Báo chí – doanh nghiệp đồng hành, hợp tác cùng phát triển

“Báo chí góp phần đổi mới, tạo sự đồng thuận, chia sẻ của xã hội với doanh nghiệp, doanh nhân, tạo cơ hội để doanh nghiệp, doanh nhân xây dựng hình ảnh, góp phần phát triển đất nước, đặc biệt là trong thời kì hội nhập hiện nay...”- đó là khẳng định của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam và các doanh nghiệp trong khuôn khổ chương trình “báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân” lần thứ II, diễn ra chiều ngày 10/6 tại trụ sở Chính Phủ.

(CLO) “Báo chí góp phần đổi mới, tạo sự đồng thuận, chia sẻ của xã hội với doanh nghiệp, doanh nhân, tạo cơ hội để doanh nghiệp, doanh nhân xây dựng hình ảnh, góp phần phát triển đất nước, đặc biệt là trong thời kì hội nhập hiện nay...”- đó là khẳng định của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam và các doanh nghiệp trong khuôn khổ chương trình “báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân” lần thứ II, diễn ra chiều ngày 10/6 tại trụ sở Chính Phủ. Tham dự buổi tiếp kiến có đồng chí Thuận Hữu – Ủy viên TW Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch HNBVN; đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên TW Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng các lãnh đạo HNBVN, lãnh đạo VCCI, các phóng viên, nhà báo, doanh nghiệp…

>>Diễn đàn “Báo chí và Doanh nghiệp thời hội nhập”

FN1A5166
Toàn cảnh buổi tiếp kiến (Ảnh: Sơn Hải)

Tại buổi tiếp kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Cả nước đang kỉ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Hôm nay chúng tôi vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu các nhà báo và doanh nhân, doanh nghiệp. Tôi cho rằng, chương trình “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp doanh nhân” rất thiết thực, ý nghĩa. Trong thực tế, doanh nghiệp doanh nhân cần báo chí, thông qua báo chí để nói lên tiếng nói của mình, ngược lại báo chí cũng cần thông tin từ phía doanh nghiệp để cung cấp cho công chúng. Đặc biệt, chúng ta đang thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ, thực hiện Luật doanh nghiệp, do vậy báo chí phải góp phần phản ánh thông tin đầy đủ, kịp thời để Chính phủ có sự điều chỉnh những quyết  sách cho phù hợp.

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp kiến
Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp kiến (Ảnh: Sơn Hải)

Khẳng định về mối quan hệ gắn bó giữa báo chí và doanh nghiệp, đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên TW Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch HNBVN khẳng định, doanh nghiệp cần có báo chí, truyền thông để có thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh và để đưa thông tin, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của mình, để động viên, khích lệ những thành quả lao động sáng tạo. Ngược lại, báo chí coi doanh nghiệp, doanh nhân là nguồn đề tài phong phú, đa dạng, là nguồn cảm hứng để sáng tạo tác phẩm. Doanh nghiệp còn là nguồn hỗ trợ tài chính to lớn và không thể thiếu đối với họat động của các cơ quan báo chí.

Chủ tịch Thuận Hữu nhấn mạnh: “Báo chí và cộng đồng doanh nghiệp tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách của Chính phủ, đặc biệt trong việc cải cách thủ tục hành chính. Báo chí còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia cho doanh nghiệp, cầu nối để doanh nghiệp hội nhập kinh tế quốc tế. Trên lĩnh vực tuyên truyền phát triển kinh tế, báo chí vừa phát hiện, tuyên truyền biểu dương những doanh nghiệp có những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt, những doanh nhân nỗ lực vượt qua khó khăn để cống hiến cho cộng đồng, cho đất nước... vừa phát hiện, đấu tranh phê phán những hoạt động sản xuất kinh doanh không lành mạnh, vi phạm pháp luật, huỷ hoại môi trường, v.v... Bên cạnh việc phản ánh hoạt động của doanh nghiệp nhằm thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, báo chí cũng đã chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp, phản biện những chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp và phản biện những cách làm của chính các doanh nghiệp, vì sự phát triển và  lợi ích chung của đất nước”.

Tại buổi tiếp kiến, các nhà báo, các doanh nhân đã có những phát biểu chia sẻ về mối quan hệ gắn bó giữa báo chí và doanh nghiệp, đồng thời có những đề xuất, kiến nghị để thúc đẩy sự phát triển tốt đẹp hơn giữa hai lực lượng này trong tương lai.

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo HNBVN và VCCI (Ảnh: Sơn Hải)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo HNBVN và VCCI (Ảnh: Sơn Hải)

Coi trọng sự hỗ trợ tích cực từ báo chí, doanh nhân Nguyễn Thanh Hà – CT HĐQT Vietjet Air khẳng định: Cộng đồng doanh nghiệp có sự hỗ trợ truyền thông hiệu quả bởi vì nền báo chí Cách mạng Việt Nam đã có những thế hệ nhà báo có chuyên môn, có tâm với nghề, có cái nhìn khách quan và bắt kịp với tư duy của thời đại và có tầm nhìn của không gian toàn cầu. Doanh nghiệp có được sự trợ giúp từ những nhà báo và cơ quan báo chí có tâm và có tầm. Bà Hà cũng chia sẻ thêm: Trong thời kỳ xu hướng hội nhập quốc tế, chúng tôi nhận thấy công tác tuyên truyền giữ một vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Chúng tôi mong muốn các cơ quan báo chí sẽ là nơi củng cố niềm tin và suy nghĩ lạc quan cho người dân, giúp cho cộng đồng cùng có những thông tin khách quan để cùng tham gia phản biện mang tính xây dựng, cho xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ, giữ gìn và xây dựng văn hóa bản sắc dân tộc trong thời đại mới.

Về phía báo chí, nhà báo Lê Trọng Minh – Tổng biên tập báo Đầu Tư cũng khẳng định rằng, mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp là mối quan hệ song hành, hợp tác. Tuy nhiên, ông cũng có những trăn trở dưới góc độ người làm nghề nhiều năm khi cho rằng, con đường mà báo chí và cộng đồng doanh nghiệp đang cùng đi không phải lúc nào cũng bằng phẳng, suôn sẻ. Nhận thức được những “ổ gà” trên con đường này nhiều lúc xuất phát từ quan điểm khác nhau đối với cùng một sự kiện, một hành động. Bởi, lẽ dĩ nhiên, không doanh nghiệp nào muốn “đụng chạm”, bị phơi bày trước công luận về những mặt tồn tại, yếu kém, nhất là những hoạt động vi phạm pháp luật của mình. Trong khi đó, do yêu cầu về tính “mới, lạ, khác biệt” báo chí không phải lúc nào cũng đưa thông tin tích cực, một chiều…

Sau khi nghe những chia sẻ của các nhà báo và doanh nghiệp, Thủ tướng Chính Phủ đồng tình và hoan nghênh HNBVN, VCCI đã tổ chức một chương trình ý nghĩa, thiết thực. Đây có thể coi là cuộc gặp nhằm tăng cường sự gắn kết, hiểu biết hỗ trợ lẫn nhau giữa những nhà báo và các doanh nghiệp. Thủ tướng khẳng định rằng, đất nước càng dân chủ, công khai bao nhiêu thì báo chí càng quan trọng bấy nhiêu, là tiếng nói của công luận, để hợp tác, xây dựng phát triển đất nước. Báo chí góp phần quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần đấu tranh chống tiêu cực, mặt trái của xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước… “Báo chí tiếp tục đóng góp thực hiện Thông điệp của Chính phủ là tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, xây dựng thương hiệu mạnh, xây dựng tinh thần khởi nghiệp trong giới trẻ để đến năm 2020 có 1 triệu doanh nghiệp…Chúng tôi mong muốn, báo chí tích cực đồng hành, mạnh mẽ hơn, liên tục hơn và thực hiện tốt sứ mệnh truyền tải thông tin trung thực khách quan trong sản xuất, kinh doanh, đời sống xã hội, nâng cao vai trò là cầu nối, kịp thời truyền tải thông tin đến bạn đọc…” - Thủ tướng Chính phủ đề nghị.

FN1A5179
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch HNBVN Thuận Hữu và giới báo chí cả nước (Ảnh: Sơn Hải)

Thủ tưởng cũng mong rằng báo chí hỗ trợ doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp Việt có chỗ đứng vững chắc trên thương trường, phát triển thương hiệu Việt Nam. Báo chí không thể là rào cản cho doanh nghiệp. Hai bên cần tôn vinh sự phát triển lẫn nhau, để cùng hướng đến lợi ích chung của toàn xã hội. Các cơ quan quản lý, các cấp, các ngành, địa phương cần tạo điều kiện để cung cấp thông tin cho báo chí một cách kịp thời và đầy đủ.

 Người đứng đầu Chính phủ còn nhấn mạnh thêm: Báo chí góp phần đổi mới xã hội, tạo sự đồng thuận, chia sẻ của xã hội với doanh nghiệp, doanh nhân, tạo cơ hội để doanh nghiệp, doanh nhân xây dựng hình ảnh, góp phần phát triển đất nước, đặc biệt là trong thời kì hội nhập hiện nay. Trong việc tuyên truyền, báo chí nên tôn vinh nhiều hơn về những tấm gương doanh nghiệp tốt, những chủ doanh nghiệp xuất sắc trong xã hội để tạo động lực, khuyến khích họ. Doanh nghiệp cũng cần cởi mở, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí để sự hợp tác hiệu quả. Thời gian tới hai lực lượng, báo chí - doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau nhiều hơn nữa để tạo dựng thương hiệu cả hai bên, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước…

FN1A5234
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh kỷ niệm cùng đoàn đại biểu (Ảnh: Sơn Hải)

Thay mặt đoàn đại biểu, Chủ tịch Thuận Hữu trân trọng cảm ơn Thủ tướng đã dành tình cảm tốt đẹp, những đánh giá sát thực cũng như đã chỉ ra những nhiệm vụ và dặn dò giới báo chí, doanh nghiệp, giải đáp những kíên nghị của báo chí và doanh nghiệp. Và những đánh giá cũng như tình cảm của Thủ tướng đã cổ vũ và động viên báo chí và doanh nghiệp gắn bó và đồng hành với nhau một cách gắn bó hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ và trọng trách của mình. Cũng theo chỉ đạo của Thủ tướng thì HNBVN sẽ cùng với Phòng Thương mại & Công nghiệp VN tích cực phối hợp tổ chức thêm các các hoạt động thiết thực, trong đó HNBVN sẽ chỉ đạo các cấp Hội Nhà báo và các hội viên luôn gắn bó, đồng hành cùng DN, trên tinh thần hai bên cần có nhau…

Tại buổi tiếp kiến, Thủ tướng Chính phủ đã tặng quà kỷ niệm cho giới báo chí và doanh nhân.

Bài: Hà Vân – Ngọc Lành

Ảnh: Sơn Hải

Xem thêm

Phấn đấu thu hút 1.000 nhân tài quốc gia phục vụ các lĩnh vực mũi nhọn đến năm 2030

Phấn đấu thu hút 1.000 nhân tài quốc gia phục vụ các lĩnh vực mũi nhọn đến năm 2030

(CLO) Quán triệt Kết luận 105-KL/TW, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu chuyển mạnh tư duy từ "quản lý biên chế" sang "quản trị nhân tài". Với định vị nhân tài là "nguồn lực chiến lược đặc biệt", Việt Nam đặt mục tiêu thu hút 1.000 nhân tài quốc gia vào năm 2030 cho các lĩnh vực mũi nhọn.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chủ trương đúng phải biến thành năng lực phát triển thực chất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chủ trương đúng phải biến thành năng lực phát triển thực chất

(CLO) Tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo và công tác cán bộ. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu phải biến mỗi chủ trương đúng đắn thành năng lực phát triển thực chất, đo lường bằng hiệu quả của hệ thống chính trị, sức cạnh tranh kinh tế và chất lượng sống của nhân dân.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc: Không đánh giá tổ chức đảng, cán bộ chỉ qua báo cáo, xếp loại

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc: Không đánh giá tổ chức đảng, cán bộ chỉ qua báo cáo, xếp loại

(CLO) Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh ngay trong năm 2027, cần tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng tổ chức đảng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc và chất lượng đội ngũ cán bộ. Những chuyển biến đó phải được kiểm chứng qua thực tiễn, không chỉ qua báo cáo, đánh giá, xếp loại.

Để chính sách không 'đi trong sương mù': Lời giải từ bài toán dữ liệu

Để chính sách không 'đi trong sương mù': Lời giải từ bài toán dữ liệu

(CLO) Chuyển đổi số vùng cao không đơn thuần là cuộc đua về hạ tầng hay nền tảng công nghệ, mà cốt lõi là xây dựng dữ liệu chuẩn xác, liên thông. Thay vì quản lý "trong sương mù", hệ thống dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" sẽ giúp địa phương thấu hiểu chính mình, đưa mọi quyết sách bám sát thực tiễn.

Kết luận của Trung ương về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

Kết luận của Trung ương về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

(CLO) Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Kết luận số 103-KL/TW, ngày 13/10/2026). Toàn văn Kết luận số 103-KL/TW như sau:

Thủ tướng yêu cầu 14 địa phương kiểm soát giá cả, không để CPI tăng trong những tháng cuối năm

Thủ tướng yêu cầu 14 địa phương kiểm soát giá cả, không để CPI tăng trong những tháng cuối năm

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 14 địa phương có CPI bình quân 9 tháng năm 2026 tăng cao hơn mức tăng CPI bình quân chung của cả nước cần đưa giải pháp kiểm soát CPI, không tăng trong những tháng còn lại của năm 2026, đóng góp vào mục tiêu kiểm soát lạm phát chung của cả nước.

Nâng tầm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

(CLO) Chiều 15/10, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: Nhận lời mời của Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X  và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Thanh niên cần tham gia xử lý những bài toán lớn của đất nước

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Thanh niên cần tham gia xử lý những bài toán lớn của đất nước

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, thanh niên cần tham gia vào việc xử lý những bài toán lớn của đất nước trong các lĩnh vực cụ thể; như tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi năng lượng xanh trong lĩnh vực công thương, tăng năng suất, hiệu quả, phòng ngừa sâu bệnh, tăng giá trị xuất khẩu trong nông nghiệp, phát triển vaccine trong lĩnh vực y tế…

Cỡ chữ bài viết: