Liên Hợp Quốc kêu gọi quân đội Myanmar trả tự do ngay cho bà San Suu Kyi

(CLO) Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi quân đội Myanmar trả tự do ngay lập tức cho bà Aung San Suu Kyi và Tổng thống Win Myint, một phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc cho biết hôm thứ Năm (1/7), một ngày sau khi hàng nghìn người bị giam giữ khác được trả tự do.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi quân đội Myanmar thả ngay lập tức bà Aung San Suu Kyi - Ảnh: Reuters

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi quân đội Myanmar thả ngay lập tức bà Aung San Suu Kyi - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Myanmar thả hàng nghìn người bị giam giữ kể từ cuộc đảo chính

Quân đội Myanmar mở rộng hợp tác quân sự với Nga

230 nghìn người Myanmar phải sơ tán do xung đột

"Chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho tất cả những người bị giam giữ tùy tiện, bao gồm Tổng thống Win Myint và ủy viên hội đồng nhà nước Aung San Suu Kyi", Eri Kaneko, người phát ngôn của Tổng thư ký Guterres, cho biết.

Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội lên nắm quyền vào ngày 1 tháng 2 và lật đổ chính phủ được bầu của bà San Suu Kyi.

Hôm thứ Tư (30/6), Myanmar đã trả tự do cho hơn 2.000 người bị bắt giữ, trong số đó có các nhà báo và những người khác mà quân đội cầm quyền cho biết đã bị giam giữ với cáo buộc kích động tham gia các cuộc biểu tình, truyền thông địa phương đưa tin.

Nhiều đối thủ của quân đội đã bị giam giữ, một số bị kết án, theo luật xử lý tội phạm những bình luận có thể gây sợ hãi hoặc lan truyền tin tức sai sự thật. Bà Suu Kyi đang bị xét xử vì một tội danh tương tự, trong số những tội danh khác, và vẫn bị giam giữ.

Ông Kaneko nói: “Chúng tôi vẫn lo ngại sâu sắc về việc tiếp tục xảy ra bạo lực và đe dọa, bao gồm cả các vụ bắt giữ tùy tiện của lực lượng an ninh”.

Suốt 5 tháng qua, cộng đồng quốc tế và khu vực ASEAN đã rất nỗ lực để giúp Myanmar ổn định lại tình hình bất hỗn loạn trong nước khi các cuộc biểu tình chống đảo chính diễn ra gần như hàng ngày.

Các cuộc xung đột giữa lực lượng an ninh nhằm đảm bảo trật tự và người biểu tình đã dẫn đến tình trạng bạo lực nghiêm trọng khi hơn 800 người đã thiệt mạng trong các vụ đối đầu.

Tình trạng các nhóm dân quân có vũ trang ở các khu vực cũng đột loạt nổi lên trên khắp Myanmar làm dấy lên cuộc nội chiến tàn khốc mà theo Liên Hợp Quốc cảnh báo hàng trăm nghìn người dân đã phải sơ tán do xung đột, dẫn đến một cuộc khủng hoảng tị nạn trầm trọng với hàng ngàn người đối mặt nạn đói.

Chính quyền quân sự vẫn khẳng định sẽ trả lại quyền lực cho chính phủ dân sự sau một cuộc bầu cử rộng rãi, nhưng không cho biết thời điểm diễn ra điều này.

Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP), một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Thái Lan, việc thả tự do hàng loạt được thực hiện để tạo ấn tượng rằng cuộc trấn áp của quân đội đã giảm bớt.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: