Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến 15h ngày 23/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 và dải hội tụ nhiệt đới, Bắc Ninh xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng. Dự báo từ chiều 23 đến hết ngày 24/8, lượng mưa phổ biến 80-120mm, có nơi trên 150mm.
Mưa lớn khiến mực nước nhiều sông tiếp tục dâng cao, một số trạm vượt báo động II, III. Toàn tỉnh có 35/42 hồ chứa đã tràn, trong đó hồ Cấm Sơn có mức tràn cao nhất 60cm.
Toàn tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, mưa lũ gây ngập úng hơn 8,3 nghìn ha cây trồng. Mưa lũ cũng làm một nhà dân bị đổ mái, 184 hộ phải di dời; nhiều tuyến đường bị ngập, sạt lở; 180 con gia súc, hơn 9.100 con gia cầm được di chuyển đến nơi an toàn; khoảng 8,5 ha thủy sản bị ảnh hưởng.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai các phương án ứng phó, thường xuyên cập nhật thông tin khí tượng thủy văn, kiểm tra các hồ chứa, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ. Các lực lượng được duy trì trạng thái sẵn sàng, chủ động xử lý tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”.
Trong công tác tiêu thoát nước, các công ty thủy lợi đã huy động 570 máy bơm tiêu để vận hành, chủ động tiêu nước, hạn chế tình trạng ngập úng kéo dài. Chính quyền các xã, phường tổ chức di dời người dân tại những khu vực nguy hiểm, đồng thời bảo vệ tài sản, vật nuôi; lực lượng chức năng xử lý các điểm ngập, sạt lở, bảo đảm giao thông, an toàn công trình và hệ thống điện.
Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn biểu dương các sở, ngành, địa phương đã chủ động triển khai phương án ứng phó, góp phần hạn chế thiệt hại do mưa lũ.
Trước dự báo mưa lớn còn tiếp diễn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là; tiếp tục theo dõi sát diễn biến bão, mưa lũ và chủ động phương án ứng phó.
Các địa phương rà soát toàn bộ hệ thống đê, kè, cống, trạm bơm, kênh tiêu, nhất là những vị trí xung yếu, khu vực bãi sông, công trình đang xây dựng và nơi đã xuất hiện sạt lở, thẩm lậu, mạch đùn. Đồng thời, kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở, hồ, đập; chủ động tiêu thoát nước, bảo vệ sản xuất và sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết.
“Đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân, kiên quyết di dời các hộ dân tại các khu vực nguy cơ bị ngập úng, sạt lở đất ra khỏi vùng nguy hiểm”, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh.
Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu không để xảy ra ngập úng tại các khu công nghiệp, đô thị, ảnh hưởng đến đời sống người dân; bảo đảm cung cấp điện, tiêu thoát nước và duy trì thông tin liên lạc thông suốt trong thời gian mưa bão.
Di dời toàn bộ người dân vùng ngập tại xã Kép
Chiều tối cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã đi kiểm tra thực tế công tác ứng phó mưa lũ tại xã Kép.
Theo báo cáo, mưa lũ đã ảnh hưởng đến 6 thôn trên địa bàn xã Kép. Riêng thôn Phan Thịnh có 270 hộ dân sinh sống ven sông Thương, thuộc khu vực trũng, bị cô lập do nước lũ dâng cao; hơn 52ha lúa và cây màu bị ngập.
Trước tình hình trên, xã Kép đã kích hoạt phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, xây dựng kịch bản cho từng tình huống. Toàn bộ các hộ dân tại khu vực bị ngập đã được sơ tán đến nơi an toàn; gần 12.000 gia súc, gia cầm cũng được di chuyển.
Trực tiếp kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Lợi ghi nhận tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tại địa phương.
Lãnh đạo tỉnh yêu cầu xã Kép tiếp tục duy trì các phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ; tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng, chống thiên tai.
Người dân được khuyến cáo không đi qua các tuyến đường ngập sâu, không vớt củi, đánh bắt cá tại khu vực nước sâu, chảy xiết. Đối với vùng có nguy cơ ngập, sạt lở, chính quyền phải kiên quyết di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.
Các lực lượng được yêu cầu duy trì ứng trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, kịp thời xử lý các điểm ngập, sạt lở, bảo đảm an toàn đê điều, thủy lợi và giao thông.
Mục tiêu cao nhất được lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đặt ra là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, chủ động ứng phó với mọi tình huống có thể phát sinh do bão số 4 và mưa lũ sau bão.