(CLO) Đất nền ven đô, nhà trong khu dân cư, chung cư vẫn là phân khúc sinh lời tốt, đối với nhà đầu tư có dòng vốn mạnh.
(CLO) Hiện nay, tại TP. HCM, những cửa hàng trên các tuyến phố “vàng”, phố “kim cương” đang được chủ nhà hỗ trợ giá thuê giảm 30% so với năm ngoái. Đây chính là cơ hội cho doanh nghiệp tìm kiếm mặt bằng đẹp
(CLO) Theo nhận định của giới chuyên gia, từ nay đến cuối năm, năng lực kiểm soát dịch bệnh sẽ là yếu tố quyết định việc thị trường bất động sản có thể tái khởi động và tăng trưởng trở lại hay không.
(CLO) Quỹ đất phát triển nhà ở hạn chế, chi phí đất tăng cao, lãi vay, thời gian cấp phép dự án kéo dài,... tất cả những yếu tố này đã khiến giá căn hộ tại TP.HCM tăng phi mã.
(CLO) Giới chuyên gia cho rằng, bất chấp các tác động của đại dịch COVID-19, thị trường bất động sản TP.HCM vẫn có sức tăng trưởng mạnh trong giai đoạn tới.
(CLO) Mặc dù nguồn cung căn hộ tại TP.HCM trong quý II/2021 đã tăng mạnh, thế nhưng, giá bán sơ cấp vẫn tăng 3% - 5%.
(CLO) Trong tháng 5/2021, do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, nguồn cung các phân khúc bất động sản đều giảm sút. Đặc biệt, toàn thị trường chỉ bán được 115 căn hộ tồn kho từ tháng trước.
(CLO) Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản kiến nghị, gửi UBND TP.HCM chỉ đạo các Sở ngành, Công an, UBND TP Thủ Đức, UBND quận, huyện tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản.
(CLO) Do thiếu hụt nguồn cung trầm trọng, giá trị bất động sản bị đẩy lên cao, nhiều nhà đầu tư TP.HCM đã "Bắc tiến", tìm cơ hội đầu tư tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.
(CLO) Thị trường bất động sản TP.HCM hiện vẫn còn nhiều bất cập còn tồn đọng, chưa được giải quyết, như nguồn cung khan hiếm, lệch pha cung cầu. Tất cả điều này đã dẫn đến việc nguồn thu ngân sách từ hoạt động kinh doanh bất động sản giảm mạnh.
(CLO) Do thiếu nghiêm trọng nguồn cung, nên mọi phân khúc căn hộ tại TP.HCM, từ căn hộ hạng C, cho tới hạng A, siêu sang ở TP.HCM đều có tỷ lệ hấp thụ rất cao, trên 80%.
(CLO) Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA), hiện nay, trên toàn thành phố đang có 32 dự án bất động sản của 21 doanh nghiệp đang bị “ngâm” lâu ngày, chưa được giải quyết. Trong đó, có 3 dự án nhà ở xã hội.
(CLO) Sau 2 năm suy kiệt nguồn cung, thị trường bất động sản TP.HCM đã bị Bình Dương “vượt mặt”. Ngay cả những nhà đầu tư kỳ cựu, cũng chuyển dần dòng vốn sang các tỉnh lân cận.
(CLO) Mặc dù lực cầu từ giới đầu tư ngoài ngành đang tăng mạnh, nhưng đa phần là đầu tư lướt sóng, chỉ tham gia với mục đích sinh lời nhanh rồi rút vốn. Điều này khiến thị trường rơi vào tình trạng bị “ảo” về giá trị, lẫn phân khúc.
(CLO) Vay ngân hàng mua nhà là giải pháp giúp người dân giảm áp lực tài chính và rút ngắn thời gian sở hữu nhà ở, nhưng bản thân họ cũng đối diện với rất nhiều rủi ro về lãi suất, pháp lý, khiến họ có thể sa lầy trong nợ, thậm chí bị lừa đảo, chiếm dụng vốn...