Các dữ liệu giám sát từ vệ tinh và báo cáo từ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho thấy một vụ hỏa hoạn lớn cùng những hư hại nghiêm trọng đã xảy ra tại các tòa nhà sản xuất trong khuôn viên nhà máy Votkinsk.
Đây được đánh giá là một trong những cuộc tấn công tên lửa sâu nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi cuộc xung đột toàn diện bắt đầu, với khoảng cách ước tính khoảng 1.300 km tính từ biên giới. Mặc dù chính quyền Nga đã xác nhận một vụ tấn công vào một địa điểm công nghiệp ở Udmurtia, nhưng các thông tin chi tiết về thiệt hại vẫn chưa được công bố rộng rãi.
Dựa trên những hình ảnh vệ tinh mới nhất được dự án OSINT KiberBoroshno công bố, thiệt hại tại nhà máy Votkinsk là rất rõ ràng và trên diện rộng.
"Hình ảnh vệ tinh xác nhận cuộc tấn công bằng tên lửa Flamingo đã làm nổ tung một lỗ hổng kích thước 30 mét x 24 mét tại một xưởng quan trọng thuộc nhà máy tên lửa Votkinsk của Nga", dự án OSINT KiberBoroshno cho biết.
Các chuyên gia phân tích tin rằng, vụ nổ đã xảy ra từ bên trong tòa nhà, cho thấy sức tàn phá khủng khiếp đối với khu vực sản xuất nội bộ và có khả năng toàn bộ trang thiết bị bên trong xưởng đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
Điểm bị trúng đòn là Tòa nhà 19, nơi đặt xưởng dập và mạ điện, đóng vai trò then chốt trong quy trình vận hành của toàn bộ nhà máy. Đây là nơi định hình, dập các bộ phận kim loại và sản xuất các thành phần vỏ bọc cho các hệ thống tên lửa. Xưởng này chịu trách nhiệm tạo ra các lớp vỏ cấu trúc cơ bản của sản phẩm; nếu thiếu đi công đoạn này, việc lắp ráp các hệ thống tên lửa tiếp theo sẽ trở nên bất khả thi. Việc mất đi năng lực sản xuất này có thể khiến tốc độ cung ứng cho ngành công nghiệp quốc phòng của Nga bị chậm lại đáng kể.
Nhà máy Votkinsk giữ một vị trí không thể thay thế khi chuyên sản xuất các loại vũ khí hàng đầu. Cụ thể, đây là nơi chế tạo tên lửa hành trình liên lục địa RS-24 Yars, tên lửa phóng từ tàu ngầm R-30 Bulava, tên lửa 9M723-1 cho hệ thống Iskander-M, cũng như các thành phần quan trọng cho hệ thống tên lửa siêu thanh Kinzhal.
Hiện tại, cơ sở này đang nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Ukraine và nhiều quốc gia khác do là yếu tố then chốt trong nền tảng công nghiệp quốc phòng của Nga.