(CLO) Từ đầu năm tới nay, giới giải trí Hàn Quốc đối mặt với làn sóng chỉ trích của công chúng khi hàng loạt ca sĩ, diễn viên bị phơi bày quá khứ bạo lực, bắt nạt bạn học. Nhiều người trong số họ đang phải trả giá vì những việc làm trong quá khứ.
(CLO) Liên quan đến vụ thầy giáo chửi, đánh học sinh, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang đã đình chỉ công việc giảng dạy của giáo viên Khúc Xuân Hòa trong vòng 15 ngày. Nhưng Sở này cũng báo cáo cơ quan Công an và lãnh đạo UBND huyện Lục Ngạn để chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc.
(CLO) Thông tin chất “lạ” đổ vào miệng nam sinh lớp 10 gây xôn xao dư luận thời gian qua chỉ là dung dịch hút thuốc lá điện tử.
(CLO) Tình trạng bạo lực học đường không chỉ gia tăng về số lượng mà tính chất sự việc cũng ngày càng nghiêm trọng hơn. Vậy gia đình, nhà trường và xã hội sẽ phải làm gì để ngăn chặn tình trạng này?
(CLO) Theo một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hiện nay Sở này đang yêu cầu hai phòng giáo dục trên địa bàn xác minh thông tin nữ sinh đánh nhau.
(CLO) Chuyên gia cho rằng, nếu học sinh vi phạm pháp luật thì phải được xử lý theo quy định của pháp luật. Còn trong môi trường nhà trường, cần thiết phải lấy giáo dục làm trọng.
(CLO) Vụ nam sinh tát giáo viên trong clip lan truyền trên mạng xã hội xảy ra vào tháng 5/2020 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Ba Đình, Hà Nội.Sau đó nam sinh này đã phải nhận kỷ luật nặng.
(CLO) Trao đổi với báo Nhà báo và Công luận, đại diện Bộ GD&ĐT cũng lên án mạnh mẽ hành vi (nếu có) của học sinh và cho rằng, việc lan truyền clip chưa được xác thực trên mạng xã hội sẽ ảnh hưởng xấu, tiêu cực đến môi trường giáo dục.
(CLO) Trên mạng xã hội (facebook) đang lan truyền clip một học sinh văng tục, tát cô giáo. Một Vụ trưởng Bộ GD&ĐT nói: "Khi có những trường hợp cá biệt của cá biệt thì cần có biện pháp mạnh hơn nhưng mục tiêu của ngành Giáo dục là học sinh phải tiến bộ, không phải dồn hết trách nhiệm cho học sinh". .
(CLO) Bệnh viện Nhi Trung ương vừa điều trị cho một nạn nhân bạo lực học đường khi em đã tự tìm đến cái chết để giải thoát cho những ấm ức ở trường.
(CLO) Các bác sĩ cho rằng, bố mẹ, thầy cô cần biết các dấu hiệu sớm để tiến hành can thiệp tránh việc trẻ bị trầm cảm nặng ảnh hưởng đến học tập.
(CLO) Trên đường đi học về, một nữ sinh lớp 7 ở xã Thành Trực, Huyện Thạch Thành, Thanh Hóa bị người được gọi là Thảo “đại bàng” đã chặn đánh gây bức xúc trong cộng đồng.
(CLO) Bạo lực học đường đang là ám ảnh đối với ngành giáo dục, nếu giảm nhẹ hình phạt thì nguy cơ gia tăng là hiển nhiên.
(CLO) - Quyền riêng tư trong đó có quyền về hình ảnh của trẻ được pháp luật bảo vệ nên việc chụp ảnh học sinh vi phạm đưa lên mạng xã hội phải bị xử lý nghiêm.
(CLO) Trước thực trạng nhiều trường đại học tuyển học sinh đầu vào với điểm rất thấp, mượn giáo viên cơ hữu… Thủ tướng yêu cầu phải rà soát, sắp xếp lại mạnh mẽ hơn các cơ sở giáo dục đại học để bảo đảm chất lượng.