Bà chủ show "Về đây những cánh chim trời" lừa dối hơn 700 khán giả với số tiền 3,6 tỷ đồng

(CLO) Tòa án quyết định hoãn phiên tòa xét xử bà chủ tổ chức show "Về đây những cánh chim trời" lừa dối hơn 700 khán giả, gây thiệt hại hơn 3,6 tỷ đồng.

Ngày 11-8, TAND khu vực 2 mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1979, trú tại phường Thanh Liệt, Hà Nội). Bị cáo đã gây thiệt hại cho hơn 700 khán giả đã mua vé với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.

Trong phần thủ tục, do vắng mặt nhiều bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan… HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa nhằm bảo đảm quyền lợi cho bị hại. Phiên tòa sẽ được mở lại vào sáng 27/8.

nguyen-thi-thu-ha-1.jpg
Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà. Ảnh: Hoàng Huy

Theo cáo buộc, năm 2020, bị cáo Hà thành lập các công ty TNHH Multimedia Ngọc Việt, Công ty TNHH Ngọc Việt Corporation đều hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, biểu diễn nghệ thuật, sáng tạo và giải trí.

Quá trình hoạt động, 2 công ty từng nhiều lần bị Trung tâm bảo vệ quyền tác giả Việt nam kiện do vi phạm quyền tác giả và tác quyền.

Tháng 10/2024, Bị cáo Hà tiếp tục thành lập Công ty TNHH Ngọc Việt Education và làm giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật. Công ty hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật, tổ chức sự kiện, giáo dục và giải trí.

Từ khoảng tháng 6/2025, Công ty Ngọc Việt triển khai các bước để tổ chức chương trình nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời”. Chương trình giới thiệu các sáng tác của cố nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và nhạc sĩ Trần Tiến, với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ như Trần Thu Hà, Hồng Nhung, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lâm Bảo Ngọc, Huỳnh Tấn Minh, Lê Hiếu, Vũ Thắng Lợi, Thanh Thúy.

Ngày 22/12/2025, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Hà Nội đã có văn bản chấp thuận cho Cty Ngọc Việt tổ chức chương trình ca nhạc nêu trên.

Thời gian dự kiến biểu diễn là 20h ngày 28/12/2025 tại Cung điền kinh trong nhà, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, Hà Nội. Khi chấp thuận, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Hà Nội yêu cầu Cty Ngọc Việt phải đảm bảo các yêu cầu về quyền tác giả, quyền liên quan khi tổ chức chương trình.

nguyen-thi-thu-ha-2-2133.jpg
Phiên tòa bị hoãn do vắng mặt nhiều bị hại. Ảnh: Hoàng Huy

Bản thân Nguyễn Thị Thu Hà đã có kinh nghiệm trong việc tổ chức các chương trình nghệ thuật âm nhạc nên biết rõ quy định của pháp luật về tổ chức biểu diễn nghệ thuật là phải xin phép, ký hợp đồng và trả tiền tác quyền với đại diện của các nhạc sỹ có sáng tác được sử dụng trong chương trình.

Tuy nhiên, Hà và Công ty Ngọc Việt đã không thực hiện ký hợp đồng và không trả tiền tác quyền đối với 24 sáng tác của các nhạc sỹ Văn Cao, Phạm Duy và Trịnh Công Sơn.

Ngoài ra, sau khi thu được tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng từ việc bán vé, Hà đã sử dụng một phần số tiền trên để thanh toán cho các chương trình biểu diễn trước đó, dẫn đến việc không có khả năng thanh toán theo đúng hợp đồng đối với Giám đốc âm nhạc của chương trình là ông Vũ Quang Trung và ban nhạc. Do đó ông Trung cùng các nhóm nhạc công không đồng ý tham gia buổi biểu diễn.

Theo cáo buộc của VKS, do Nguyễn Thị Thu Hà và Công ty Ngọc Việt đã không thực hiện rất nhiều khâu, công đoạn, đảm bảo thành phần quan trọng của buổi biểu diễn.

Bị cáo biết rõ buổi biểu diễn sẽ không thể diễn ra như kế hoạch nhưng không thông báo hủy diễn đến các khán giả. Thậm chí bị cáo vẫn tiếp tục chỉ đạo bán vé sau thời điểm 14h ngày 28/12/2025.

Đến sát thời gian biểu diễn, Hà vẫn chỉ đạo nhân viên tổ chức đón khách vào Cung thể thao điền kinh trong nhà. Đến 20h30 cùng ngày, khi tất cả khán giả đã có mặt đông đủ thì Hà mới thông báo trên sân khấu việc buổi biểu diễn bị hủy.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi của Nguyễn Thị Thu Hà đã gây thiệt hại cho 704 khán giả đã mua vé với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng; gây tổn hại đến uy tín của một số đơn vị đối tác và gây tổn hại tinh thần đối với các khán giả yêu mến các tác giả, tác phẩm và ca sỹ trong chương trình, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Xem thêm

Năng lực của đơn vị cung cấp suất ăn và thực phẩm sau sự cố học sinh phải chờ cơm trưa ở Hà Nội

Năng lực của đơn vị cung cấp suất ăn và thực phẩm sau sự cố học sinh phải chờ cơm trưa ở Hà Nội

(CLO) Sự việc học sinh tại một số trường tiểu học ở xã Thanh Oai (Hà Nội) phải chờ cơm trưa đến gần 13h00 chiều đang gây bức xúc cho dư luận những ngày qua. Bên cạnh việc chờ một câu trả lời thỏa đáng, các bậc phụ huynh cũng đặt dấu hỏi về năng lực của đơn vị cung cấp suất ăn.

Lãng phí nguồn lực y tế, quyền lợi người bệnh bị bỏ ngỏ

Lãng phí nguồn lực y tế, quyền lợi người bệnh bị bỏ ngỏ

(NB&CL) Tự ý “gọt” tỷ lệ phân chia lợi nhuận đề án máy MRI làm Bệnh viện thất thoát hơn 3 tỷ đồng; chi sai phụ cấp hàng trăm triệu đồng; không hạch toán doanh thu nhà thuốc và “né” tiền thuê đất của quầy tạp hóa, căng tin... là những sai phạm vừa được Thanh tra tỉnh phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Phú Thọ: Khởi tố đối tượng dùng giấy tờ giả để hành nghề lái xe

Phú Thọ: Khởi tố đối tượng dùng giấy tờ giả để hành nghề lái xe

(CLO) Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Tuân (SN 1977, trú thôn 13, xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ) về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, quy định tại khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Mua bán gần 235 gam ma túy, hai bị cáo lĩnh 35 năm tù

Mua bán gần 235 gam ma túy, hai bị cáo lĩnh 35 năm tù

(CLO) Ngày 8/9, TAND thành phố Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Thị Vang (SN 1994, trú xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Đức Thụy (SN 1991, trú xã Hưng Lộc, TP Huế) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hưng Yên: Khởi tố nhóm đối tượng buôn bán trái phép gỗ Sa mu dầu

Hưng Yên: Khởi tố nhóm đối tượng buôn bán trái phép gỗ Sa mu dầu

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam đối với Trịnh Văn Thành sinh năm 1993, thường trú tại thôn Giáp Ngoại, xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Văn Cầu sinh năm 1991, tại Tổ dân phố Chinh Bùi, phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản”.

Cỡ chữ bài viết: