Bạc Liêu: Công bố cấp độ dịch bệnh Covid-19, mở lại dịch vụ du lịch và làm đẹp

Thứ ba, 19/10/2021 17:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 19/10, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều có quyết định xác định cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 64 đơn vị cấp xã, 7 đơn vị cấp huyện đều thuộc cấp độ dịch nguy cơ thấp.

Sự kiện: COVID-19

Cụ thể, theo quyết định UBND tỉnh Bạc Liêu, toàn bộ 64 đơn vị cấp xã đều thuộc khu vực nguy cơ thấp (cấp độ một, vùng xanh). Còn đơn vị cấp tỉnh thuộc khu vực nguy cơ trung bình (cấp độ 2, vùng vàng) do tỷ lệ tiêm vaccine còn thấp, dưới 70%.

Tỉnh cho phép các nhà hàng, quán ăn uống; dịch vụ làm tóc, cắt tóc, làm đẹp; điểm tham quan du lịch; khu vui chơi, giải trí; trung tâm thương mại, siêu thị, chợ; vận tải hành khách công cộng nội tỉnh; các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời… hoạt động bình thường nhưng phải tuân thủ "5K".

bac lieu cong bo cap do dich benh covid 19 mo lai dich vu du lich va lam dep hinh 1

Tỉnh Bạc Liêu áp dụng cấp độ dịch từ 0h ngày 20/10. Ảnh: thanhnien

Thời gian áp dụng cấp độ dịch nói trên từ 0h ngày 20/10. Đối với cấp xã nếu chuyển từ cấp độ dịch thấp sang cấp độ dịch cao hơn thì thời gian áp dụng sau 48 giờ kể từ thời điểm công bố.

Theo quyết định quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" của tỉnh Bạc Liêu, áp dụng từ 0h ngày 20/10, tỉnh này yêu cầu tất cả người dân phải chấp hành nghiêm nguyên tắc 5K.

Đối với người vào tỉnh (kể cả người Bạc Liêu đi ra khỏi tỉnh và quay trở vào tỉnh), người đến từ khu vực nguy cơ thấp (cấp độ một) chưa tiêm vaccine thì phải thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà/cơ sở lưu trú trong 7 ngày. Tất cả các trường hợp còn lại đi lại không hạn chế.

Người đến từ khu vực nguy cơ trung bình (cấp độ 2) chưa tiêm vaccine thì phải thực hiện cách ly y tế trong 7 ngày. Tất cả các trường hợp còn lại đi lại không hạn chế.

Còn người đến từ khu vực nguy cơ cao (cấp độ 3), nguy cơ rất cao (cấp độ 4) khi vào tỉnh phải có kết quả xét nghiệm PCR hoặc test nhanh âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong 72 giờ thì phải cách ly y tế trong 7 ngày những người đã tiêm một liều vaccine và trong 14 ngày những người chưa tiêm vaccine.

Đối với người đã tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc người đã khỏi bệnh Covid-19 được phép di chuyển đến nhà/nơi lưu trú/nơi làm việc để tự theo dõi sức khỏe 7 ngày.

"Người vào tỉnh không phải làm thủ tục xin phép, cấp phép mà chỉ cần khai báo y tế. Việc cách ly y tế được thực hiện tập trung hoặc tại nhà, nơi lưu trú; riêng với người chưa tiêm vaccine thì cách ly tập trung", quyết định của UBND tỉnh Bạc Liêu nêu rõ.

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì các chốt kiểm soát "vòng ngoài" của tỉnh để kiểm tra người và phương tiện vào tỉnh, nhất là việc khai báo y tế (100% người vào tỉnh đều phải khai báo y tế).

Tính đến ngày 19/10, tỉnh Bạc Liêu có 951 ca mắc Covid-19 (có 52 ca nhập cảnh); đang điều trị 472 ca, bình phục 473 ca, 6 ca tử vong. Tỉnh đang cách ly tập trung 13.725 người và tại nhà 2.341 người. Toàn tỉnh tiêm vaccine hơn 322.800 mũi một (khoảng 30%) và hơn 50.000 mũi 2 (hơn 7%).

PV

Bình Luận

Tin khác

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống
“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống