3 ngôi sao World Cup từng sang Việt Nam chơi bóng

(CLO) Ngoài trường hợp tân binh mới nhất của Sài Gòn FC, thì trước đây, mùa giải V.League cũng từng có hai cầu thủ đẳng cấp World Cup từng sang Việt Nam chơi bóng.

Dưới đây là 3 ngôi sao World Cup từng sang Việt Nam chơi bóng. Cụ thể

1. Denilson - Hải Phòng

Vào năm 2009, Hải Phòng FC đã tạo nên cơn sốt khi chiêu mộ thành công nhà vô địch World Cup 2002 và Á quân World Cup 1998 - Denilson người Brazil. Denilson ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 tháng với đội bóng đất Cảng cùng mức lương khủng so với thời bấy giờ là 35.000 USD/tháng.

Tuy nhiên, ngôi sao đẳng cấp World Cup chỉ thi đấu chưa hết 1 trận. Sau đó, Denilson lấy lý do gặp phải chấn thương để xin phía Hải Phòng thanh lý sớm hợp đồng.

Nhà vô địch World Cup rời V.League sau 22 ngày ra mắt. Ảnh: thethao247.vn

Nhà vô địch World Cup rời V.League sau 22 ngày ra mắt. Ảnh: thethao247.vn

Ngoài bàn thắng từ cú đá phạt trực tiếp, Denilson phải di chuyển tập tễnh, kiểm soát bóng bằng chân trái.

Hải Phòng không hề bị hớ với thương vụ chân sút đẳng cấp World Cup như Denilson bởi đội bóng này đã quá thành công trong việc quảng bá hình ảnh.

2. Nastja Ceh - Thanh Hóa

Cầu thủ Nastja Ceh có 40 phút ra sân tại World Cup 2002 cho ĐTQG Slovenia. Anh gia nhập Thanh Hóa FC và trở thành nhân tố chủ chốt của đội bóng xứ Thanh. Nastja Ceh cùng với Thanh Hóa đua ngôi vô địch V.League 2013 và 2014, tuy nhiên tham vọng không được thực hiện.

Nastja Ceh để lại nhiều ấn tượng trong màu áo CLB Thanh Hóa. Ảnh: TL

Nastja Ceh để lại nhiều ấn tượng trong màu áo CLB Thanh Hóa. Ảnh: TL

Nastja Ceh được xem là một trong những ngoại binh thành công trong lịch sử V-League đến hiện tại.

Anh sở hữu những đường chuyền đẹp mắt, nắm vị trí thủ quân và góp phần làm thay đổi cách quản lý bóng đá của lãnh đạo đội Thanh Hóa.

Sau 2 năm chinh chiến, Nastja Ceh được NHM xứ Thanh coi là tượng đài với những gì đã thể hiện.

3. Daisuke Matsui - Sài Gòn

Matsui là cựu tuyển thủ quốc gia Nhật Bản, từng tham dự nhiều giải đấu lớn như Confederation Cup 2003, World Cup 2010 hay Asian Cup 2011 - giải đấu mà Nhật Bản lên ngôi vô địch.

Ở World Cup 2010, Matsui góp công lớn giúp Nhật Bản lọt vào vòng 16 đội, chính anh là người kiến tạo để Honda ghi bàn thắng duy nhất giúp Nhật Bản đánh bại Cameroon.

Cựu tuyển thủ ĐTQG Nhật Bản - Matsui. Ảnh: TL

Cựu tuyển thủ ĐTQG Nhật Bản - Matsui. Ảnh: TL

Tân binh của Sài Gòn FC có tư duy chơi bóng thông minh cùng kỹ thuật cá nhân tốt. Với sự xuất hiện của 1 chân sút từng chơi tại World Cup, Sài Gòn được hy vọng sẽ cải thiện thành tích tại V.League 2021.

Dù ở tuổi 39, nhưng Matsui vẫn thường xuyên ra sân thi đấu bởi cá nhân cầu thủ này có kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp trong quá trình tập luyện. Matsui là cầu thủ thứ 3 từng chơi tại World Cup sang V.League thi đấu.

Xem thêm

Điểm tin thể thao 29/4: Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng U17 Việt Nam, đêm nay đại chiến Arsenal - Atletico

Điểm tin thể thao 29/4: Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng U17 Việt Nam, đêm nay đại chiến Arsenal - Atletico

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17; U17 Triều Tiên rút lui khỏi VCK U17 châu Á 2026; thêm một ngoại binh “khủng” nhập tịch Việt Nam; siêu máy tính dự đoán Arsenal có thể thắng Atletico Madrid … là những tin tức thể thao nổi bật hôm nay (29/4).
Bãi Tình - Sân golf tự nhiên độc đáo có 1-0-2 giữa non nước Cao Bằng

Bãi Tình - Sân golf tự nhiên độc đáo có 1-0-2 giữa non nước Cao Bằng

(CLO) Giữa những dãy núi trùng điệp của Cao Bằng, nơi thiên nhiên vẫn giữ được vẻ hoang sơ và nhịp sống bản địa vẫn diễn ra bình dị mỗi ngày, có một “sân golf” đặc biệt đến mức khó tìm thấy mô hình thứ hai tại Việt Nam. Không clubhouse, không xe điện, không hàng rào, cũng không những khoản phí sân bãi đắt đỏ thường thấy ở môn thể thao vốn được xem là xa xỉ.
Thể thao CAND đón lực đẩy mới từ hợp tác với T&T Group

Thể thao CAND đón lực đẩy mới từ hợp tác với T&T Group

Chiều 24/4/2026 tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân (CAND) Việt Nam và Tập đoàn T&T Group chính thức ký kết Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác, mở ra giai đoạn đồng hành sâu rộng nhằm phát triển thể thao CAND theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.
Cỡ chữ bài viết: