Bắt giữ Phó chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền nữ Rwanda vì bê bối giả mạo quốc tịch cho VĐV

Thứ sáu, 24/09/2021 16:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Người phát ngôn cảnh sát Rwanda cho biết, họ đã tiến hành bắt giữ một quan chức cao cấp của Liên đoàn bóng chuyền nước này để điều tra những bê bối giả mạo trong đội tuyển nước này.

Giải bóng chuyền nữ Vô địch châu Phi 2021 diễn ra tại Rwanda, với sự cổ vũ của hàng vạn khán giả, tuyển bóng chuyền Rwanda đã có khởi đầu ấn tượng với 2 chiến thắng cùng tấm vé nhất bảng. Họ đang tràn trề cơ hội giành chức vô địch cùng tấm vé tham dự giải Vô địch bóng truyền nữ Thế giới vào năm sau. 

bat giu pho chu tich lien doan bong chuyen nu rwanda vi be boi gia mao quoc tichcho vdv hinh 1

Phó chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Rwanda, Jean de Dieu Bagirishya bị bắt giữ để điều tra những bê bối liên quan tới việc giả mạo quốc tịch.

Tuy nhiên, khi đang “ngất ngây” với những chiến thắng của đội nhà thì người hâm mộ bóng chuyền quốc gia này lại nhận “cú sốc” khi hay tin kết quả đó có được là do gian lận. 4 cầu thủ Aline Siqueira, Tainá Caroline Apolinário, Mariana Da Silva và Bianca Moreira Gomes bị phát hiện mang quốc tịch Brazil và không đủ điều kiện khoác áo Rwanda.

Ngay sau khi vụ việc bị phanh phui, Liên đoàn bóng chuyền quốc tế loại thẳng tay loại Rwanda khỏi giải đấu quan trọng nhất năm của lục địa đen. Vì vậy vụ bê bối của tuyển bóng chuyền nữ Rwanda đang tạo nên sự quan tâm rất lớn của truyền thông thế giới.

Trong một thông báo từ người phát ngôn cảnh sát Rwanda cho biết, cảnh sát nước này mới đây đã vào cuộc bắt giữ Phó chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Rwanda, ông Jean de Dieu Bagirishya. Quan chức này bị cáo buộc là chủ mưu sử dụng tài liệu "giả mạo" quốc tịch để đưa 4 cầu thủ Brazil vào thi đấu.

Bagirishya được biết đến với tư cách một nhà báo thể thao địa phương có tiếng, đồng thời là người phát ngôn của Liên đoàn bóng chuyền Rwanda, tuy nhiên sau khi bê bối nổ ra ông đã từ chối mọi câu hỏi của phóng viên.

Bagirishya bị tạm giam 5 ngày để phục vụ công tác điều tra, với những chứng cứ tương đối rõ ràng, giới quan sát quốc tế dự đoán Phó chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Rwanda khó lòng thoát tội.

Theo luật pháp Rwanda, nếu Bagirishya bị kết tội chủ mưu, ông này sẽ bị phạt tù từ 5-7 năm và nộp khoản tiền phạt tương đương với 67-112 triệu VND. 

PV

Bình Luận

Tin khác

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

(CLO) Loạt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra vào tối ngày 19/4 không có quá nhiều bất ngờ khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều giành chiến thắng để có tấm vé sớm vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan đã trở lại mặt đất sau thảm bại 0-5 trước Saudi Arabia.

Thể thao
Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

(CLO) Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024 ; dự đoán tỉ số U23 Việt Nam và U23 Malaysia cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sớm giành tấm vé vào thi đấu tứ kết giải U23 châu Á 2024 nếu đánh bại đội bạn U23 Malaysia ở trận đấu tối nay 20/4.

Thể thao
Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao