World Cup 2026 diễn ra tại 16 thành phố thuộc Mỹ, Canada và Mexico, trải dài qua bốn múi giờ, buộc các quan chức FIFA phải liên tục di chuyển. Trong số đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino là người có lịch trình bận rộn nhất khi tham dự hàng loạt trận đấu, cuộc họp và sự kiện bên lề trước khi có mặt tại trận chung kết ở bang New Jersey.
Từ dữ liệu chuyến bay của chiếc máy bay phản lực tư nhân mà ông Infantino sử dụng, kết hợp với hình ảnh do các nhiếp ảnh gia, kết quả cho thấy, đến thời điểm trận chung kết khép lại, tổng quãng đường ông di chuyển bằng đường hàng không tương đương gần 2,5 vòng quanh Trái đất.
Trong suốt giải đấu, ông Infantino sử dụng máy bay phản lực Gulfstream G650 thuộc đội bay của Chính phủ Qatar, do bộ phận cho thuê tư nhân của Qatar Airways vận hành. Qatar Airways cũng là một trong những nhà tài trợ chính của World Cup.
Kể từ chuyến bay từ Los Angeles đến Mexico City ngày 9/6 để dự lễ khai mạc, chiếc Gulfstream thực hiện trung bình hơn 1 chuyến bay mỗi ngày, có thời điểm lên tới hơn 3 chuyến/ngày, theo dữ liệu từ FlightAware.
Ngoài việc theo dõi các trận đấu, Chủ tịch FIFA còn bay đến New York để tham gia chương trình truyền hình Fox & Friends, tới Miami dự hội nghị thượng đỉnh FIFA với đại diện 211 liên đoàn thành viên, đồng thời thực hiện chuyến đi khứ hồi tới Doha để dự tang lễ cựu Tiểu vương Qatar trước khi quay lại Mỹ kịp các trận bán kết.
Có mặt tại cả 16 thành phố đăng cai
Theo thống kê, ông Infantino đã tham dự ít nhất một trận đấu tại toàn bộ 16 địa điểm tổ chức World Cup. Trong đó, sân Hard Rock ở Miami là nơi ông xuất hiện nhiều nhất với 5 trận.
Nhiều ngày, Chủ tịch FIFA xem hai trận đấu liên tiếp tại các sân vận động cách nhau hàng trăm dặm, buộc máy bay phải liên tục cất và hạ cánh tại các sân bay quốc tế cũng như một số sân bay tư nhân như Fulton County Executive (Atlanta) và Opa Locka Executive (Miami).
Chuyến bay dài nhất kéo dài 344 phút, từ Miami đến Seattle để ông Infantino dự trận Bỉ gặp Ai Cập ngày 15/6. Trong khi đó, chặng ngắn nhất chỉ mất 28 phút, từ Seattle tới Vancouver ngày 6/7, sau khi ông xem trận Mỹ gặp Bỉ trước khi tiếp tục theo dõi trận Thụy Sĩ gặp Colombia vào ngày hôm sau.
Ngày có quãng đường di chuyển lớn nhất là 26/6, khi máy bay lần lượt bay từ Miami đến Dallas, tiếp tục tới Seattle rồi quay trở lại Miami trong đêm.
Dấy lên tranh luận về phát thải carbon
Khối lượng di chuyển bằng máy bay của Chủ tịch FIFA diễn ra trong bối cảnh FIFA đang cam kết cắt giảm 50% lượng phát thải carbon từ World Cup và các hoạt động liên quan vào năm 2030, đồng thời hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2040.
Nhiều nhà nghiên cứu khí hậu và các tổ chức môi trường cho rằng, World Cup 2026 với quy mô mở rộng sang ba quốc gia và số lượng trận đấu kỷ lục, có nguy cơ trở thành kỳ World Cup tạo ra lượng khí thải carbon lớn nhất trong lịch sử do nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không của các đội tuyển, người hâm mộ và quan chức.