Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nắm bắt, giải quyết nhiều việc mới, việc khó

Thứ tư, 01/08/2018 20:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 1/8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2018).

Thay mặt Đảng bộ và lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng và biểu dương các thế hệ cán bộ Tuyên giáo trong 88 năm qua đã đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Thành phố.

Những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu đáng ghi nhận sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính. Kinh tế phát triển, an ninh chính trị, an ninh quốc phòng được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao… Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định những kết quả đó có sự đóng góp rất lớn của ngành Tuyên giáo Thủ đô. 

Trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã rất chú trọng đổi mới về nội dung phương pháp, hình thức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Thành ủy, qua đó, tạo được sự đồng thuận, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, đặc biệt trong triển khai NQ 39 của Chính phủ.

Báo Công luận
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội   

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, thời gian qua nhiều việc mới, việc khó được ban Tuyên giáo Thành ủy chủ động nắm bắt, nắm chắc tình hình tư tưởng, tham mưu với Thành ủy, địa phương có những giải pháp kịp thời, chủ động thông tin báo chí, giữ bình yên cho Thủ đô…

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý, Thành phố tiếp tục thực hiện 8 chương trình công tác; cùng nhiều Nghị quyết của Trung ương. Để thực hiện thành công các nhiệm vụ này đòi hỏi định hướng tuyên truyền phải đi trước một bước. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu ban Tuyên giáo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ. Trong đó, chú trọng đổi mới phương thức, hình thức phổ biến tuyên truyền học tập các nghị quyết để đem lại hiệu quả cao nhất; triển khai đồng bộ chương trình 04 của Thành ủy về xây dựng nguồn nhân lực, người Hà Nội thanh lịch, văn minh...; định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; với vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 94.

Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo gương mẫu đi đầu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt là nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, phát huy hơn nữa sức mạnh trên mặt trận tư tưởng.

Tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong hứa sẽ tăng cường đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành để tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thành công các chỉ đạo của Thành ủy.

 P.V

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương