AntEx đổi tên thành Rabbit rồi lao dốc, cổ đông Nexttech rút 99,16% vốn

(CLO) Không lâu sau khi AntEx đổi tên thành Rabbit rồi lao dốc, cổ đông Nexttech rút 99,16% vốn. Theo đó, vốn điều lệ công ty giảm từ 500 tỷ đồng xuống chỉ còn 4,2 tỷ đồng.

AntEx đổi tên thành Rabbit rồi lao dốc, cổ đông Nexttech rút 99,16% vốn

Gần đây, cái tên Shark Bình (doanh nhân Nguyễn Hòa Bình) bỗng nhiên nổi bật nhất trên thị trường tài chính bất chấp hàng loạt tỷ phú đô la rầm rộ ra các dự án mới. Nguyên nhân là tranh cãi ai là nạn nhân, ai là lừa đảo quanh đồng tiền số AntEx có vốn góp của Shark Bình.

AntEx ra đời năm 2021 rồi nhanh chóng mất tới 99% giá trị, website cùng các kênh mạng xã hội chính thức của dự án cũng lần lượt ngừng hoạt động.

Tháng 3/2023, AntEx bất ngờ đổi tên thành Rabbit (RAB) nhưng đồng token mới cũng tiếp tục giảm sâu, mất khoảng 95% giá trị so với mức đỉnh.

Trong khi sự việc chưa ngã ngũ, đêm 6/10, cộng đồng mạng xôn xao khi hình ảnh công an có mặt tại tòa nhà VTC Online ở 18 Tam Trinh được chia sẻ rộng rãi. Đáng nói, 18 Tam Trinh là nơi đặt trụ sở kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Nexttech của Shark Bình.

Với việc có liên quan với Shark Bình, người bị tố lừa hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư, ‘sức khỏe’ tài chính của Nexttech cũng được quan tâm.

Công ty cổ phần Tập đoàn Nexttech thành lập ngày 21/2/2013 tại Tầng 3, tòa nhà VTC Online, số 18, đường Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội (địa chỉ cũ).

image (7)
Cộng đồng mạng xôn xao khi hình ảnh công an có mặt tại tòa nhà VTC Online ở 18 Tam Trinh được chia sẻ rộng rãi. (Ảnh: Tiền phong)

Thông tin sớm nhất được hé lộ chính là tại ngày 27/5/2020, công ty có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, ông Nguyễn Hòa Bình sở hữu 70% vốn, ông Nguyễn Huy Hoàng sở hữu 30% vốn. Trước đó, 30% này thuộc về bà Đào Lan Hương, vợ cũ của ông Bình.

Tới ngày 16/12/2020, cơ cấu cổ đông thay đổi, ông Bình vẫn sở hữu 70% vốn, ông Nguyễn Huy Hoàng sở hữu 10%, 20% còn lại thuộc về ông Đào Minh Phú.

Năm 2021, tiền số AntEx ra đời, tới năm 2022, ông Nguyễn Hòa Bình rời vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Nexttech, thay vào đó là ông Đào Minh Phú.

Sau đó, vốn điều lệ công ty chỉ còn 4,2 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông một lần nữa thay đổi. Shark Bình vẫn nắm giữ 70% vốn, ông Nguyễn Huy Hoàng lại sở hữu 30% vốn.

Tuy nhiên, công ty lại gây sốc khi tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng nhưng rồi lại “rơi tự do” xuống chỉ còn hơn 4,2 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hòa Bình sở hữu 70% vốn (tương đương 2,94 tỷ đồng), ông Nguyễn Huy Hoàng sở hữu 29,5% vốn (tương đương 1,24 tỷ đồng), phần còn lại thuộc về Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải.

Có thể thấy, Nexttech giảm sâu vốn sau khi AntEx bất ngờ đổi tên thành Rabbit (RAB) và giảm 95% giá trị so với đỉnh.

Siêu lợi nhuận “giả tạo” ?

Nếu tính trên vốn điều lệ chỉ 4,2 tỷ đồng thì Nexttech xứng đáng lọt vào danh sách các doanh nghiệp có khả năng gặt hái siêu lợi nhuận.

dautu.kinhtechungkhoan.vn-stores-news_dataimages-2024-092024-13-16-in_social-_shark-binh20240913164150.jpg
Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình nổi tiếng với thương hiệu Nexttech. (Ảnh: NQS)

Cụ thể, tại ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của công ty lên đến 129 tỷ đồng dù vốn góp chủ sở hữu chỉ là 4,2 tỷ đồng. Có được điều này là do công ty ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối lên đến 125 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức siêu lợi nhuận “giả tạo” vì trên thực tế, vốn điều lệ của công ty giảm sốc, giảm 495,8 tỷ đồng, tương đương 99,16% không lâu trước khi đóng cửa năm tài chính. Còn lại trước đó, công ty hoạt động với mức vốn lên đến 400 tỷ đồng.

Chính vì vậy, thay vì siêu lợi nhuận, Nexttech lại có hiệu quả sử dụng vốn rất kém.

Cụ thể, năm 2023, Nextech ghi nhận doanh thu đạt 27,1 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 28,5 tỷ đồng của năm 2022. Thế nhưng, lợi nhuận sau thuế giảm rất sâu, giảm 72 tỷ đồng, tương đương 96% so với 1 năm trước đó. Nguyên nhân là do giá vốn hàng bán tăng mạnh từ 17,6 tỷ đồng lên 19,7 tỷ đồng khiến lãi gộp giảm từ 11 tỷ đồng xuống 7,4 tỷ đồng.

Nhưng nguyên nhân lớn nhất khiến lợi nhuận của Nexttech lao dốc là doanh thu hoạt động tài chính chỉ còn 52,8 tỷ đồng xuống 63,8 triệu đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu của công ty rất thấp đạt 2,3% năm 2023. Con số này năm 2022 lên tới 60%.

Xem thêm

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cỡ chữ bài viết: