Bài 2: Phối hợp nhịp nhàng và hiệp đồng tác chiến  

(CLO) Đó là tinh thần tác nghiệp tại báo Nhân dân trong tuyên truyền trước trong và sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Từ kíp trực xuất bản đến hệ thống phóng viên thường trú khắp mọi miền Tổ quốc đều vào cuộc kịp thời, hiệu quả.

Bài liên quan

Bài1: Nhà báo Nguyễn Thắng -TTXVN: Không sót vấn đề, không trùng lặp nội dung và luôn bám sát chỉ đạo trong bầu cử

Chủ động phối hợp chặt chẽ với hệ thống phóng viên thường trú

Thuộc kíp trực xuất bản, trực tin bài từ 6 giờ sáng đến 24 giờ hằng ngày trong những ngày tuyên truyền về công tác bầu cử, nhà báo Trịnh Dũng – báo Nhân dân điện tử cho biết:

Nhà báo Trịnh Dũng trực tin bài từ 6 giờ sáng đến 24 giờ hằng ngày để cập nhật tin tức liên tục về các công tác bầu cử trên mọi miền tổ quốc

Nhà báo Trịnh Dũng trực tin bài từ 6 giờ sáng đến 24 giờ hằng ngày để cập nhật tin tức liên tục về các công tác bầu cử trên mọi miền tổ quốc

 Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Thủ tướng Chính phủ, ngày 28/1/2021, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, các ấn phẩm Nhân Dân tập trung thông tin, tuyên truyền ngay từ tháng 1/2021 đến sau khi công bố kết quả bầu cử, chia làm 4 đợt cao điểm, nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thật sự là ngày hội của toàn dân.

Với đặc thù loại hình, Báo Nhân Dân điện tử xây dựng kế hoạch riêng tuyên truyền trên các ấn phẩm các thứ tiếng (6 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Tây Ban Nha), trong đó xác định mũi nhọn là Nhân Dân điện tử tiếng Việt, và tôi may mắn được giao làm dự thảo kế hoạch trình lãnh đạo ban phê duyệt, ban hành. Trong những ngày qua, trung bình mỗi ngày Nhân Dân điện tử tiếng Việt xuất bản hơn 50 tác phẩm báo chí và ít nhất 1 tin Cập nhật trực tiếp về bầu cử (mục Tâm điểm trên Trang chủ). Số tác phẩm này có chủ đề phong phú như về công tác chuẩn bị bầu cử, sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn bầu cử, về bầu cử sớm tại một số khu vực, địa phương, về bầu cử trong cách khu cách ly, trong khu vực thực hiện giãn cách xã hội, các thông tin hướng dẫn về bầu cử... Nội dung thông tin xuất bản đều bảo đảm nhanh, chính xác, đa dạng (tin, bài, ảnh, infographic, cập nhật trực tiếp, ghi nhanh...) phản ánh tương đối toàn diện về công tác bầu cử tại tất cả các vùng miền trên cả nước, từ thành thị tới nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo...

Để có thể xuất bản số lượng tin bài tương đối lớn đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc, trong khi nhân sự của bộ phận tiếng Việt không nhiều (chỉ hơn 20 người), và trong bối cảnh vẫn thực hiện song song các nhiệm vụ thông tin khác (thời sự, cập nhật dịch Covid-19...), chúng tôi đã thành lập thêm các kíp trực xuất bản, kíp trực kỹ thuật, trực từ 6 giờ sáng đến 24 giờ hằng ngày. Các kíp này sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với hệ thống phóng viên thường trú của Báo Nhân Dân trên khắp mọi miền Tổ quốc, cũng như tận dụng mạng lưới cộng tác viên để kịp thời xử lý, đăng tải những thông tin nóng hổi từ các nơi gửi về (tin cập nhật – làm trực tiếp theo tuyến tính thời gian, phản ánh hoạt động bầu cử trên phạm vi toàn quốc).

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng “đặt hàng” mạng lưới phóng viên Báo Nhân Dân và cộng tác viên để thực hiện những tuyến bài, vệt bài, nhóm ảnh, phóng sự ảnh tại các địa bàn trọng điểm như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long, vùng biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.... và đặc biệt là các tuyến bài phản ánh, ghi nhanh tại các khu cách ly tại các địa phương đang có dịch như Bắc Giang, Bắc Ninh. Thông thường, anh chị em phóng viên sẽ “cắm chốt” tại địa bàn để kịp thời đưa những thông tin thời sự.

Cử tri vùng Dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái đang nghiên cứu lựa chọn các ứng cử viên

Cử tri vùng Dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái đang nghiên cứu lựa chọn các ứng cử viên

Đối với những địa bàn, khu vực vùng sâu, vùng xa, anh chị em phóng viên tác nghiệp tại địa phương thường phải di chuyển quãng đường rất dài, thậm chí có người đi địa bàn từ hôm trước, đến hôm sau mới về được thành phố là bình thường. Thí dụ như để có một nhóm ảnh phản ánh bà con ở vùng cuối cùng Đất Mũi đi ghe (thuyền) đi bỏ phiếu, phóng viên phải di chuyển hai lần quãng đường hơn 100km trong ngày. Do đó, để kịp thời “có bài đăng” phục vụ nhu cầu thông tin của công chúng, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và hiệp đồng tác chiến tốt giữa phóng viên và kíp trực.

Đối với các điểm bỏ phiếu quan trọng, chúng tôi cũng có kế hoạch chi tiết, bố trí anh chị em phóng viên “nằm vùng”, sẵn sàng có tin bài gửi về cho kíp trực ngay khi sự kiện diễn ra. Kíp trực sau khi nhận nguyên liệu đầu vào của phóng viên gửi về thì xử lý, biên tập, chế biến thành một tác phẩm hoàn chỉnh theo các tiêu chí đã đề ra và sau đó được đưa vào hệ thống CMS để duyệt theo quy trình xuất bản của Báo Nhân Dân.

Xa xôi, đặc trưng, không đụng hàng

Đức Khải phải có mặt từ rất sớm tại địa điểm bầu cử và tranh thủ phỏng vấn người dân

Đức Khải phải có mặt từ rất sớm tại địa điểm bầu cử và tranh thủ phỏng vấn người dân

Công tác “nằm vùng” của các phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh trong những ngày tác nghiệp bầu cử được phóng viên Nguyễn Đức Khải – Truyền hình Nhân Dân thường trú tại Yên Bái chia sẻ:

Những thách thức trong tác nghiệp đối với phóng viên thường trú tại các địa bàn vùng sâu vùng xa rất nhiều, đặc biệt là khi tác nghiệp những sự kiện quan trọng với sức ép rất lớn về thời gian. Yên Bái là tỉnh miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm hơn 56% mà có 2 huyện vùng cao là Trạm Tấu và Mù Cang Chải là huyện đặc thù chiếm hơn 90 % dân tộc Mông. Các huyện Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình cũng khá đông đồng bào dân tộc thiểu số. Yên bái địa hình rộng bị chia cắt, địa bàn trải dài nhiều khó khăn. Đồng thời, trong đợt bầu cử này, có địa điểm bỏ phiếu cách xa trung tâm tỉnh, thậm chí có nơi xa đến 250 km. Chúng tôi xác định đi làm bầu cử thì phải chuẩn bị từ 5 - 7 ngày, lên kế hoạch đi như thế nào, sau đó phân tích địa hình, đặc thù vùng, có dân tộc nào sinh sống, phong tục tập quán của họ... Từ đó mới lên kế hoạch tuyên truyền, tập trung điểm nhấn vào các vấn đề cụ thể, tiêu biểu.

Phóng viên Đức Khải cập nhật tin tức nhanh nhất có thể gửi về Hà Nội

Phóng viên Đức Khải cập nhật tin tức nhanh nhất có thể gửi về Hà Nội

 Với kinh nghiệm đã từng tác nghiệp bầu cử nhiệm kỳ trước tại tỉnh biên giới Lai Châu, tôi lựa chọn những khu vực xa xôi, mang đặc trưng của vùng dân tộc thiểu số, “không bị đụng hàng”. Chẳng hạn như ngày khai mạc bầu cử vừa qua tôi lựa chọn tác nghiệp tại thôn Khuôn Giỏ ở xã Tân Hương, huyện Yên Bình - nơi có đông đồng bào dân tộc Cao Lan. Ở đây có sắc màu trang phục dân tộc rất đẹp. Có những cụ già mặc quần áo Cao Lan rất mới xúng xính có mặt tại điểm bỏ phiếu từ 6 giờ sáng. Họ có ý thức và trách nhiệm rất cao trong vai trò cử tri. Họ tự tin cầm trên tay lá phiếu bầu cử và xem rất kỹ thông tin các ứng viên. 9 giờ sáng ngày 23/5 tôi đã thấy bản làng bầu cử xong và về tranh thủ đi gặt lúa. Phải công nhận rằng, trong quá trình tác nghiệp, những điểm bầu cử tôi có mặt, tôi thấy việc bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của cử tri rất nghiêm túc, họ tuân thủ thông điệp 5K và có tinh thần rất cao với lá phiếu của mình. Tôi thấy được cả một niềm tin rất lớn của bà con với chính quyền địa phương, đặc biệt trong bối cảnh dịch covid-19 đang diễn biến phức tạp và Yên Bái đã triển khai công tác dập dịch rất tốt, không để dịch lây lan ra cộng đồng.

Sông Mây (ghi)

Xem thêm

Giữ vững trận địa tư tưởng từ tòa soạn người lính

Giữ vững trận địa tư tưởng từ tòa soạn người lính

(CLO) Giữa dòng chảy thông tin đa chiều nơi thật giả đan xen, đúng sai nhiều khi bị che lấp bởi tốc độ lan truyền chóng mặt của mạng xã hội, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không còn là câu chuyện trên các diễn đàn lý luận. Mà ở mỗi cơ quan báo chí, mỗi người cầm bút đều đang đứng trong một “trận tuyến” thầm lặng nhưng không thiếu phần quyết liệt.

Để tiếng nói người dân không rơi vào khoảng trống

Để tiếng nói người dân không rơi vào khoảng trống

(NB&CL) Có những bức xúc kéo dài vài tháng, vài năm. Cũng có những câu chuyện tồn đọng gần hai thập kỷ. Nhưng phía sau mỗi đơn thư, mỗi cuộc đối thoại hay mỗi lần người dân gõ cửa chính quyền đều là một nhu cầu rất giản dị: được lắng nghe. Từ thực tiễn ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, nhóm tác giả Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên đã thực hiện phóng sự phát thanh “Từ một tiếng nói người dân” như một cách đặt lại câu hỏi về giá trị cốt lõi của quản trị địa phương: làm thế nào để giữ được niềm tin của nhân dân trong bối cảnh bộ máy đang đổi mới và vận hành theo mô hình mới.

Vinh danh 35 tác phẩm xuất sắc đoạt Giải Báo chí Phật giáo năm 2025

Vinh danh 35 tác phẩm xuất sắc đoạt Giải Báo chí Phật giáo năm 2025

(CLO) Chiều 9/6, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 với sự tham dự của chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí cùng các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải. 

Vụ kiện của CNN và cuộc chiến sinh tồn của các tòa soạn trong kỷ nguyên AI

Vụ kiện của CNN và cuộc chiến sinh tồn của các tòa soạn trong kỷ nguyên AI

(CLO) Cuối tháng 5 vừa qua, hãng tin CNN đệ đơn kiện công ty trí tuệ nhân tạo Perplexity với cáo buộc sao chép và phân phối trái phép nội dung báo chí. Vụ kiện một lần nữa làm dấy lên những trăn trở về một cuộc đối đầu lớn hơn nhiều: cuộc giằng co giữa những đơn vị tạo ra tin tức với các nền tảng AI đang thay đổi cách con người tiếp cận thông tin.

Ra mắt Cổng khảo sát độc lập HIHUB lấy ý kiến người dân về dịch vụ công tại Hà Nội

Ra mắt Cổng khảo sát độc lập HIHUB lấy ý kiến người dân về dịch vụ công tại Hà Nội

(CLO) Cổng khảo sát độc lập HIHUB vừa chính thức ra mắt, cho phép người dân đánh giá trải nghiệm đối với 67 nhóm dịch vụ công trên địa bàn Hà Nội. Dữ liệu thu thập được kỳ vọng sẽ góp phần nhận diện các điểm nghẽn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ công tác cải cách hành chính của thành phố.

Từ những điểm sáng ở cơ sở nhìn ra một cuộc đổi mới quản trị

Từ những điểm sáng ở cơ sở nhìn ra một cuộc đổi mới quản trị

(NB&CL) Loạt 5 bài “Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Đổi mới mô hình quản trị, xây dựng bộ máy công bộc vì dân” của Báo Hànộimới là một trong những tác phẩm được Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đánh giá rất cao. Điều làm nên sức nặng của tác phẩm không chỉ nằm ở tính thời sự của một chủ trương lớn, mà còn ở cách nhóm tác giả đi từ thực tiễn cơ sở để nhận diện những chuyển động trong quản trị địa phương và chất lượng phục vụ người dân.

Công đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng: Xây dựng mô hình công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa

Công đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng: Xây dựng mô hình công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa

(CLO) Sau hợp nhất, ổn định tổ chức, Công đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng từng bước khẳng định vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích đoàn viên, tạo động lực thi đua sôi nổi, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, nhân văn. Trên nền tảng kết quả đạt được, đơn vị triển khai mô hình Công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa (XHCN), hướng tới tổ chức Công đoàn hiện đại, vững mạnh và thực chất.

Nhà báo Khổng Nhung được bổ nhiệm làm Tổng biên tập Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật

Nhà báo Khổng Nhung được bổ nhiệm làm Tổng biên tập Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật

(CLO) Sáng ngày 3/6/2026, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định về việc bổ nhiệm bà Khổng Thị Nhung - Phó Tổng Biên tập, Phó bí thư chi bộ Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật.

Cỡ chữ bài viết: