Bà Rịa - Vũng Tàu: Phạt 10 triệu đồng trường hợp không tuân thủ quy định cách ly phòng dịch

(CLO) Chiều 8/5, UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với một trường hợp trốn tránh việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo quy định.
Hình ảnh lực lượng chức năng lập biên bản trường hợp vi phạm quy định cách ly phòng dịch. Ảnh: laodong.vn

Hình ảnh lực lượng chức năng lập biên bản trường hợp vi phạm quy định cách ly phòng dịch. Ảnh: laodong.vn

Cụ thể, người bị xử phạt là Võ Tấn Trường (35 tuổi, ngụ thôn Suối Nghệ, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trước đó, Võ Tấn Trường và con gái Võ Ngọc Bảo Trân (7 tuổi) tham gia chuyến du lịch Đà Nẵng và là F2 của bệnh nhân 2.999 do tiếp xúc gần với 12 ca F1 đi chung đoàn.

Theo quy định, ông Trường bắt buộc phải cách ly tại nhà. Tuy nhiên, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, khi tiến hành kiểm tra, Công an huyện Châu Đức phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Suối Nghệ đã phát hiện ông này và con gái không có mặt tại địa chỉ cách ly.

Công an huyện Châu Đức đã yêu cầu gia đình gọi ông Trường và con gái trở về cách ly theo đúng quy định, đồng thời làm rõ lịch trình di chuyển tiếp xúc của 2 cha con.

Ngay trong ngày, UBND huyện Châu Đức ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm quy định cách ly phòng chống dịch Covid-19 đối với ông Trường.

Mức xử phạt là 10 triệu đồng theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 11, của Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Được biết, liên quan đến ca bệnh 2.999 ở Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 12 ca F1, 146 trường hợp F2 và 1.923 trường hợp F3. Trước mắt các ca F1, F2 đã có kết quả âm tính trong lần đầu xét nghiệm.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Cỡ chữ bài viết: