(CLO) Tượng Quán Thế Âm (Quan Âm) là bảo vật Quốc gia ở chùa Mễ Sở (Hưng Yên) có tới 1.113 tay và 1.113 mắt được tạo tác bằng gỗ mít, toàn bộ tác phẩm cao 2,8 m. Tượng bị kẻ gian 2 lần đánh cắp nhưng chúng không bán đi được.
(CLO) Quả chuông tại đình Nhật Tảo (Hà Nội) đầu năm nay được công nhận là Bảo vật Quốc gia. Chuông bé nhưng nhưng giá trị rất lớn nên nhiều kẻ gian có ý định lấy trộm.
(CLO) NXB Trẻ vừa cho ra mắt độc giả bộ sách Hồ Chí Minh - Tác phẩm bảo vật quốc gia gồm 5 tác phẩm đã được Nhà nước công nhận là bảo vật quốc gia.
(CLO) Từ ngày 19 đến ngày 30/5, trên Sàn Book365.vn, Bộ TT&TT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tổ chức triển lãm trực tuyến nhân Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
(CLO) Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1909/BVHTTDL-DSVH về việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia.
(CLO) Theo nội dung Quyết định số 1821 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận Bảo vật Quốc gia đợt 7 năm 2018, Tháp gốm men chùa Trò là 1 trong 22 Bảo vật được công nhận trong đợt này.
(CLO) Ông Nguyễn Mậu Nam - Phó Giám đốc Sở Văn hóa -Thể thao Quảng Bình cho biết, Ấn “Tuần phủ Đô tướng quân” đang được bảo quản tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình vừa được công nhận là Bảo vật quốc gia.
(CLO) UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia đối với tượng Uma Dương Lệ, hiện đang trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị.