ASEAN bế tắc trong việc lựa chọn đặc phái viên đến Myanmar

Người biểu tình ở Myanmar. Ảnh: AFP

Người biểu tình ở Myanmar. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Nga ủng hộ kế hoạch của ASEAN về giải quyết khủng hoảng ở Myanmar

Lực lượng Myanmar tiêu diệt 25 người trong cuộc đột kích

Myanmar gia hạn lệnh cấm bay và giới nghiêm

Liên Hợp Quốc kêu gọi quân đội Myanmar trả tự do ngay cho bà San Suu Kyi

Bất chấp các nỗ lực, các nước ASEAN vẫn chưa thống nhất được về việc lựa chọn phái viên để phối hợp tìm giải pháp cho cuộc xung đột tại Myanmar cùng quân đội nước này vốn đang muốn câu giờ để củng cố quyền lực của mình. 

Trước đó, vào tháng 4, các nhà lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gồm 10 thành viên đã nhất trí về "đồng thuận 5 điểm" tại hội nghị thượng đỉnh ở thủ đô Jakarta của Indonesia, bao gồm việc cử một đặc phái viên ASEAN đến Myanmar.

Đặc phái viên dự kiến ​​sẽ cố gắng hòa giải trong quá trình đối thoại giữa các đảng phái khác nhau trong nước.

Các nguồn tin ASEAN cho biết có ba người được đề cử gồm ông Virasakdi Futrakul, cựu thứ trưởng ngoại giao Thái Lan và nhà ngoại giao kỳ cựu, Hassan Wirajuda, cựu ngoại trưởng Indonesia, và ông Razali Ismail, người Malaysia từng là đặc phái viên của Liên hợp quốc về Myanmar vào những năm 2000 được giao nhiệm vụ tạo điều kiện cho hòa giải dân tộc và dân chủ hóa trong nước.

Thái Lan, Indonesia và Malaysia đều muốn người của mình đảm nhiệm vai trò này.

Hiện việc bổ nhiệm đặc phái viên ASEAN hiện đang bị trì hoãn "vì một số quốc gia kiên quyết rằng người được đề cử của họ phải là đặc phái viên, cụ thể là Indonesia", một quan chức ASEAN cho biết và nói thêm, "chúng tôi phải thảo luận thêm để giải quyết vấn đề này".

Trong bối cảnh chưa có được sự thống nhất giữa một số nước thành viên, quân đội Myanmar lại đang được vô tình cho thêm thời gian như họ mong muốn.

Một tháng kể từ khi Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai của Brunei, Erywan Pehin Yusof, gặp lãnh đạo cuộc đảo chính, Thượng tướng Min Aung Hlaing và đệ trình danh sách đề cử cho vị trí đặc phái viên trong chuyến thăm Myanmar vào đầu tháng 6, vẫn chưa có công văn chính thức nào từ quân đội về việc sự lựa chọn của họ.

Indonesia tin rằng cựu Ngoại trưởng Hassan với tư cách là đặc phái viên có thể mang lại động lực hướng tới một giải pháp và muốn tiếp tục quá trình này, một nguồn tin ASEAN thứ hai cho biết.

Nhưng phía quân đội Myanmar dường như đang nghiêng về ứng cử viên của Thái Lan. Nguồn tin nói rằng một phần là do lực lượng vũ trang của Myanmar "không còn quan tâm đến mô hình chuyển đổi dân chủ của Indonesia mà thích mô hình của Thái Lan, nơi quân đội sử dụng đòn bẩy chính trị và ảnh hưởng chính sách vượt trội".

Ông Muhadi Sugiono, một chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Đại học Gadjah Mada của Indonesia, nhận xét rằng mặc dù hội nghị thượng đỉnh có thể được coi là một bước đột phá đối với ASEAN do chính sách lâu đời về việc không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước thành viên, nhưng khối sẽ gặp khó khăn trong việc đưa ra lập trường mạnh mẽ chống lại quân đội Myanmar.

"ASEAN và Myanmar vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng về đặc phái viên sau khi ASEAN yêu cầu chính quyền Myanmar quyết định về số lượng đặc phái viên", một quan chức thạo nguồn tin cho biết. 

Indonesia hiện muốn đóng một vai trò trong việc ổn định tình hình ở Myanmar để chứng tỏ sự hữu ích và củng cố uy tín của chính quyền Tổng thống Joko Widodo, trong khi Thái Lan muốn "đảm bảo an ninh biên giới và lợi ích thương mại với Myanmar được bảo đảm", nguồn tin cho biết.

Malaysia cũng quan tâm đến vị trí đặc phái viên nhưng không thúc đẩy mạnh mẽ như Indonesia. Họ rất quan tâm đến các vấn đề liên quan đến người tị nạn Rohingya và vấn đề người lao động Myanmar nhập cư tại Malaysia, nguồn tin cho biết thêm.

Trong khi đó, Brunei với tư cách là chủ tịch ASEAN hiện tại đang thúc đẩy một thỏa hiệp bằng cách cố gắng thuyết phục quân đội Myanmar chọn một nhóm gồm ba đặc phái viên của ASEAN thay vì chỉ một.

Cho đến nay, Singapore không đề cử bất kỳ ứng cử viên nào.

Xem thêm

Ukraine đạt bước tiến mới trong tiến trình gia nhập EU

Ukraine đạt bước tiến mới trong tiến trình gia nhập EU

(CLO) Ngày 13/10, Liên minh Châu Âu (EU) và Ukraine đã chính thức mở đàm phán về hai cụm chính sách tiếp theo trong tiến trình gia nhập khối của Kiev, bao gồm Cụm 2 về thị trường nội địa và Cụm 3 về tăng trưởng toàn diện và năng lực cạnh tranh.

Houthi không kích thủ đô của Ả Rập Xê Út ngày thứ ba liên tiếp

Houthi không kích thủ đô của Ả Rập Xê Út ngày thứ ba liên tiếp

(CLO) Bất chấp nỗ lực đánh chặn hàng loạt tên lửa đạn đạo nhắm vào thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út vẫn đang hứng chịu thương vong nặng nề từ chiến dịch không kích của lực lượng Houthi. Với ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương chỉ trong vài ngày, sự việc phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống phòng không và cảnh báo sớm của vương quốc này.

Giáo hoàng Leo XIV nhập viện để phẫu thuật ở phổi

Giáo hoàng Leo XIV nhập viện để phẫu thuật ở phổi

(CLO) Cuối buổi sáng 13/10, Giáo hoàng Leo XIV dự kiến nhập viện Gemelli (Rome, Ý) để phẫu thuật cắt bỏ một nốt nhỏ ở phổi. Đây là ca can thiệp y tế đáng chú ý đầu tiên của vị Giáo hoàng người Mỹ kể từ khi nhậm chức vào tháng 5/2025, buộc ngài phải hủy mọi lịch trình công khai trong tuần tới để tĩnh dưỡng.

Nobel Kinh tế 2026 vinh danh hai giáo sư Mỹ nghiên cứu ổn định nền kinh tế

Nobel Kinh tế 2026 vinh danh hai giáo sư Mỹ nghiên cứu ổn định nền kinh tế

(CLO) Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ngày 12/10 công bố trao Giải thưởng Khoa học Kinh tế năm 2026 cho hai nhà kinh tế Mỹ Robert E. Hall và Michael Woodford, ghi nhận những đóng góp của họ trong việc phát triển các mô hình kinh tế vĩ mô phục vụ hoạch định chính sách ổn định kinh tế.

Cỡ chữ bài viết: