Ghi nhận tại nhiều công viên trên địa bàn Hà Nội như công viên Yên Sở (Hoàng Mai), công viên Thủ Lệ (Ba Đình),… lượng người đổ về đây bắt đầu đông từ ngày 30/4. Theo chia sẻ của nhiều người bán hàng, đây là dịp bận rộn nhất trong năm, lượng khách lớn đã giúp cho thu nhập của họ tăng lên gấp 3,4 lần ngày thường.
Với nhiều người làm dịch vụ tại công viên, đã từ rất lâu khi dịch Covid 19 xuất hiện mới được bận rộn đến thế. Ông Đào Văn Kệt (47 tuổi) có kinh nghiệm nhiều năm bán tò he tại công viên Thủ Lệ cho biết, mặt hàng tò he của ông được rất nhiều các bạn nhỏ chú ý, để phục vụ nhu cầu khách hàng dịp lễ, ông Kệt đã chuẩn bị trước 1 tuần. Với giá 15.000 đồng/con, đây là mặt hàng thuộc tầm giá rẻ cho trẻ em.
Ông Kệt khẩn trương vừa làm vừa bán theo yêu cầu mẫu mã của người mua.
“So với 4 - 5 trước chưa có đại dịch Covid 19, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 lượng khách như thế này là bình thường nhưng so với bây giờ, lượng khách đông đảo hơn hẳn. Nhờ vậy mà thu nhập cũng thay đổi nhiều, như ngày thường chỉ bán được tầm chục con tò he nhưng dịp nghỉ lễ này có ngày lên tới 70 con”- ông Kệt cho hay.
Theo chia sẻ của ông, dù cuộc sống đã được bình thường hoá nhưng một số ít phụ huynh cũng khá e ngại khi cho con em mua tò he do sợ ảnh hưởng của dịch bệnh.
Mặt hàng bóng bay có mặt hầu hết tại các tụ điểm vui chơi cho trẻ em.
Đối tượng chính đến công viên chủ yếu là trẻ em nên các mặt hàng tò he, bóng bay, bò bía, xếp hình… được nhiều các bạn nhỏ lựa chọn hơn cả. Nắng nóng đầu hè tại thủ đô cũng khiến cho các quán kem, nước giải khát được dịp đắt hàng.
Theo chia sẻ của anh Nguyễn Bình An (26 tuổi) chủ quán kem và đồ uống giải khát tại công viên Yên Sở, mặt hàng này trở nên đắt khách vào dịp nghỉ lễ, tạo ra thu nhập gấp 3,4 lần so với những ngày thường.
Đối với những người làm dịch vụ tô tượng, dịp nghỉ lễ đã mang về thu nhập “khủng” nhờ trào lưu tô tượng trên tiktok và facebook trong thời gian vừa qua. Với giá từ 30.000 đồng - 50.000 đồng/ tượng, tuỳ vào kích thước và mẫu mã của từng tượng, nhiều bạn trẻ ưu tiên lựa chọn loại hình giải trí này thay vì xem thú hay chơi công viên nước.
Nhờ trào lưu tô tượng đang được hưởng ứng rộng rãi trong giới trẻ Hà thành mà tại các điểm tô tượng ở nhiều công viên luôn trong tình trạng chật kín bàn, thậm chí nhiều bạn trẻ chấp nhận mua mang về khi không còn đủ bàn.
Dịch vụ tô tượng “hút khách” dịp lễ.
“Dịp nghỉ lễ năm nay, quán của tôi phục vụ rất đông các bạn trẻ và các gia đình có trẻ nhỏ. Vì thế mà thu nhập nghề này cũng bất ngờ tăng vọt. Như nhiều năm trước có khá ít người biết tới dịch vụ này, đối tượng phục vụ là chủ yếu là những người 7x, 8x nhưng năm nay nhiều bạn trẻ biết tới, tạo nên hiệu ứng đông đảo hơn hẳn”- anh Đoàn Anh Thắng (27 tuổi) chủ quán tô tượng tại công viên Thủ Lệ cho biết.
Dù đã sang ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ, nhưng một lượng lớn du khách vẫn đổ nhiều về đây tham gia nhiều các hoạt động giải trí, thăm thú. Dự kiến, sang ngày thứ 4, tại các tụ điểm nhiều hoạt động giải trí, dịch vụ vẫn tiếp tục được tiếp đón đông đảo người dân đến tham quan, trải nghiệm.
Bài và ảnh: Nguyễn Linh