Bảng xếp hạng độ “đểu” của đàn ông trong “30 Chưa Phải Là Hết”

Chủ nhật, 02/08/2020 22:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đã mở một cuộc bình chọn nho nhỏ về độ "đểu" của đàn ông trong "30 Chưa Phải Là Hết" để chị em kịp thời tránh xa. Vị trí top 1 không ai khác là kẻ ngoại tình Hứa Hoan Sơn do Lý Trạch Phong thủ vai.

Giữa làn sóng phim chuyển thể không ngôn tình thì cũng là cổ trang có phần bão hoà hiện nay, thì một tác phẩm mang đậm giá trị thực tiễn như "30 Chưa Phải Là Hết" (tựa tiếng Anh: Nothing But Thirty) chính là món ăn tinh thần đánh trúng nhu cầu và tâm lý khán giả, đặc biệt là đối tượng nữ giới từ thanh niên đến trung niên.

"30 Chưa Phải Là Hết" mang đến ba tuyến câu chuyện chính đan xen vào nhau, xoay quanh cuộc sống của ba nhân vật gồm Vương Mạn Ni (Giang Sơ Ảnh), Cố Giai (Đồng Dao) và Chung Hiểu Cần (Mao Hiểu Đồng) đều đang ở tuổi "tam tuần" nhưng gặp không ít khó khăn từ sự nghiệp và gia đình.

Đây là một cuộc hành trình ngọt ngào và đắng cay, qua đó khán giả có dịp chứng kiến hội chị em nắm tay nhau vượt qua muôn vàn sóng gió, cuối cùng chạm đến ánh sáng hạnh phúc. Bên cạnh phần trình diễn xuất sắc đến từ các nữ diễn viên thì sự xuất hiện của dàn nam thần điển trai cũng là yếu tố tạo nên thành công cho bộ phim này. Tuy nhiên, trong bộ phim những người đàn ông ở bên cạnh 3 nữ chính đều “tồi tệ” theo một cách riêng biệt không ai giống ai. Vậy nên cư dân mạng đã lập ra một cuộc bình chọn để vote xem ai là người đàn ông “đểu” nhất để chị em kịp thời tránh xa.

1. Ông chồng ngoại tình Hứa Hoan Sơn

Hứa Hoan Sơn (Lý Trạch Phong) ban đầu có lẽ là ông chồng khiến chị em thèm muốn. Giàu có, đứng đắn, vô cảm với các thể loại "đong đưa" và cực kì yêu vợ.

Nhưng Hứa Hoan Sơn lại là một người đàn ông “không chịu trưởng thành”, có lẽ vì sau lưng anh chính là một người vợ “hoàn hảo” như Cố Giai (Đồng Dao). Trong sự nghiệp của chồng, Cố Giai không nắm giữ quyền lực nhưng là người ủng hộ lớn nhất đằng sau. Khi chồng bế tắc, cô là người có đủ khả năng giải quyết mọi rắc rối. Cố Giai suy xét đến tâm trạng của chồng khi đề xuất ý tưởng. Cô sử dụng những từ ngữ nhẹ nhàng để thuyết phục và kìm nén sự nóng nảy của chồng theo cách của riêng mình. Bất kể ai cũng phải thốt lên rằng: Chắc kiếp trước Hứa Huyễn Sơn đã có công giải cứu thế giới nên kiếp này mới lấy được người vợ tốt như Cố Giai.

Hứa Hoan Sơn.

Vậy mà sau bao cố gắng của vợ, ngài Hứa Tổng điển trai lịch lãm lúc trước lại khiến chị em thất vọng toàn tập khi "cho phép" tiểu tam xen vào cuộc sống của vợ chồng mình. Kể từ khi gặp cô nhân viên xinh xắn đáng yêu Lâm Hữu Hữu, Hứa Hoan Sơn đã thay đổi hoàn toàn. Cũng kể từ đó, mối quan hệ của Hứa Tổng và Cố Giai liên tiếp xảy ra mâu thuẫn. Hứa Huyễn Sơn lấy tiền của vợ cho bồ nhí và thay đổi mật khẩu điện thoại để vợ không phát hiện được gì. Thậm chí, Hứa Tổng còn lén la lén lút gặp gỡ Hữu Hữu sau lưng Cố Giai (Đồng Dao), đồng thời nói xấu vợ mình trước mặt tiểu tam. 

Hứa Hoan Sơn

Hứa Hoan Sơn cứ thế chạy theo tiếng gọi của tình yêu huyễn hoặc đó, thứ anh cần là sự sùng bái của cô gái đó, thứ mà anh không còn thấy ở Cố Giai nữa. Kết quả Hứa Hoan Sơn phải nhận một tờ đơn ly hôn từ phía Cố Giai. Điều này cũng phản ánh xã hội hiện thực rằng phụ nữ dù có xuất sắc đến đâu, thì cũng chẳng thể níu giữ được trái tim của một người đàn ông đã thay đổi.

2. “Bad boy” Lương Chính Hiền

Lương Chính Hiền (Mã Chí Uy) gặp Vương Mạn Ni (Giang Sơ Ảnh) trên một con tàu du lịch. Bằng sự lãng mạn, ấm áp của mình chưa kể lại là người đàn ông nhiều tiền nên anh đã hoàn toàn chinh phục được Vương Mạn Ni.

Ban đầu khán giả còn nghĩ rằng có khi Vương Mạn Ni đã gặp được đúng người phù hợp, nhưng cú sốc đầu tiên mà Lương Chính Hiền mang đến đó là anh thẳng thắn nói với cô rằng anh là người có chủ nghĩa “không kết hôn” và anh thật sự yêu cô, anh chỉ muốn giữa anh và cô chỉ có tình yêu, không có sự giày vò bởi gia đình hay tiền bạc.

Lương Chính Hiền.,

Mặc dù, cô rất muốn có một gia đình, nhưng vì tình yêu mà Vương Mạn Ni cố chấp đến nỗi đã suy nghĩ về việc không kết hôn để được ở bên Lương Chính Hiền.

Nhưng cuối cùng giấy cũng không bọc được lửa, một ngày rất đỗi bình thường, một người phụ nữ giàu có đến cửa hàng chỗ Vương Mạn Ni làm và cố tình gây sự với cô. Sau đó cô mới bàng hoàng ngã ngửa khi biết, cô gái này chính là vị hôn thê 7 năm của Lương Chính Hiền. 

Từ đó tấm mặt nạ nam thần của tổng tài họ Lương dần được tháo xuống, dân tình mới vỡ lẽ, hóa ra anh chàng là một "tra nam" với nhiều năm kinh nghiệm lừa tình. Điều đáng nói hơn nữa là Lương Chính Hiền không chỉ "để mắt" đến một mình Vương Mạn Ni mà còn cả một "bộ sưu tập" mỹ nữ ở những nơi anh ta đi qua.

3. Ông chồng nhu nhược Trần Dữ (Dương Lặc)

Xếp thứ ba là ông chồng nhu nhược Trần Dữ - người đã có cuộc hôn nhân thất bại với nữ chính mạnh mẽ Chung Hiểu Cần (Mao Hiểu Đồng). Ngay từ đầu, Trần Dữ đã lộ rõ bản chất của một anh chồng vô tâm. Khi hai người cãi nhau anh ta thẳng thắn nói rằng, anh nghĩ Chung Hiểu Cần là người trầm tính và lương thiện, có lẽ sẽ không gây phiền toái gì cho mình, vì muốn một cuộc hôn nhân yên bình, không có cãi nhau nên mới lấy cô.

Trần Dữ.,

Chưa hết, Trần Dữ còn là người yếu đuối đến không ngờ, anh ta chỉ giỏi mấy việc lặt vặt của phụ nữ, bị ám ảnh bởi việc nuôi cá và chỉ giặt quần áo cho mình. Không chỉ có thế, khi biết vợ mang thai, Trần Dữ lại sẵn sàng bỏ đứa bé chỉ vì sự ích kỷ cá nhân. Dù không lừa dối, không ngoại tình nhưng sự lạnh nhạt và thờ ơ của Trần Dữ đã khiến cuộc hôn nhân tan vỡ.

4. Anh chàng "phi công" Chung Hiểu Dương (Yến Tử Đông)

Mới xuất hiện gần đây là anh chàng “phi công” đang tán tỉnh Chung Hiểu Cần. Mặc dù, sự tấn công của em trai này dành cho nữ chính đã ly hôn là hết sức bình thường nhưng vẫn không được các chị em đánh giá cao. Nguyên nhân là vì Chung Hiểu Cần vẫn đang sống cùng chồng cũ và họ chưa hoàn thiện xong thủ tục li hôn, thậm chí, Trần Dữ còn đang muốn níu kéo tình cảm của vợ. Sự xuất hiện của Chung Hiểu Dương đã phá hỏng tất cả khiến khán giả phải đặt riêng cho anh chàng này biệt hiệu “em trai trà xanh mong manh mánh khóe”.

Chung Hiểu Dương

Qua bộ phim, mỗi người phụ nữ đều bắt đầu khao khát một sự ổn định và có một người đàn ông có thể nương tựa và chăm sóc cho mình. Nhưng cuộc đời là một ẩn số, ai cũng có thể thay đổi, kể cả người đàn ông hôm trước hứa sẽ bảo vệ bạn cả đời cũng có thể quên đi lời hứa đó.

Vì vậy, phụ nữ chỉ được hạnh phúc khi tự định đoạt và dựa dẫm vào bản thân mình.

Khánh Ngọc

Tin khác

Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 lan tỏa thông điệp về bảo vệ sức khỏe đến phái đẹp

Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 lan tỏa thông điệp về bảo vệ sức khỏe đến phái đẹp

(CLO) Cuộc thi Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 - Miss Cosmetic Vietnam tổ chức họp báo khởi động vào chiều 19/4 tại TP.HCM. Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 là cuộc thi nhan sắc đầu tiên ở trong nước mở rộng độ tuổi cho thí sinh từ 25 đến 45 tuổi.

Giải trí
Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà tự tình về mùa xuân trong MV mới

Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà tự tình về mùa xuân trong MV mới

(CLO) Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà vừa tung MV ca nhạc “Anh không yêu mùa xuân” ngày 18/4. Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của ca sĩ Tô Ngọc Hà.

Giải trí
Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

(CLO) Tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á (Asian Festival Film) lần thứ 21, bộ phim Việt Nam “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn Phạm Thiên Ân đã được trao giải phim hay nhất.

Giải trí
Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Giải trí
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí