Học sinh 14 tuổi đâm chết trợ giảng tại trường học ở Pháp
(CLO) Một nữ trợ giảng 31 tuổi đã tử vong sau khi bị một học sinh 14 tuổi đâm nhiều nhát tại trường Trung học Françoise Dolto ở Nogent, đông bắc nước Pháp, vào sáng 10/6.
Vụ tấn công diễn ra ngay trước giờ học, khi các nhân viên trường học và cảnh sát tiến hành kiểm tra túi học sinh để tìm kiếm vũ khí, một biện pháp được triển khai từ tháng 3/2025 nhằm đối phó với tình trạng bạo lực học đường gia tăng.
Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, nghi phạm – một học sinh không có tiền án tiền sự – đã bị bắt giữ ngay sau đó. Một sĩ quan cảnh sát hỗ trợ kiểm tra túi cũng bị thương nhẹ trong quá trình khống chế học sinh này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ sự "đau xót trước làn sóng bạo lực vô nghĩa" và khẳng định chính phủ sẽ hành động quyết liệt để giảm tội phạm. Trên MXH X, ông viết: "Người trợ giảng đã mất khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ học sinh. Quốc gia đau buồn, và chúng tôi sẽ không khoan nhượng với bạo lực".
Bộ trưởng Giáo dục Élisabeth Borne có mặt tại hiện trường cho biết nghi phạm "xuất thân từ gia đình bình thường, không có biểu hiện bất ổn trước đó". Bà nhấn mạnh sự bàng hoàng của học sinh toàn trường: "Các em sốc khi thấy một bạn cùng lớp có thể gây ra hành động tàn nhẫn như vậy".
Nạn nhân từng là thợ cắt tóc, mới chuyển sang làm trợ giảng từ tháng 9/2024. Người thân mô tả cô là "người vui vẻ, luôn tử tế với mọi người".
Đây không phải là vụ tấn công đầu tiên trong trường học Pháp thời gian gần đây. Tháng 4/2025, một học sinh ở thành phố Nantes đã đâm chết một nữ sinh và làm bị thương nhiều người khác. Số vụ phát hiện vũ khí trong trường học tăng 15% so với năm trước, theo báo cáo của chính phủ.
Thủ tướng François Bayrou tuyên bố sẽ tăng cường kiểm soát an ninh, bao gồm lắp đặt cổng an ninh và siết chặt quy định mua bán vũ khí trên mạng. Ông nhận định: "Đây không phải sự cố đơn lẻ, mà là dấu hiệu đổ vỡ xã hội".
Trong khi đó, nghiệp đoàn giáo viên SE-UNSA kêu gọi tập trung vào biện pháp phòng ngừa thay vì chỉ phản ứng sau sự việc. "Không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhưng chúng ta phải hành động sớm hơn", đại diện nghiệp đoàn nhấn mạnh.