Bắt đối tượng làm giả “sổ đỏ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Đà Nẵng

Thông tin phát đi cho biết, trước đó anh B.Q. (trú TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) thông qua môi giới của Minh đã bán được một lô đất với giá 2,8 tỷ đồng. Khi biết anh Q. có ý định mua lại một lô đất khác để đầu tư, Minh nảy sinh ý định lừa anh Q. nhằm chiếm đoạt tiền.

bat doi tuong lam gia so do de lua dao chiem doat tai san o da nang hinh 1

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt các Quyết định đối với Võ Minh. (Ảnh: CA Đà Nẵng)

Để nạn nhân tin tưởng, Minh lên mạng đặt làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nói với anh Q. rằng chủ lô đất muốn bán với giá 2,29 tỷ đồng. Tin tưởng vì trước đó Minh đã bán đất cho mình, anh Q đồng ý mua và đưa cho Minh 200 triệu đồng nhờ Minh đặt cọc. Sau đó, Minh tiếp tục làm giả giấy nhận cọc và thông báo cho anh Q. biết để thời gian thanh toán đủ tiền để làm thủ tục chuyển nhượng.

Đến hẹn, Minh thông báo cho vợ chồng anh Q. đến địa chỉ của một công ty chuyên về môi giới bất động sản để làm thủ tục chuyển nhượng. Tại đây, Minh nhờ một người tên Nam (chưa xác định được họ tên, địa chỉ cụ thể) đóng giả làm chủ đất để ký các hợp đồng chuyển nhượng giả do Minh tự làm.

Ký xong các thủ tục, anh Q. giao đủ số tiền chuyển nhượng cho Nam. Sau đó, Nam đem hơn 2 tỷ đồng đến quán cà phê gần trường đại học kinh tế Đà Nẵng để chờ Minh. Về phần Minh, sau khi thấy vợ chồng anh Q. và Nam đã giao dịch xong, Minh gặp và đưa cho anh Q. một phiếu hẹn ngày lấy sổ do mình tự làm rồi 2 bên ra về.

Sau đó Minh đến quán cà phê đã hẹn để gặp và cho Nam 7 triệu đồng, số tiền còn lại, Minh đem về mua ngôi nhà trong kiệt trên đường Ngô Gia Tự (Đà Nẵng) hết 2 tỷ đồng.

Đến ngày hẹn lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Minh dùng một số điện thoại khác nhắn tin cho anh Q. với nội dung “Đến công ty x.x lấy giấy chứng nhận hoặc nhờ người khác đến lấy”. Anh Q. sau đó nhờ Minh đi lấy giúp và nhận được toàn bộ giấy tờ lô đất giả do Minh tự làm.

Đến năm 2024, anh Q. đem giấy chứng nhận quyền sử đất trên đến văn phòng công chứng để làm thủ tục vay tiền thì mới vỡ lẽ số giấy tờ trên là giả nên báo cho cơ quan Công an.

Xem thêm

Cựu cán bộ thi hành án ở Huế bị tuyên 17 năm tù

Cựu cán bộ thi hành án ở Huế bị tuyên 17 năm tù

(CLO) Ngày 17/9, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Thị Phi Khanh (SN 1983, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế), cựu kế toán nghiệp vụ thi hành án của Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế), về tội “Tham ô tài sản”.

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

(CLO) Nguyễn Duy Hiển là giám đốc của một công ty. Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động nhưng Hiển đã câu kết với Yến để tổ chức cho 9 người ra nước ngoài trái phép.

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: