Thái Nguyên:

Báo Xây dựng, Báo Công an nhân dân ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 trên 1,1 tỷ đồng

Thứ bảy, 05/06/2021 19:37 PM - 0 Trả lời

Ngày 5/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Báo Báo CAND và các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực của các đơn vị nhằm ủng hộ Thái Nguyên làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Nguyễn Anh Dũng - Tổng biên tập Báo Xây dựng trao quà tặng phòng chống dịch Covid-19 cho đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Anh Dũng - Tổng biên tập Báo Xây dựng trao quà tặng phòng chống dịch Covid-19 cho đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

Thay mặt nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Đặng Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Phạm Thái Hanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng lãnh đạo các Sở Công an, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông một số ban ngành của tỉnh trực tiếp tiếp nhận tiền và hàng hóa từ Tổng biên tập Báo Công an nhân dân Đại tá Phạm Khải và Tổng biên tập Báo Xây dựng Nguyễn Anh Dũng. Cùng chứng kiến cuộc giao nhận có đồng chí Nguyễn Hồng Quân - Chủ tịch Hội chăm sóc giáo dục sức khỏe công đồng Việt Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng cộng sản, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nguồn hàng hóa ủng hộ từ bạn đọc Báo Xây dựng gồm: Công ty cổ phần Bất động sản và khoáng sản Đại Việt 1 tỷ đồng; Hội Chăm sóc giáo dục sức khỏe cộng đồng Việt Nam 10 triệu đồng; Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Thành Phát Hà Nội (12 nghìn khẩu trang y tế, 70 bộ quần áo bảo hộ, 75 lít dung dịch sát khuẩn); Công ty cổ phần An Phát Hà Nội (250 mặt nạ, 13 nghìn khẩu trang y tế, 80 lít dung dịch sát khuẩn); Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội do Trung tướng Trần Bá Thiều - nguyên Tổng cục trưởng Cục Chính trị Bộ Công an là Hội trưởng (500 kính chắn giọt bắn); bạn đọc Báo Công an nhân dân 100 triệu đồng; Công ty cổ phần Tập đoàn Telin 500 triệu đồng; cơ quan Tỉnh đoàn Thái Nguyên 5 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi trao tặng, ông Nguyễn Anh Dũng - Tổng biên tập Báo Xây dựng khẳng định, phần quà tuy nhỏ nhưng đó là sự thể hiện tấm lòng, trách nhiệm cộng đồng, các đơn vị cùng chung tay với địa phương nói riêng và cả nước nói chung với hy vọng đẩy lùi dịch Covid-19, vì sự an toàn và phát triển bền vững chung của xã hội.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Phạm Thái Hanh đã thông tin nhanh về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trân trọng cảm ơn tình cảm sâu sắc của các đơn vị. Đồng thời khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng đối với sự chung tay ủng hộ, sẻ chia của các đơn vị, tổ chức. Tin tưởng qua đó sẽ góp phần tích cực giúp Thái Nguyên thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Được biết, tính đến hết ngày 4/6, thông qua Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã ủng hộ và đăng ký ủng hộ tiền mặt, hiện vật có tổng trị giá trên 15 tỷ đồng, trong đó tiền mặt trên 13 tỷ đồng, hàng hóa (trang thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm...) trị giá gần 2 tỷ đồng. Nguồn lực này được quản lý, sử dụng hiệu quả, bảo đảm đúng mục đích, quy trình, quy định của pháp luật và kịp thời hỗ trợ y, bác sĩ, lực lượng phòng, chống dịch và nhân dân bị ảnh hưởng do dịch. Nhờ có sự chung tay ủng hộ của các đơn vị đã góp phần quan trọng giúp Thái Nguyên làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Một số hình ảnh tại buổi trao tặng:

Đại diện Hội chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tặng 10 triệu đồng.

Đại diện Hội chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tặng 10 triệu đồng.

Đại diện bạn đọc Báo Công an nhân dân tặng 100 triệu đồng.

Đại diện bạn đọc Báo Công an nhân dân tặng 100 triệu đồng.

Đại diện Công ty cổ phần Bất động sản và khoáng sản Đại Việt ủng hộ 1 tỷ đồng.

Đại diện Công ty cổ phần Bất động sản và khoáng sản Đại Việt ủng hộ 1 tỷ đồng.

Đại diện Công ty cổ phần tập đoàn TeLin ủng hộ 500 triệu đồng.

Đại diện Công ty cổ phần tập đoàn TeLin ủng hộ 500 triệu đồng.

Đại diện cơ quan Tỉnh đoàn Thái Nguyên ủng hộ 5 triệu đồng.

Đại diện cơ quan Tỉnh đoàn Thái Nguyên ủng hộ 5 triệu đồng.

TheoBaoxaydung.com.vn

Tin khác

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo
Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo