Bắc Ninh: Phát hiện 2 F1 của bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nam

(CLO) Tối 29/4, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, qua rà soát, tỉnh này vừa phát hiện 2 trường hợp là F1 của bệnh nhân dương tính Covid-19 ở Hà Nam.
Bắc Ninh phát hiện 2 F1 của bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nam. Ảnh: TL

Bắc Ninh phát hiện 2 F1 của bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nam. Ảnh: TL

Cụ thể, hai người này gồm: Nguyễn Văn T., là bác ruột của bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nam (SN 1969) và Đỗ Thị X. (SN 1977) là vợ của ông Nguyễn Văn T.

Hai người này làm việc tại khu công trường Công ty Bujeon Việt Nam (thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ).

Ngày 23/4, ông T. và bà X. sang nhà bệnh nhân Covid-19 ở xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam ăn cơm khoảng 20 phút rồi về nhà tại Hà Nam.

Đến 16h30 ngày 24/4, 2 người này đi trên chuyến xe Minh Thắng đến nơi làm việc (Công ty Bujeon Việt Nam) và có ăn cơm cùng một số công nhân ở công trường, không đi ra ngoài công trường.

Sau khi xác minh, ông T. và bà X. được đi cách ly tập trung tại Trung đoàn 833 và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, kết quả âm tính lần 1. Hiện sức khỏe của 2 người này bình thường.

Qua rà soát, có quan chức năng tỉnh Bắc Ninh phát hiện có 23 trường hợp tiếp xúc gần với hai người này đều là công nhân làm việc cùng công trường. Những người này được cách ly tại nơi cu trú.

Xem thêm

Bộ Y tế cập nhật 'Hướng dẫn quốc gia' về sức khỏe sinh sản, hướng tới giảm tai biến sản khoa

Bộ Y tế cập nhật 'Hướng dẫn quốc gia' về sức khỏe sinh sản, hướng tới giảm tai biến sản khoa

(CLO) Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong cải thiện sức khỏe bà mẹ, thông qua việc mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, góp phần giảm tỷ lệ tử vong mẹ. Tuy nhiên, yêu cầu chuẩn hóa hoạt động chuyên môn trong cung cấp dịch vụ vẫn là yếu tố then chốt nhằm hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả điều trị.
Bác sĩ lên tiếng cảnh báo khẩn trước nhiều ca bệnh hoại tử lan rộng vì xử lý sai vết thương

Bác sĩ lên tiếng cảnh báo khẩn trước nhiều ca bệnh hoại tử lan rộng vì xử lý sai vết thương

(CLO) Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều ca viêm mô bào hoại tử chi trong tình trạng nguy kịch. Đáng lo ngại, phần lớn trường hợp khởi phát từ những tổn thương rất nhỏ nhưng bị xử lý sai cách tại nhà, dẫn tới nhiễm khuẩn huyết, suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.
Cỡ chữ bài viết: