Tổng thống Ukraine than trách phương Tây và ban bố lệnh tổng động viên

(CLO) Vào cuối ngày thứ Năm (24/2), Tổng thống Volodymyr Zelenskyy có phần than trách phương Tây, đồng thời thông báo quyết định huy động toàn bộ lực lượng quân đội nước này sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền đông Ukraine.

Trong một thông điệp video được đăng trên tài khoản Facebook của mình, Tổng thống Zelenskyy lên tiếng trách móc phương Tây không hỗ trợ kịp thời: “Tôi đã hỏi tất cả các nước đối tác xem họ có sát cánh với chúng tôi không. Họ sát cánh với chúng tôi, nhưng họ không sẵn sàng đưa chúng tôi vào một liên minh với họ”.

tong thong ukraine than trach phuong tay va ban bo lenh tong dong vien hinh 1

Tổng thống Zelenskyy tuyên bố sẽ ở lại Kiev chiến đấu với quân đội Ukraine. Ảnh: RT

“Bất kể tôi đã có bao nhiêu cuộc trò chuyện với các nhà lãnh đạo nước ngoài, tôi đã nghe được một vài điều. Đầu tiên là chúng tôi được hỗ trợ và tôi biết ơn. Nhưng có một điều thứ hai - chúng tôi bị bỏ lại một mình để tự chiến đấu. Ai đã sẵn sàng chiến đấu với chúng tôi? Thành thật mà nói, tôi không thấy", Zelenskyy nói.

“Hôm nay tôi đã hỏi 27 nhà lãnh đạo của châu Âu liệu Ukraine có thể gia nhập NATO hay không, tôi đã hỏi trực tiếp. Mọi người đều sợ hãi, không trả lời. Nhưng chúng tôi không sợ, chúng tôi không sợ bất cứ điều gì”, ông than trách thêm.

Tổng thống Zelenskyy cho biết nước này đã chịu tổn thất 137 binh sỹ vì các cuộc tấn công của Nga, ngoài ra 316 binh sĩ khác đã bị thương. Zelenskyy nói thêm rằng tất cả các lính biên phòng trên đảo Zmiinyi ở vùng Odesa, phía tây nam Ukraine, đã thiệt mạng hôm thứ Năm.

Không lâu sau, Tổng thống Zelenskyy đã ký sắc lệnh tổng động viên trong bối cảnh Nga tấn công từ nhiều phía.

"Các lính nghĩa vụ và quân dự bị sẽ được triệu tập trong 90 ngày tới để đảm bảo quốc phòng, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu", trang web của Tổng thống Ukraine cho biết. Ông cũng ra lệnh không cho phép đàn ông từ 18 đến 60 tuổi rời đất nước.

Tổng thống Zelenskyy vào hôm nay (25/2) cũng tuyên bố sẽ ở lại Kiev để cùng quân đội của mình chiến đấu đến cùng, chứ sẽ không bỏ chạy.

Nga đã tiến hành tấn công bằng đường bộ, đường không và đường biển vào thứ hôm qua sau tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin. Ước tính có khoảng 100.000 người bỏ chạy khi các vụ nổ và tiếng súng làm rung chuyển các thành phố lớn Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Putin nói rằng Nga đang thực hiện "một chiến dịch quân sự đặc biệt" để bảo vệ người dân của mình bị "diệt chủng" ở Ukraine ở Donbas.

Huy Anh

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: