vài thập kỷ và những trang sử đầy biến động của gia tộc họ Hoàng.

Ninh Bình: Khai hội Chùa Long Đọi Sơn năm 2026

Ninh Bình: Khai hội Chùa Long Đọi Sơn năm 2026

(CLO) Ngày 4/5 (tức ngày 18/3 năm Bính Ngọ), tại Di tích quốc gia đặc biệt chùa Long Đọi Sơn, UBND phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Lễ hội Chùa Long Đọi Sơn năm 2026 với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh và đông đảo nhân dân, du khách thập phương.

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

(CLO) Giữa nhịp sống hiện đại của Hà Nội, một “góc Tây Bắc thu nhỏ” tái hiện sống động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam mang đến trải nghiệm chân thực về chợ phiên vùng cao, hội tụ sắc màu văn hóa, âm thanh và hương vị đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số.
Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Cỡ chữ bài viết: