Xuân Bính Ngọ năm 2026, Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức đồng loạt từ ngày 22/2 đến ngày 19/3 (tức từ mùng 6 Tết đến hết ngày 1/2 âm lịch). Không khí ra quân đầu năm diễn ra sôi nổi, rộng khắp, tạo khí thế thi đua tích cực ngay từ những ngày đầu Xuân.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh, tính đến ngày 24/2 (mùng 8 tháng Giêng), toàn tỉnh đã có hơn 80 xã, phường, cơ quan, đơn vị tổ chức lễ phát động Tết trồng cây. Kết quả, các địa phương, đơn vị đã trồng được gần 37 nghìn cây xanh, vượt gần 13 nghìn cây so với kế hoạch đề ra.
Các loại cây được lựa chọn trồng chủ yếu là cây gỗ lớn, lâu năm, đa mục tiêu như bàng Đài Loan, sao đen, chuông vàng, phong linh, dã hương, lim, lát, xà cừ… phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu từng vùng, góp phần nâng cao độ che phủ, cải thiện cảnh quan và môi trường sinh thái.
Nhiều địa phương, đơn vị triển khai sớm, đạt kết quả nổi bật như các xã, phường: Sơn Động, Trung Kênh, Đại Đồng, Nhân Hòa, Yên Dũng, Kinh Bắc, Tân Tiến, Bắc Giang, Yên Thế, Xuân Lương; cùng các cơ quan, đơn vị như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Viễn thông Bắc Ninh và các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp. Việc chủ động xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng tham gia đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của toàn tỉnh.
Năm 2026, Bắc Ninh phấn đấu trồng 10 nghìn ha rừng tập trung, chủ yếu là rừng sản xuất; trồng 2,14 triệu cây phân tán; phát triển khoảng 1,3 nghìn ha rừng trồng gỗ lớn và chuyển hóa gần 1,9 nghìn ha rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn. Qua đó, tiếp tục khẳng định quyết tâm nâng cao chất lượng rừng, phát triển lâm nghiệp bền vững, tạo nền tảng cho tăng trưởng xanh trong những năm tới.