Áp lực lãi vay tăng mạnh hàng chục tỷ đồng, lợi nhuận quý I của Điện Gia Lai (GEG) giảm tới 40%

(CLO) Doanh thu chỉ sụt giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận của CTCP Điện Gia Lai lao dốc tới 40% do áp lực đến từ chi phí lãi vay gia tăng tới hàng chục tỷ đồng trong quý I năm 2023.

Doanh thu giảm nhẹ nhưng lãi vay của CTCP Điện Gia Lai (GEG) trong kỳ tăng tới 44 tỷ đồng

Trong quý I năm 2023, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của CTCP Điện Gia Lai (GEG) ghi nhận ở mức 548,5 tỷ đồng, giảm 3,8% so với cùng kỳ. Mặc dù doanh thu giảm mạnh nhưng giá vốn hàng bán lại gia tăng từ 222,5 tỷ đồng lên 234,4 tỷ đồng. Chủ yếu phần gia tăng đến từ giá vốn bán điện và giá vốn hàng hóa.

Điều này đã khiến cho lợi nhuận gộp của Điện Gia Lai chỉ còn ghi nhận ở mức 312,9 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp giảm từ 61% xuống còn 57%.

ap luc lai vay tang manh hang chuc ty dong loi nhuan quy i cua dien gia lai geg giam toi 40 hinh 1

Điện Gia Lai (GEG) lợi nhuận quý I giảm tới 40%, chi phí lãi vay tăng hàng chục tỷ đồng gây áp lực lớn lên doanh thu. (Ảnh TL)

Bài liên quan

Điện Gia Lai (GEG) tài sản toàn nợ, vừa giải thể công ty con liền phát hành 64 triệu cổ phiếu

Điện Gia Lai (GEG) nợ chiếm 70% tổng tài sản, giải thể tới 2 công ty con chỉ trong một tuần

Điện Gia Lai nợ phải trả chiếm gần 70% cơ cấu nguồn vốn, bị phạt và truy thu thuế 215 triệu đồng

Điện Gia Lai (GEG) kinh doanh tụt lùi, nợ tăng gấp đôi, bán 30,3 triệu cổ phiếu để lấy tiền đầu tư

Mặc dù trong quý I, doanh thu tài chính của GEG tăng từ 7,6 tỷ đồng lên mức 11,2 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính của công ty lại tăng vọt từ 146,3 tỷ đồng lên 190,1 tỷ đồng. Tương ứng với việc chi phí tài chính đã gia tăng tới gần 44 tỷ đồng so với cùng kỳ. Chủ yếu trong phần chi phí này là chi phí lãi vay, gây áp lực không nhỏ tới doanh thu của công ty.

Chi phí bán hàng tăng không đáng kể, lên mức 404 triệu đồng. Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng từ 29,6 tỷ đồng lên 33,1 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 11,8%.

Kết thúc quý I, lợi nhuận sau thuế của GEG chỉ đạt 103.7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 173.7 tỷ đồng. Điều này tương ứng với việc lợi nhuận sau thuế trong quý I của Điện Gia Lai đã giảm tới 40,3% so với cùng kỳ năm 2022. 

Tuy nhiên, có thể thấy rằng dù lợi nhuận có sụt giảm nhưng so sánh với kế hoạch kinh doanh đặt ra cho năm 2023 với lợi nhuận sau thuế chỉ 155 tỷ đồng (mục tiêu đã giảm hơn 1 nửa so với năm 2022) thì hiện tại công ty đã hoàn thành được tới 67% kế hoạch năm.

2/3 nguồn vốn là nợ phải trả, nợ vay dài hạn cao gấp 1,6 lần so với vốn chủ sở hữu

Tính tới hết ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Điện Gia Lai đạt 16.498 tỷ đồng, giảm tới 620,2 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó phần lớn giá trị tài sản nằm ở tài sản dài hạn, tài sản ngắn hạn chỉ chiếm 1.526 tỷ đồng, giảm tới gần 600 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận ở mức 321,7 tỷ đồng. Đáng chú ý đó là Điện Gia Lai đã chuyển dịch cơ cấu của chỉ tiêu tài chính này, giảm lượng tiền mặt nắm giữ từ 201,8 tỷ đồng xuống chỉ còn 99,4 tỷ đồng. Đồng thời công ty gia tăng tiền gửi ngân hàng từ 132 tỷ đồng lên 222,3 tỷ đồng.

Phải thu ngắn hạn của khách hàng cũng tăng nhẹ từ 359,2 tỷ đồng lên 410,8 tỷ đồng, tương ứng với việc đang có hơn 410 tỷ đồng doanh thu của Điện Gia Lai mới chỉ nằm trên giấy tờ chứ công ty chưa thực sự nhận được tiền từ khách hàng, đối tác. Hàng tồn kho không biến động nhiều, vẫn ghi nhận ở mức 153,8 tỷ đồng. 

Đáng chú ý nhất đó là Thuế GTGT được khấu trừ đầu kỳ có 378,4 tỷ đồng nhưng nay đã giảm sâu, chỉ còn 46,2 tỷ đồng.

Đối với tài sản dài hạn, Điện Gia Lai chủ yếu ghi nhận ở dạng tài sản cố định với 9.806 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là tài sản cố định hữu hình, chiếm tới 9.753,8 tỷ đồng. Tài sản dở dang dài hạn chiếm 4.998,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm.

Trong đó, chủ yếu ghi nhận phần tài sản dở dang dài hạn của dự án Điện gió Tân Phú Đông 1, lên tới 4.524,7 tỷ đồng; dự án Điện mặt trời Đức Huệ 2 - Long An chiếm 285,6 tỷ đồng; dự án Điện gió VPL giai đoạn 1 chiếm 171,7 tỷ đồng...

Về cơ cấu nguồn vốn, Điện Gia Lai vẫn ghi nhận phần lớn nguồn vốn là nợ phải trả, chiếm 10.765 tỷ đồng. Chủ yếu trong đó là nợ dài hạn, chiếm tới 9.237 tỷ đồng, cao gấp 1,6 lần so với vốn chủ sở hữu.

Trong đó, chủ nợ lớn nhất của Điện Gia Lai phải kể đến là ngân hàng TMCP Ngoại Thương - Chi nhánh Gia Lai với khoản cho vay lên tới 6.681,7 tỷ đồng cho rất nhiều dự án điện mặt trời, điện gió. Dự án lớn nhất là Nhà máy Điện gió Tân Phú Đông 1 và Tân Phú Đông 2 hiện đang vay nợ tương ứng 2.126,4 tỷ và 1.649 tỷ đồng từ ngân hàng này.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm kết thúc quý I năm 2023 ghi nhận ở mức 5.733 tỷ đồng, trong đó có 365,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá cổ phiếu GEG trong phiên giao dịch ngày 8/5/2023 đạt 16.050 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 37% so với đỉnh đạt được hồi tháng 6 năm 2022.

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Cỡ chữ bài viết: