Ấn Độ trả đũa Anh vụ hộ chiếu vaccine COVID-19

Thứ bảy, 02/10/2021 14:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Động thái này diễn ra sau khi New Delhi gọi quyết định của Anh không công nhận vắc xin Covishield của Ấn Độ là ‘phân biệt đối xử’.

Công dân Anh đã được tiêm phòng đầy đủ đến Ấn Độ sẽ phải chịu kiểm dịch bắt buộc trong 10 ngày, đây là biện pháp đáp trả với các biện pháp tương tự mà Anh áp dụng đối với công dân Ấn Độ.

Động thái này diễn ra sau khi Ngoại trưởng Ấn Độ Harsh Vardhan Shringla gọi quyết định của Anh không công nhận phiên bản vắc xin AstraZeneca của Ấn Độ, được gọi là Covishield, là "phân biệt đối xử". Ông đã cảnh báo về các biện pháp có đi có lại nếu London không xem xét lại.

Bắt đầu từ thứ Hai (27/9), tất cả những người Anh đến Ấn Độ - bất kể tình trạng tiêm chủng của họ - sẽ phải xuất trình xét nghiệm COVID-19 âm tính, được thực hiện tối đa trong 72 giờ trước khi khởi hành, trải qua xét nghiệm lần thứ hai khi đến nơi và lần thứ ba là tám ngày sau đó.

an do tra dua anh vu ho chieu vaccine covid 19 hinh 1

Ấn Độ đã cáo buộc Anh về các biện pháp 'phân biệt đối xử' đối với những du khách Ấn Độ đã được tiêm phòng đầy đủ. Ảnh: AFP

Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói với hãng tin AP, thời gian cách ly bắt buộc trong 10 ngày cũng sẽ được thực thi.

Tháng trước, chính phủ Anh thông báo sẽ cho phép những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ bỏ qua bước kiểm dịch và thực hiện ít xét nghiệm hơn, nhưng chỉ chương trình tiêm phòng được công nhận của Mỹ, Anh, Châu Âu và một số khu vực khác.

Hơn một chục quốc gia ở châu Á, Caribe và Trung Đông đã lọt vào danh sách, nhưng chương trình của Ấn Độ không được đưa vào danh sách. Tương tự, không có chương trình nào ở châu Phi được chấp nhận.

Đại đa số người Ấn Độ đã được chủng ngừa bằng các mũi AstraZeneca do Viện Huyết thanh của Ấn Độ sản xuất. Những người khác đã nhận được COVAXIN, một loại vắc xin được sản xuất bởi một công ty Ấn Độ, không được sử dụng ở Anh.

Ấn Độ, nhà sản xuất vắc xin lớn nhất thế giới, đã thông báo vào đầu tuần này rằng họ sẽ tiếp tục tài trợ vắc-xin COVID dư thừa sau khi nước này đóng băng xuất khẩu do sự gia tăng bệnh nhiễm trùng trong nước.

Việc Anh từ chối chấp nhận một số chứng chỉ vắc xin đã dẫn đến lo ngại rằng điều đó có thể làm trầm trọng thêm tình trạng do dự vắc xin.

Anh là một trong những nước có thành tích kém nhất trong chương trình COVAX, nơi nước công nghiệp phát triển phân bổ lại vắc xin cho các nước nghèo hơn.

Rob Yates, giám đốc chương trình y tế toàn cầu tại tổ chức tư vấn Chatham House ở London, nói với AP rằng chính sách của Anh là “biểu hiện của sự thiếu đoàn kết mà các chính phủ và các chính trị gia đã thể hiện”.

Mai Vân (theo aljazeera)

Bình Luận

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h