Đảng Xanh và FDP, hai nhân tố có thể lật ngược kết quả bầu cử Đức

(CLO) Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đã vượt qua Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU) trong cuộc bầu cử Đức, nhưng điều này không có nghĩa họ có thể giành vị trí thủ tướng Đức thay thế bà Merkel. Cuộc thảo luận liên minh sắp tới phụ thuộc rất lớn vào quyết định của đảng Xanh và FDP.

Quả thật, cuộc tổng bầu cử gay cấn của nước Đức vào Chủ nhật (26/9) vừa rồi đã để lại hai lựa chọn: hoặc Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của ứng viên Olaf Scholz liên minh với Đảng Xanh và Đảng Dân chủ Tự do (FDP) để bảo vệ chiến thắng, hoặc Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của đối thủ Armin Laschet sẽ bắt tay với 2 đảng phái nhỏ hơn nói trên để lật ngược thế cờ.

dang xanh va fdp hai nhan to co the lat nguoc ket qua bau cu duc hinh 1

Hai nhà lãnh đạo Annalena Baerbock (Đảng Xanh) và Christian Lindner (FDP) có thể sẽ quyết định SPD hay CDU sẽ giành chiến thắng cuối cùng - Ảnh: DW

“Trận đấu lượt về”

Về mặt lý thuyết, một liên minh lớn giữa SPD và CDU cũng có thể xảy ra, nhưng đó dường như là lựa chọn ít được ưa chuộng nhất trong nền chính trị nước Đức, bởi truyền thống đối đầu giữa 2 đảng phái, cũng như quốc gia này cần tạo ra một sự đối trọng trong chính phủ.

Chính vì vậy, giới quan sát tại Đức đều tin rằng chỉ có 2 khả năng là một trong hai “ông lớn” trên sẽ bắt tay với 2 đảng thứ ba và thứ tư, tức Đảng Xanh và Đảng Dân chủ Tự do (FDP), để thành lập chính phủ và chọn ra thủ tướng mới cho nước Đức.

Đây có thể nói như “trận đấu lượt về” sẽ rất găng go và khó lường nữa của cuộc bầu cử nước Đức, sau khi SPD chỉ đánh bại CDU của thủ tướng sắp mãn nhiệm Angela Merkel với “tỷ số” sít sao ở “lượt đi” - tức cuộc tổng bầu cử nước Đức vừa rồi (25,7%-24,1%). Cuộc chiến này sẽ còn kéo dài, ít ai nghĩ chính phủ mới của Đức có thể nhậm chức trước Giáng sinh năm nay.

Chính vì vậy, yếu tố quyết định cuộc chơi lúc này lại không hẳn thuộc về 2 đảng phái lớn nói trên, mà là 2 đảng xếp sau trong cuộc tổng bầu cử vừa rồi: Đảng Xanh và FDP.

Đặc biệt, việc Đảng Xanh - với 14,8% số phiếu giành được trong cuộc tổng bầu cử và sẽ chiếm tới 118 trong tổng số 735 ghế trong Hạ viện Đức - sẽ nghiêng về đảng lớn nào đóng vai trò rất quan trọng.

Dẫu vậy, trong Đảng Xanh cũng đang có một sự chia rẽ lớn. Cụ thể, hai đồng lãnh đạo của họ là Annalena Baerbock và Robert Habeck lại có lập trường khác nhau.  Bà Baerbock có thiên hướng nghiêng về đảng SPD của ông Scholz, điều này được thể hiện rất rõ qua các cuộc tranh luận trên truyền hình trước bầu cử. Trong khi đó, ông Habeck lại muốn bắt tay với CDU, đơn giản ông đang là phó thủ tướng bang Schleswig-Holstein, nơi CDU đang nắm quyền!

Thậm chí, trong cuộc họp báo sau bầu cử vào hôm thứ Hai (27/9), hai đồng chủ tịch của Đảng Xanh đã rất gay gắt về việc ai sẽ nhận được vai trò nào trong bất kỳ chính phủ nào trong tương lai.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo FDP Christian Lindner đã đưa ra một gợi ý đáng lưu ý trong cuộc tranh luận sau bầu cử trên truyền hình rằng: FDP và Đảng Xanh nên cùng tham khảo ý kiến nhau ​​trước khi đi đến quyết định liên minh với đảng nào. Còn khi được hỏi về vấn đề này, bà Baerbock chỉ có những câu trả lời mơ hồ, không đúng trọng tâm.

dang xanh va fdp hai nhan to co the lat nguoc ket qua bau cu duc hinh 2

Tổng số ghế của Đảng Xanh và FDP tại Hạ viện Đức tới đây (210/735) - Ảnh: DW

Phép cộng nào sẽ xảy ra?

Có một điểm chung giữa FDP và Đảng Xanh là các cử tri của họ khá giống nhau (trẻ, thành thị, có học thức) và có nhiều điểm chung khác về chính sách xã hội. Tuy nhiên, họ lại khác xa nhau về chính sách kinh tế, khi Đảng Xanh thiên hướng về môi trường, còn FDP lại hướng tới các vấn đề công nghệ.

Cụ thể hơn, Đảng Xanh muốn sử dụng quyền lực của chính phủ để tác động đến các vấn đề xã hội. Ngược lại, FDP muốn hạn chế quyền lực của chính phủ, đặc biệt về việc tăng thuế hoặc tăng nợ nhà nước, đồng thời khẳng định đây sẽ là “lằn ranh đỏ” trong các cuộc đàm phán liên minh.

Như vậy, sẽ có 3 vấn đề hóc búa và khó lường trong cuộc đua thành lập chính phủ và lựa chọn vị trí thủ tướng Đức tới đây.

Một là, liệu Olaf Scholz sẽ chắc chắn trở thành thủ tướng Đức, dù đảng của ông thắng trong cuộc tổng bầu cử và được yêu thích hơn đối thủ Armin Laschet của CDU?

Hai là, một phép cộng lớn nhất trên thực tế giữa SPD, Đảng Xanh và FDP sẽ xảy ra? Trong trường hợp này, chính phủ mới và thủ tướng mới của Đức sẽ sớm được lựa chọn.

Ba là, liệu CDU sẽ lật ngược thế cờ bằng việc thuyết phục được cả Đảng Xanh lẫn FDP liên minh với mình, để chuyển bại thành thắng?

Rõ ràng, “trận lượt về” của bầu cử Đức cũng sẽ diễn ra kịnh tính và khó lường không kém so với “trận lượt đi”, đồng thời được đánh giá sẽ khó có thể được định đoạt cho tới trước Giáng sinh, thậm chí có thể phải tiến hành thêm cả… “hiệp phụ”!

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: