Bản tin pháp luật 8H: Khởi tố "nữ quái" chuyên cho vay nặng lãi dọa giết cả nhà con nợ

Thứ hai, 24/08/2020 06:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố "nữ quái" Phạm Thị Thanh là đối tượng chuyên cho vay nặng lãi trên địa bàn huyện Yên Thành với mức lãi suất vượt quá 5 lần mức lãi suất quy định là 20%/năm

Bài liên quan

Khoảng đầu tháng 7, Công an Nghệ An phát hiện một số đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn huyện Yên Thành với lãi suất cao, cầm đầu là Phạm Thị Thanh (SN 1969, trú tại xóm Lý Nhân, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành). Thanh thường cho con nợ vay với lãi suất 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Nếu con nợ không trả đúng hạn, Thanh sẽ cho đàn em đe dọa, uy hiếp.

Đầu tháng 8, Phòng CSHS nhận được đơn trình báo của chị C.H. (huyện Yên Thành) tố cáo Thanh thường xuyên cho đàn em đến nhà đòi tiền, đe dọa nếu không trả tiền sẽ giết cả nhà, cắt gân chân và tạt axit khiến chị và gia đình vô cùng hoảng sợ.  Ngày 6/8, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Cao Văn Đạm (SN 1997, trú tại xóm 8, xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu - đàn em của Thanh) đang có hành vi viết giấy biên nhận về việc nhận 5 triệu đồng từ chị C.H.

Đối tượng Phạm Thị Thanh cùng đàn em Cao Văn Đạm bị khởi tố.

Đối tượng Phạm Thị Thanh cùng đàn em Cao Văn Đạm bị khởi tố.

Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ Phạm Thị Thanh và khám xét nơi ở của đối tượng, tiến hành thu giữ 74 triệu đồng, 3 cuốn sổ ghi chép hoạt động vay tiền của nhiều người và nhiều tài liệu có liên quan. Tại cơ quan Công an, Thanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Điều tra ban đầu cho thấy, năm 2018, chị C.H. vay của Thanh 3 lần với tổng số tiền 430 triệu đồng với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày và chị C.H. đã 3 lần trả tiền lãi cho Thanh với tổng số tiền là 163.800.000 đồng. Đến đầu năm 2019, do công việc làm ăn thua lỗ, chị C.H. không thể trả đúng hạn. 

Từ đó đến nay, Thanh thường xuyên cho Đạm gọi điện đe dọa, uy hiếp gia đình chị H. Nghe lệnh của Thanh, Đạm đã dùng điện thoại ném vào người chị H. và đánh chồng chị H. Bị đe dọa, chị H. đã chạy vạy, xoay xở vay tiền nhiều nơi trả cho Thanh 3 lần tiền gốc là 25 triệu đồng. 

Qua các giao dịch của đối tượng với chị H., cơ quan Công an cũng xác định các khoản trả lãi của chị cho Thanh đã vượt quá 5 lần mức lãi suất quy định là 20%/năm. Như vậy, tổng số tiền mà Thanh thu lợi bất chính là hơn 140 triệu đồng. 

Ngày 23/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Phạm Thị Thanh về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và Cao Văn Đạm về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. 

Bắt 8 nam nữ say sưa đánh bạc giữa mùa dịch Covid-19

Theo đó, vào khoảng 23h45 ngày 22/8, tại nhà ở của Nguyễn Viết Duy (SN 1981, trú tại xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương), lực lượng công an đã bắt quả tang 8 đối tượng gồm 5 nam, 3 nữ đang say sưa đánh bạc...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Khởi tố người phụ nữ bắt cóc bé trai hơn 2 tuổi ở Bắc Ninh

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, ngay sau khi nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1983, ở phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh) về việc để lạc con trai là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (SN 2018) tại Công viên Nguyễn Văn Cừ (đoạn đối diện hồ điều hoà TP Bắc Ninh). Chiều 21/8, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an TP. Bắc Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và các lực lượng tổ chức tìm kiếm bé nhưng không thấy...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Nghi phạm trộm 350 cây vàng khai gì với cơ quan công an?

Theo điều tra ban đầu, vào rạng sáng ngày 18/8, Hân chạy xe máy đến tới đường Phùng Khắc Khoan (phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây) thì phát hiện tiệm vàng Tuấn Đạt và nảy sinh ý định trộm cắp. Sau đó, Hân trèo lên tầng 3 của tòa nhà, dùng kìm cộng lực đã chuẩn bị từ trước để phá cửa kính đột nhập vào bên trong...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Hé lộ nguyên nhân Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu tử vong

Trước đó (ngày 21/8), ông Phan Chí Quang có khách, đi ăn uống đến tối rồi về nhà ở khu vực gần khu Hồ Nam. Khi về nhà, ông Quang trong tình trạng rất say và nằm ngủ trên võng, bật quạt gió để ngủ. Đến khoảng 4h ngày 22/8, người nhà phát hiện ông Quang nằm bất động trên giường ngủ, nên gọi cấp cứu. Khi bác sĩ đến kiểm tra xác định ông Quang đã tử vong...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Ngăn chặn nhóm có nhiều thiếu nữ chuẩn bị hỗn chiến

Trước đó, vào lúc 23h ngày 22/8, Trung tâm Cảnh sát phản ứng nhanh 113 (CS 113) Công an tỉnh Cà Mau nhận được tin báo tại khóm 5, phường 9, TP. Cà Mau có một nhóm đối tượng tụ tập mang theo nhiều hung khí nguy hiểm...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Quốc Trần (T/h)

Tin khác

Hải Phòng: Phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong vườn chuối

Hải Phòng: Phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong vườn chuối

(CLO) Sáng 20/4, lãnh đạo UBND xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Vụ án
Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án
'Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

"Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

(CLO) Bị cáo Lê Tùng Vân, người đứng đầu trong vụ "Tịnh thất Bồng lai" vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố thêm tội danh.

Vụ án
Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

(CLO) Ngày 19/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiến hành đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).

Vụ án
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

(CLO) Hai giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam vừa bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến hành vi Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án