Alibaba và Huawei tung ra các sản phẩm mới trong cuộc đua AI

(CLO) Các tập đoàn Alibaba và Huawei hôm thứ Sáu (10/7) đã giới thiệu các sản phẩm mới, bao gồm trình tạo hình ảnh trí tuệ nhân tạo (AI), khi các công ty Trung Quốc đang tranh giành thị trường trong cuộc đua AI toàn cầu.

Alibaba Cloud, một công ty con của Alibaba, đã trình bày tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới ở Thượng Hải một trình tạo hình ảnh có tên Tongyi Wanxiang, nó sẽ có sẵn cho khách hàng doanh nghiệp ở bản thử nghiệm.

alibaba va huawei tung ra cac san pham moi trong cuoc dua ai hinh 1

Biển hiệu của Tập đoàn Alibaba tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới (WAIC) ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Cũng trong ngày thứ Sáu, Huawei đã trình bày phiên bản thứ ba của mô hình AI Panggu khi bắt đầu hội nghị nhà phát triển thường niên kéo dài ba ngày tại Đông Hoản.

Các công ty công nghệ Trung Quốc đang tích cực phát triển các sản phẩm AI sau khi chatbot ChatGPT của OpenAI đã kích hoạt sự bùng nổ của công nghệ AI tổng quát. McKinsey ước tính rằng AI tổng quát có thể tăng thêm 7,3 nghìn tỷ USD giá trị cho nền kinh tế thế giới mỗi năm.

Trình tạo hình ảnh của Alibaba sẽ cạnh tranh với DALL-E của OpenAI và Midjourney - những đối thủ có trụ sở tại Mỹ đã thu hút được lượng lớn người dùng trên toàn thế giới.

Vào tháng 4, Alibaba Cloud đã ra mắt chatbot giống ChatGPT có tên Tongyi Qianwen. Ngoài trình tạo hình ảnh Tongyi Wanxiang, tạm dịch là "sự thật từ hàng chục nghìn bức ảnh", được giới thiệu vào thứ Sáu, họ cũng đã tung ra ModelScopeGPT, một công cụ AI dành cho các nhà phát triển.

Trong khi đó, Huawei cho biết AI của họ có cách tiếp cận khác. Thay vì tập trung vào việc tạo nội dung, mô hình Pangu 3.0 của họ sẽ chủ yếu phục vụ các mục đích sử dụng công nghiệp.

Công ty có trụ sở tại Thâm Quyến này cho biết mô hình của họ nhằm đảm bảo kiểm tra an toàn hiệu quả hơn cho các toa tàu chở hàng, hỗ trợ AI cho các dịch vụ của chính quyền địa phương và dự báo thời tiết chính xác hơn.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: