(CLO) Từ ngày 20/10/2023, COVID-19 không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm A (các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm) mà chuyển sang nhóm B (các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm). Đây là nội dung Quyết định số 3896/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 19/10/2023.
(CLO) Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương ngày 14/6 cho biết Bộ Y tế đang chuẩn bị kế hoạch, giải quyết các vấn đề liên quan để đưa COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B vào cuối tháng.
(NB&CL) Theo các chuyên gia, việc công bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu không đồng nghĩa với việc COVID-19 đã hết nguy hiểm và không còn nguy cơ đe dọa đến sức khỏe của người dân.
(CLO) Tình hình dịch COVID-19 những ngày lễ vừa qua tại TP. HCM có sự giảm nhẹ. Tuy vậy, số ca nặng lại có chiều hướng tăng nhẹ, tập trung ở đối tượng người có bệnh nền, người lớn tuổi.
(CLO) Số ca mắc mới Covid-19 liên tục tăng trong những ngày qua đã khiến nhiều người đặt ra câu hỏi liệu có xuất hiện một đợt bùng phát dịch mới, đặc biệt là sau kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5? Công tác phòng chống dịch sẽ được triển khai như thế nào?
(CLO) Trước tình hình số ca mắc COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt trong thời gian sắp tới, khi cả nước sẽ bước vào kỳ lễ hội dài ngày. Do đó, các địa phương yêu cầu cần tuân thủ chặt chẽ các khuyến cáo phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng.
(CLO) Đại diện Sở Y tế TP. HCM vừa cho biết, kết quả giải trình tự gene virus 13 mẫu bệnh phẩm Covid, phát hiện 11 mẫu nhiễm ba biến chủng phụ mới của Omicron gồm XBB.1.9.1, XBB.1.16 và XBB.1.16.1.
(CLO) Hôm nay (21/04), nhiều người dân chủ động đi tiêm chủng mũi vắc xin bổ sung tại trung tâm y tế phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 gia tăng trong những ngày gần đây.
(CLO) Số ca mắc COVID-19 bắt đầu "leo thang" từ ngày 8-4, đến ngày 17-4 thì lên cao nhất với 1.031 ca mới. Các chuyên gia cảnh báo kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 và giỗ Tổ Hùng Vương tới đây là dịp người dân đi lại nhiều, du lịch tăng cao, có thể ca mắc COVID-19 sẽ gia tăng trở lại.
(CLO) Triệu chứng liên quan đến Covid-19 dần khác đi. Các biểu hiện được ghi nhận rộng rãi bao gồm đau họng, sổ mũi, nhức đầu và mệt mỏi, một số bệnh nhân bị đau cơ với cơn nhói đau ở vai và chân.
(NB&CL) Cho đến cuối năm 2022, hầu hết các quốc gia đã lần lượt mở cửa trở lại sau COVID-19. Bởi vậy, có thể tin rằng năm 2023, thế giới sẽ được tận hưởng một năm bình thường trọn vẹn đầu tiên kể từ khi đại dịch bùng phát.
(CLO) Đại dịch COVID-19 xảy ra khiến tình trạng bình đẳng giới ở Liên minh châu Âu (EU) suy giảm. Các lĩnh vực giáo dục và y tế bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
(NB&CL) Các chuyên gia cho rằng cần đánh giá lại nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 tại nước ta trong bối cảnh dịch bệnh có chiều hướng phức tạp ở nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản.
(CLO)Theo thống kê của Bộ Y tế, 1 tuần trở lại đây số ca nhiễm covid-19 có xu hướng tăng, ngày 5/7 số ca nhiễm đã gần chạm mốc 1.000 ca. Trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19, nhất là việc xuất hiện biến chủng mới BA.5 của virus SARS-CoV-2. Nguy cơ dịch bùng phát trở lại tại nước ta là rất lớn.
(NB&CL) Sau đại dịch COVID-19, bão giá hay lạm phát thực sự đang là cơn ác mộng mới mà cả thế giới đang phải đối mặt. Từ đầu năm 2022 đến nay, lạm phát đã như đại dịch thứ 2, lan tràn, khuấy đảo tới khắp các quốc gia, các châu lục.
(CLO) Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình với tên thương hiệu nổi tiếng CADI-SUN vừa tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Đây cũng là dịp Công ty này chào mừng, kỷ niệm 37 năm hình thành, phát triển.
(NB&CL) Dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 nhưng nhờ nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” nên huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) vẫn đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng địa phương phát triển toàn diện và bền vững.