Bắt giữ đối tượng trộm xe ô tô tải để ngoài đường

Thứ năm, 25/11/2021 17:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thấy chiếc xe tải để ngoài đường không có người trông coi, trên xe có sẵn chìa khóa nên đối tượng đã leo lên lái xe đi. Chỉ sau vài ngày gây án, đối tượng đã bị bắt.

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Minh Dương (31 tuổi, ngụ phường Bình Thắng, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Dương là đối tượng đã lấy trộm chiếc xe ô tô tải tại khu vực phường Hố Nai, TP.Biên Hòa vào ngày 20/11.

Điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 13h ngày 20/11, ông Phan Khắc Định (ngụ phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) đỗ xe ô tô tải mang biển số 60C-468.15 trước cửa hàng vật liệu xây dựng Vũ Quyết Thắng ở khu phố 11, phường Hố Nai thì bị mất trộm. Ngay sau đó, vụ việc được trình báo tới cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa đã nhanh chóng điều tra, truy xét đối tượng gây án.

bat giu doi tuong trom xe o to tai de ngoai duong hinh 1

Đối tượng Lê Minh Dương (ảnh nhỏ) và chiếc xe vật chứng trong vụ trộm.

Đến ngày 24/11, qua công tác tuần tra, lực lượng công an TP.Biên Hòa đã phát hiện Lê Minh Dương với những đặc điểm giống đối tượng gây án (qua trích xuất camera) nên đã đưa về trụ sở công an để làm việc. Tại cơ quan công an, Dương thừa nhận đã thực hiện vụ trộm chiếc xe tải nói trên.

Lê Minh Dương khai, bản thân là đối tượng nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định nên nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Trưa ngày 20/11, Dương từ khu vực tỉnh Bình Dương đến TP.Biên Hòa để tìm người sơ hở lấy trộm tài sản bán tiêu xài. Khi đến trước cửa hàng vật liệu xây dựng Vũ Quyết Thắng ở phường Hố Nai, thấy chiếc xe tải để ngoài đường không có người trông coi, trên xe có sẵn chìa khóa nên đã leo lên lái xe đi.

Sau khi lấy trộm, Dương điểu khiển xe chạy đến gara xe Định ở khu phố 6, phường Tân Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM tháo thùng xe bán cho hai người với giá 25 triệu đồng.

Cơ quan công an cũng đã liên hệ với hai người đã từng mua thùng xe của Dương để thu hồi tài sản, phục vụ công tác điều tra. Theo xác minh, chiếc xe trên được anh Phan Khắc Định mua năm 2019 với giá 235 triệu đồng.

Hiện, công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

N.H

Bình Luận

Tin khác

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án
Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

(CLO) Ngày 18/4, Công an TP Đà Nẵng phát đi thông tin về việc, phòng CSĐT phạm về ma tuý Công an thành phố vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bóc gỡ một đường dây bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Vụ án
Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

(CLO) Ngày 18/4, phòng Cảnh sát hình sự cho biết, vừa phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh, Công an huyện Can Lộc kịp thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Mình Toàn, SN 1994, là thủ phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc vào đêm ngày 17/4.

Vụ án
Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

(CLO) Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa tuyên phạt Nguyễn Thành Tuấn (sinh năm 1973, trú tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt có năng lực đấu thầu thế nào?

Liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt có năng lực đấu thầu thế nào?

(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính là đơn vị liên danh cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu thuộc Dự án thi công cầu Đồng Việt, trị giá 1.132.735.157.000 VND.

Vụ án