AI trở thành lợi thế cạnh tranh mới của ngành sản xuất Trung Quốc

(CLO) Sau nhiều thập kỷ dựa vào lợi thế chi phí sản xuất thấp, các doanh nghiệp Trung Quốc đang chuyển hướng sang ứng dụng AI để xây dựng chuỗi cung ứng thông minh, linh hoạt và có khả năng thích ứng tốt hơn trước những biến động của thị trường.

Xu hướng này được thể hiện rõ tại Triển lãm Chuỗi cung ứng quốc tế Trung Quốc lần thứ tư diễn ra ở Bắc Kinh tuần trước. Lần đầu tiên, sự kiện có khu vực chuyên đề về AI, nơi các doanh nghiệp giới thiệu nhiều công nghệ phục vụ quản lý kho bãi, kiểm soát chất lượng và tối ưu hóa hoạt động sản xuất.

Theo các đơn vị tham gia triển lãm, mục tiêu không chỉ là tự động hóa nhiều công việc hơn mà còn xây dựng chuỗi cung ứng có khả năng phản ứng nhanh và chống chịu tốt hơn trước các gián đoạn.

Một nhà triển lãm trình diễn hoạt động robot xếp chồng hàng trong ngày mở cửa công khai đầu tiên của Triển lãm Chuỗi cung ứng quốc tế Trung Quốc lần thứ tư tại Bắc Kinh, ngày 25/6. Ảnh: People's Daily Online/Liu Shihao
Một nhà triển lãm trình diễn hoạt động robot xếp chồng hàng trong ngày mở cửa công khai đầu tiên của Triển lãm Chuỗi cung ứng quốc tế Trung Quốc lần thứ tư tại Bắc Kinh, ngày 25/6. Ảnh: People's Daily Online/Liu Shihao

Công ty AI Trung Quốc iFlytek, nổi tiếng với công nghệ nhận dạng giọng nói và mô hình ngôn ngữ lớn, đã mang đến triển lãm các robot ứng dụng AI phục vụ lĩnh vực hậu cần và sản xuất.

Ông Dong Bin, Phó Tổng giám đốc phụ trách tiếp thị thương hiệu của iFlytek, cho biết để AI được ứng dụng sâu rộng trong công việc và cuộc sống, công nghệ này cần vượt ra khỏi màn hình và tham gia trực tiếp vào thế giới vật lý.

Theo ông, nền tảng AI của iFlytek tích hợp thu thập dữ liệu, huấn luyện và suy luận trong cùng một hệ thống, góp phần giải quyết tình trạng thiếu dữ liệu huấn luyện - một trong những thách thức lớn của ngành robot.

Công nghệ này hiện đã được triển khai trong các nhà máy và trung tâm hậu cần để thực hiện các công việc như lấy hàng trong kho và phân loại sản phẩm.

Triển lãm cũng giới thiệu nhiều robot phân loại có khả năng nhận diện sản phẩm dựa trên màu sắc, kích thước và hình dạng. Một số cánh tay robot có thể di chuyển với tốc độ lên tới 1,5 m/giây, giúp tăng năng suất và giảm nhu cầu lao động thủ công.

Các chuyên gia nhận định AI đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong toàn bộ chuỗi cung ứng, từ nghiên cứu, phát triển, sản xuất đến phân phối và các khâu sau bán hàng.

Nhà sản xuất thiết bị phân loại Anhui Jiexun Optoelectronic Technology sản xuất các hệ thống phân loại thông minh cho gạo, trà, muối, các loại hạt và ngũ cốc. Bằng cách kết hợp camera với AI, hệ thống có thể phát hiện các hạt bị đổi màu hoặc hư hỏng để nâng cao chất lượng sản phẩm. Công nghệ này cũng đang được mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác, trong đó có phân loại pin đã qua sử dụng phục vụ tái chế.

Triển lãm còn thu hút nhiều doanh nhân, nhà đầu tư và doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội thương mại hóa AI. Một số khách tham dự cho biết họ mong muốn kết nối với các nhà phân phối Trung Quốc để đưa sản phẩm và dịch vụ tới doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong khi nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm các ứng dụng thực tiễn của công nghệ này.

Xem thêm

Pakistan tiêu diệt 29 tay súng dọc biên giới Afghanistan

Pakistan tiêu diệt 29 tay súng dọc biên giới Afghanistan

(CLO) Lực lượng an ninh Pakistan đã triển khai chiến dịch trên bộ kết hợp không kích dọc biên giới với Afghanistan nhằm đáp trả hàng loạt vụ tấn công đẫm máu trong nước. Giới chức Pakistan cho biết chiến dịch đã khiến 29 tay súng thiệt mạng.

Nga bác bỏ đề xuất hạn chế tấn công của Ukraine, quyết tâm tiếp tục chiến dịch quân sự

Nga bác bỏ đề xuất hạn chế tấn công của Ukraine, quyết tâm tiếp tục chiến dịch quân sự

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/6 tuyên bố Nga sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu giành quyền kiểm soát hoàn toàn bốn khu vực của Ukraine mà Moscow tuyên bố sáp nhập, đồng thời bác bỏ đề xuất mới từ Kiev về việc hạn chế các cuộc tấn công trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn bốn năm.

Cỡ chữ bài viết: